Bắc Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/4/2021 | 8:30:12 AM

Lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 1-5 giờ ngày 17/4, các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to với lượng mưa đo được tại Yên Minh (Hà Giang) là 130,9mm; Xín Mần (Hà Giang) là 73,8mm; Mường Khương (Lào Cai) là 95,4mm; Mai Châu (Hòa Bình) là 79,2mm; Than Uyên (Lai Châu) là 66,8mm…

Sáng 17/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra, đặc biệt tại các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu); Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, Lương Sơn, Kim Bôi, Kim Bảng (Hòa Bình); Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Thắng (Lào Cai); Yên Bình, Mù Căng Chải, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn (Yên Bái); Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Ba, Cẩm Khê, Hạ Hòa (Phú Thọ); Yên Minh, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Mê (Hà Giang); Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn, Hàm Yên (Tuyên Quang); Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Phổ Yên (Thái Nguyên); Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thạch An (Cao Bằng); Pắc Nậm, Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn); Yên Thế, Tân Yên (Bắc Giang); Lộc Bình, Bắc Sơn, Hữu Lũng (Lạng Sơn); Ba Chẽ (Quảng Ninh).

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét, kể cả ban đêm như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất...

Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần chạy thật nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm đến vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 17/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ nơi trên 35 độ C.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Một tuyến đường trên địa bàn xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên bị úng ngập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) huyện Lục Yên, năm 2020, trên địa bàn huyện xuất hiện 11 đợt dông lốc kèm theo mưa lớn, làm 6 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 8 nhà hư hỏng nặng; 53 nhà bị tốc mái, hỏng mái.

Ảnh minh họa

Đài Khí tượng thủy văn cho biết từ ngày 16 - 18/4 có mưa, mưa vừa (cục bộ có nơi mưa to đến rất to) và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm/đợt (có nơi trên 120mm/đợt).

Ảnh minh họa

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 25 gửi thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ứng phó với mưa dông diện rộng. Nội dung chi tiết như sau:

Cán bộ xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên kiểm tra ngầm tràn và các vị trí xung yếu trong mùa mưa lũ.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai, ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ nhằm giảm nhẹ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục