Hạn hán kỷ lục 500 năm khiến châu Âu không đủ nước sản xuất điện

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/8/2022 | 5:56:34 PM

Nắng hạn làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, ảnh hưởng đến sản xuất điện ở khu vực.

Na Uy đã thay vị trí của Nga, trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu.
Na Uy đã thay vị trí của Nga, trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu.

Nhiệt độ cao và hạn hán đã làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, ảnh hưởng đến sản xuất điện vào thời điểm các nền kinh tế châu Âu đang phải đối mặt với giá dầu và khí đốt cao chưa từng có, theo trang Business Standard.

Tại Pháp, nhà sản xuất điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, một số nhà máy dọc sông Rhone và Garonne đã buộc phải giảm sản lượng vì nhiệt độ nước sông quá cao không thể làm mát các nhà máy. Điều này càng làm giảm nguồn cung cấp điện sau khi hàng chục trong số 56 nhà máy hạt nhân của nước này ngừng hoạt động để bảo trì theo kế hoạch. Lượng mưa ở Pháp trong tháng 7 giảm 84% so với năm trước. Trữ lượng nước sông và hồ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm. Sản lượng điện hạt nhân và thủy điện ở Pháp giảm mạnh, tuần tự khoảng 30% và 60%.

Tình hình ở Ý cũng không khá hơn. Phía Bắc của Ý, nơi có sông Po - con sông dài nhất đất nước cũng như các nhà máy thủy điện chính của nước này đang đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Mực nước sông Po giảm gần 50% so với mức trung bình của các năm trước.

Công ty năng lượng Enel cho biết một nhà máy gần Piacenza (phía đông nam Milan) đã ngừng hoạt động vô thời hạn vào tháng 6 và hầu hết các nhà máy thủy điện khác không hoạt động hết công suất do nước sông Po cạn. Theo Utilitalia - liên đoàn các công ty cấp nước của Ý, từ tháng 1 đến tháng 5, sản lượng thủy điện đã giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Na Uy - nhà xuất khẩu điện số 1 châu Âu và vốn được coi là "pin của châu Âu” là nguồn trông đợi chính khi không có khí đốt Nga - đang chuẩn bị hạn chế xuất khẩu điện do thiếu nước vận hành thủy điện.

(Theo PLO)

Các tin khác
Miền Bắc, miền Trung hôm nay đón nắng nóng cục bộ.

Miền Bắc hôm nay (29/8) tiếp tục có nắng nóng cục bộ, kéo dài đến 30/8. Từ đêm 31/8, miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối.

Một trận động đất tại Indonesia. (Ảnh minh họa)

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) ghi nhận trận động đất ngoài khơi quần đảo Mentawai, phía Tây của Sumatra vào lúc 10h30 hôm nay (theo giờ Indonesia).

Khu vực ngầm nơi người dân bị lũ cuốn trôi đêm 26/8 ở Bắc Kạn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ, dông lốc do hoàn lưu bão số 3 đã làm 3 người chết do lũ cuốn trôi ở các tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc.

Hồ Bà Dương (tỉnh Giang Tây) - hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc cạn trơ đáy vì nắng nóng.

Đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử đang diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới. Không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, làm tê liệt nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, nắng nóng kỷ lục còn tiềm ẩn những tác động tiêu cực sâu rộng và lâu dài đối với kinh tế - xã hội toàn cầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục