Vẹn cả đôi đường

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm gặp được chị. Người phụ nữ mới 31 tuổi, nhỏ nhắn, luôn tươi cười, hiện là chủ của hai xưởng sản xuất gạch bê tông và xưởng chế biến các sản phẩm từ sắt. Chị là Nguyễn Thị Vân - Bí thư chi đoàn khu dân cư Yên Ninh, phường Yên Ninh (thành phố Yên Bái).

Lấy chồng năm 24 tuổi và có thâm niên 12 năm tham gia công tác Đoàn. Mặc dù đã là mẹ của 2 đứa con nhưng chị vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệt tình trong công tác xã hội, đảm đang trong công việc gia đình, chị cùng chồng là anh Trịnh Đức Chuyên còn giỏi phát triển kinh tế gia đình.

Trong một lần về quê chồng ở Thanh Hóa, thấy người dân nơi đây đua nhau làm gạch bê tông ép máy, nhưng máy móc thường xuyên hỏng hóc, sẵn có chút kiến thức về máy móc, anh Chuyên không ngại giúp họ sửa chữa. Từ những lần giúp đỡ ấy, anh chị nuôi ý định sẽ chế tạo một loại máy ép gạch để tự mình có thể làm ra những sản phẩm gạch có chất lượng tốt mà giá thành lại thấp. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà thị trường vật liệu xây dựng đang đòi hỏi ngày một nhiều thì việc mở xưởng sản xuất gạch ngay tại địa phương càng có ý nghĩa thiết thực.

Anh Chuyên đã chế tạo thành công chiếc máy ép gạch dựa trên công nghệ máy ép của Trường đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng máy chuyên dụng và cơ động hơn. Có máy rồi, anh chị huy động vốn để mở xưởng và đào tạo nghề cho các công nhân làm việc tại đây; thuê một khu đất rộng chừng 1500 mét vuông, đầu tư trên 100 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị bao gồm: máy ép, máy trộn và nguyên liệu để sản xuất như bột đá, xi măng, bột cao lanh. Tháng 7 năm 2007, những mẻ gạch đầu tiên ra đời, là kết quả của biết bao mồ hôi công sức của 2 vợ chồng chị. Nhưng vì là mô hình làm gạch bê tông đầu tiên tại Yên Bái và chưa có kinh nghiệm trong sản xuất, nên các sản phẩm này không bảo đảm chất lượng.

Không nản lòng, anh chị lại học hỏi từ bà con ở quê và qua các phương tiện thông tin đại chúng nên dần dần đã cho ra đời những sản phẩm như ý muốn, dùng những sản phẩm ấy để xây dựng nhà kho chứa thiết bị. Khi sản xuất đã đi vào ổn định, sản phẩm được nhiều người biết đến, vợ chồng chị Vân tiếp tục mở rộng sản xuất bằng cách chế tạo thêm 2 chiếc máy ép và thuê thêm nhân công.

Đến nay cả xưởng gạch đã có 3 bộ máy ép và doanh thu mỗi năm trên 50 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với thu nhập tương đối ổn định. Nhiều người ở khắp các địa phương trong tỉnh và cả các công ty lớn đã tìm đến mua bởi chất lượng gạch đảm bảo và giá cả lại hợp lý. Thấy mô hình làm gạch bê tông ép máy của gia đình chị Vân có hiệu quả, nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đến để học hỏi kinh nghiệm.

Không giữ cho riêng mình, anh chị Vân đã không ngần ngại chuyển giao công nghệ và sẵn sàng bán máy ép do anh tự sáng chế rồi dạy họ cách làm gạch sao cho hiệu quả nhất. Hiện nay, anh Chuyên cùng vợ vừa phải lo quản lý xưởng gạch, vừa phải chế tạo máy ép gạch theo đơn đặt hàng của khách. Công việc vất vả là thế, nhưng chị Vân vẫn dành thời gian để học thêm lớp đại học tại chức. Anh Chuyên cũng tạo mọi điều kiện để vợ mình làm tròn trọng trách của một bí thư Đoàn.

Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế, chị Vân xứng đáng là điển hình của Đoàn thanh niên phường Yên Ninh nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung. Tháng 4 năm 2007, chị Vân vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Gia đình chị Vân đã trở thành điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của Đoàn thanh niên phường Yên Ninh. Trong thời gian tới, chị Vân dự định sẽ mở rộng xưởng thành một xí nghiệp sản xuất gạch có quy mô lớn hơn để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

Dương Hằng - Thu Hiền

Các tin khác
Đại tá Lê Thị Thanh Hằng tặng quà các cháu thiếu nhi được Hội phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Yên Bái, trực tiếp là Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khích lệ mọi người hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục