Xuất hiện siêu bão Surigae gần Biển Đông

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/4/2021 | 9:01:45 AM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một siêu bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Surigae.

Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Surigae. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Surigae. (Ảnh: NCHMF).

Hồi 19h ngày 17/4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 129,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19h ngày 18/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19h ngày 19/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19h ngày 20/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
(Theo dantri.com.vn)

Các tin khác
Các dòng suối chảy trên địa bàn thành phố Yên Bái dâng cao nhanh sau những trận mưa kéo dài từ đêm đến trưa 17/4. (Dòng suối chảy qua khu vực Bệnh viện phụ sản Yên Bái dâng cao nhanh tràn ngập nhiều diện tích hoa màu của nhân dân)

Trước tình hình mưa lớn xảy ra tại khu vực miền núi phía Bắc, gây lũ quét trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, làm 03 người chết, hư hại nhiều nhà dân trong khu vực, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ.

Ảnh minh họa

Khoảng 3 giờ sáng 17-4, tại thôn Nậm Điệp (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn) đã xảy một trận lũ ống bất ngờ, khiến 3 người chết và mất tích.

Ảnh minh họa

Lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Một tuyến đường trên địa bàn xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên bị úng ngập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) huyện Lục Yên, năm 2020, trên địa bàn huyện xuất hiện 11 đợt dông lốc kèm theo mưa lớn, làm 6 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 8 nhà hư hỏng nặng; 53 nhà bị tốc mái, hỏng mái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục