Thời tiết hôm nay 6/8: Mưa lớn ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Nam Trung Bộ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 6/8/2023 | 7:07:01 AM

Thời tiết ngày 6/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Quảng Trị đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa
Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to

Ngày và đêm hôm qua (5/8), ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h ngày 5/8 đến 3h ngày 6/8 có nơi trên 100mm như: TĐ Huội Quảng (Lai Châu) 271.0mm, Mường Tùng (Điện Biên) 179.7mm, Chiềng Lao 2 (Sơn La) 239.6mm, Mồ Dề 2 (Yên Bái) 117.2mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 131.4mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ ngày 6-8/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Cảnh báo: ngày và đêm 8/8, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở Trung và Nam Trung Bộ

Ngày 6-7/8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Đêm 05 và ngày 06/8, khu vực Giữa Biển Đông, buổi đêm, gió giật cấp 6, giật cấp 7-8; ngày cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió giật cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Ngoài ra, trong đêm 05 và ngày 06/8 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo đêm 06 và ngày 07/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m; riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực ngày 6/8

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, phía Bắc có nơi dưới 26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Công văn yêu cầu các địa phương có khu vực ngập úng phải tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến ngày 8/8, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 300mm.

Nhiều tuyến đường tại thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu trong nước, tối 2/8/2023.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa phát đi Công điện số 08/CĐ-QG gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ, ngành liên quan yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn.

Mưa dông kéo dài, lượng đất ngấm nước lâu dễ xảy ra sạt lở đất, người dân cần chú ý khi đi qua những cung đường có ta luy và địa chất yếu. (Trong ảnh: Sạt lở đất ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, Yên Bái)

Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học GIRC vừa đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Yên Bái.

Trận mưa lớn sáng 3/8 làm sạt lở ta luy âm đường vào thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ gây ảnh hưởng giao thông trong khu vực. (Ảnh: Thủy Thanh)

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa to đến rất to ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở nhiều nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục