Thứ bảy, 27/4/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

Thứ năm, 31/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - hị Trần Thị Huệ là Bí thư Đoàn Trường Trung cấp Y tế tỉnh Yên Bái. Không chỉ là một cán bộ Đoàn, chị còn trực tiếp giảng dạy bộ môn Điều dưỡng, quản lý học sinh và giảng lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũng như ở cơ sở.

Anh Lý Kim Kinh đi báo cáo thành tích ở Đại hội giáo dục Văn Chấn năm 2007.
Thứ năm, 31/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nậm Lành là xã vùng cao của huyện Văn Chấn, nơi tập trung hầu hết là đồng bào Dao. Đời sống nhân dân nay đã được cải thiện, giờ họ không chỉ lo cho con cái mình cơm ăn, áo mặc mà còn lo làm sao con em mình không bị thất học. Với nhận thức đó, ở nơi này có một dòng họ có số nhân khẩu lớn nhất xã cũng là dòng họ đầu tiên đã rất coi trọng việc học chữ cho con em mình mà công đầu thuộc về một người trong họ – Chủ tịch xã Lý Kim Kinh.

Nông dân xã Tân Đồng (Trấn Yên) khai thác quế.
Ảnh: T.L
Thứ tư, 30/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Theo giới thiệu của Phó bí thư Đảng ủy xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái), tôi đến thăm gia đình anh Dương Kim Huyện ở thôn Đồng Song, một trong những hộ gia đình người Dao được bà con trong thôn gọi với cái tên trìu mến là "triệu phú bản Dao".

Thứ ba, 22/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Bằng kinh nghiệm sẵn có cộng với tấm lòng say mê, học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, anh Cấn Trọng Đức - một huấn luyện viên, trọng tài trên sân cỏ, chủ xưởng cơ khí Đức Hương tại khu phố II, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã sáng chế sản xuất thành công chiếc máy thái sắn được bà con trên địa bàn huyện Văn Yên và nhiều tỉnh thành trên cả nước ưa chuộng.

Thứ năm, 10/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ở bản Trống Tông xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải) ai cũng biết gia đình Hờ Chờ Mang là gia đình văn hoá, làm kinh tế giỏi. Với quyết tâm vươn lên chiến thắng đói nghèo lạc hậu, Hờ Chờ Mang đã vận động gia đình, con cháu tích cực thi đua lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác để tăng năng suất, sản lượng lương thực, dần dần xoá bỏ các tập tục lạc hậu để xây dựng nếp sống mới cho mình.

Thứ tư, 9/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Con đường từ bản Ngòi Kè đến trung tâm xã Bảo Ái (Yên Bình) dài hơn 8km thì có tới 6km là đường đất, dốc và đèo. Cả bản có 46 hộ, 100% dân tộc Dao và có tới 65% là hộ nghèo; chỉ có 10 hộ được dùng điện lưới (dùng nhờ đường điện của Phân xưởng sản xuất chè số 2 thuộc Công ty Chế biến xuất khẩu chè Văn Hưng đóng trên địa bàn xã); thu nhập bình quân chỉ đạt 2,8 triệu đồng/người/năm. Nói như thế đủ biết đời sống của nhân dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Thứ tư, 9/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Sau nhiều năm vất vả, chị Triệu Thị Cải nghĩ, nếu mình không cố gắng thì sẽ nghèo suốt đời. Xác định phải thoát nghèo, chị bàn với chồng mạnh dạn vay vốn ngân hàng về nuôi lợn, lấy công làm lãi, tích cóp dần sẽ có vốn để phát triển sản xuất.

Thứ sáu, 4/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Qua lời giới thiệu của Hội Nông dân huyện Văn Yên, chúng tôi đến thôn Đức Tiến, xã Đông An để tìm hiểu về cách làm giàu của anh nông dân Ngô Thành Đông.

Thứ năm, 3/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Gần 15 năm nay, dấu chân của ông Bùi Đức Thịnh ở phố Bách Lẫm (thành phố Yên Bái) đã có ở hầu khắp các huyện thị trong tỉnh. Với tấm lòng của một thầy thuốc, ông tìm đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, éo le không có đủ điều kiện để chữa bệnh, những mong giúp họ giảm bớt đi sự lo lắng về bệnh tật.

Giờ thể dục của học sinh Trường phổ thông cơ sở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.
Thứ hai, 31/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Là người con dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên tại bản Lụ, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp Sư phạm Nghĩa Lộ, năm 1976, thầy giáo Hà Thanh Tý đến nhận công tác tại xã vùng cao Làng Nhì, huyện Trạm Tấu.

Thứ hai, 31/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nằm cách thành phố Yên Bái khoảng 200km về phía Tây Bắc, Mù Cang Chải là huyện thuộc diện vùng cao, vùng xa nhất của tỉnh Yên Bái. Bà con nơi đây hầu hết là người Mông, trình độ dân trí còn thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Sùng Bla Ký (người đầu tiên từ trái sang) thường xuyên cùng các thanh niên trong xã tuần tra bảo vệ xóm làng.
Thứ sáu, 28/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Là người có 15 năm làm xã đội trưởng ở vùng cao Mù Cang Chải, anh Sùng Bla Ký - người con của đồng bào Mông, xã Mồ Dề luôn chứng tỏ được vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong công tác giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Lường Láng, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An (người ngoài cùng bên phai) đang trao đổi kinh nghiệm sản xuất với hộ gia đình Anh Lường Văn Tiến, thôn Đêu 2.
Thứ năm, 27/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ, chàng thanh niên dân tộc Thái Lường Láng đã sớm nhận thức được những hậu quả do đói nghèo đem lại. Ngay sau khi học hết phổ thông cơ sở, anh đã vận động nhân dân trong thôn tập trung khai hoang, tận dụng những diện tích đất trống đồi trọc, làm phân xanh... để tăng gia sản xuất.

Thứ năm, 27/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nguyễn Văn Vinh nhà ở thôn 5, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên. Gia đình làm nông nghiệp và nhà Vinh nghèo lắm. Mẹ Vinh sinh được 3 chị em, bố Vinh mất lúc Vinh mới 8 tuổi. Mẹ ở vậy, nuôi các con khôn lớn. Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nên anh, chị của Vinh chỉ học hết trung học phổ thông rồi nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Còn Vinh luôn suy nghĩ, dù có khó khăn đến đâu Vinh vẫn quyết tâm thi đỗ đại học.

Bác Nguyễn Văn An với sơ đồ hộ nghèo ở thôn Lương Thịnh.
Thứ tư, 26/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Gần 30 năm là cán bộ làm công tác giảm nghèo của xã, năm nay đã 67 tuổi, nhưng hàng ngày, bác Nguyễn Văn An (thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái) vẫn miệt mài với công việc để tìm ra những cách làm hay, mới và những biện pháp giảm nghèo thiết thực, cụ thể giúp người dân từng bước thoát nghèo.

Thứ ba, 25/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sinh ra và lớn lên tại Nam Định đến năm 1980, theo tiếng gọi của Đảng, chị Phạm Thị Di cùng gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới tại xã Hưng Thịnh (huyện Trấn Yên-Yên Bái).

Thứ hai, 24/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tôi là Nguyễn Văn Học, công tác tại Công ty TNHH Đại Lợi (Văn Yên). Sáng ngày 14/122007, tôi có đi nộp tiền vào tài khoản Công ty TNHH Đại Lợi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên với số tiền 35 triệu đồng.

Thứ sáu, 21/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Anh Trần Ngọc Chính ở thôn Đá Voi, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình thấy được lợi thế nhà mình ở giáp với hồ Thác Bà, có thể phát huy được nghề cá lồng, nên năm 2002, anh Chính bắt đầu nuôi cá trắm cỏ trong lồng.

Anh Đào Văn Cương đang khai thác gỗ rừng trồng.
Thứ năm, 20/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nhờ biết làm kinh tế đúng hướng mà gia đình anh Đào Văn Cương ở thôn 5, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã thoát khỏi đói nghèo.

Thứ năm, 20/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đến thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, chúng tôi được chị Hoàng Thị Ái - Trưởng thôn, giới thiệu đến gia đình chị Nguyễn Thị Thanh là hộ gia đình tiêu biểu, điển hình trong phong trào phát triển kinh tế vừa thoát khỏi danh sách các hộ nghèo trong năm 2006.

Thứ tư, 19/12/2007 | 12:00:00 AM

YBĐT - Không chỉ trồng thảo quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm giỏi, anh Hờ Giảng Lử ở bản Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha Mù Cang Chải (Yên Bái) còn giỏi nuôi ong và có nghề rèn lưỡi cày bán cho bà con trong vùng và cung cấp ra thị trường.

Thứ tư, 19/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư.

Thiều Thị Nguyệt thao tác tháo lắp súng.
Thứ ba, 18/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Là người dân tộc Dao, năm 2004, khi chưa đầy 20 tuổi, Thiều Thị Nguyệt tham gia Trung đội dân quân cơ động của xã vùng cao Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Thứ hai, 17/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Được bạn bè cựu chiến binh mách bảo, giúp đỡ, Quyết bàn với vợ chuyển ra gần chợ ngoài thành phố để có cơ hội làm ăn dễ hơn. Vợ chồng thống nhất ý kiến, chị xin thôi việc, bán nhà, cùng anh gom tiền mua được mảnh đất ven đồi gần chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền và các cháu lớp mầm non ghép 3+4 tuổi Trường Mầm non Hoa Hồng xã Nậm Có.
Thứ sáu, 14/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, cô giáo Nguyễn Thị Huyền mới hơn 22 tuổi đã thấu hiểu nỗi khổ của người dân vùng cao. Đặc biệt là các em nhỏ chưa được đến trường, cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn mọi thứ.