267 người thiệt mạng vì thiên tai trong gần 8 tháng

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/8/2023 | 7:29:20 AM

Qua gần 8 tháng, cả nước ghi nhận 1.753 sự cố, thiên tai làm chết 267 người; mất tích 78 người; bị thương 291 người.

Hiện trường sạt lở ở đèo Bảo Lộc làm 4 người thiệt mạng
Hiện trường sạt lở ở đèo Bảo Lộc làm 4 người thiệt mạng

Chiều 7/8, tại Hà nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. 

Qua gần 8 tháng, cả nước ghi nhận 1.753 sự cố, thiên tai làm chết 267 người; mất tích 78 người; bị thương 291 người; chìm, cháy, hỏng 302 phương tiện; 628 nhà xưởng và 1.176 ha rừng bị cháy; sập đổ, tốc mái hơn 9.000 nhà; hư hại 45.000 ha lúa và hoa màu...

Ứng phó và khắc phục sự cố, thiên tai, đã huy động hơn 53.000 lượt người và 3.633 lượt phương tiện các loại, với 1.753 vụ, cứu được 1.595 người và 178 phương tiện, hướng dẫn và di dời 747 hộ dân với 3.011 người tới nơi an toàn, thông báo hướng dẫn cho gần 104.000 phương tiện và hơn 754.000 người biết thông tin của bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.


Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang 

Nhận định tại cuộc họp cho thấy, mặc dù công tác tuyên truyền được quan tâm, song nhận thức của một số chính quyền cơ sở, địa phương và người dân còn chủ quan; thiệt hại do sự cố, thiên tai còn lớn, nhất là thiệt hại về tính mạng của người dân khi xảy ra sự cố, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất...

Một số ý kiến cho rằng, trang thiết bị và năng lực ứng phó cứu hộ, cứu nạn còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế khi thiên tai xảy ra vì vậy cần đầu tư bổ sung. Đồng thời đa dạng hóa các loại hình thông tin cảnh báo thiên tai đến người dân và chính quyền địa phương…

Nêu thực tế sạt lở xảy ra ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chia sẻ, mưa chỉ là một trong những yếu tố kích hoạt sạt lở đất, tuy nhiên nếu có phát hiện, cảnh báo sớm sẽ giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

"Mưa diễn ra trên diện rộng hàng chục cây số vuông nhưng sạt lở đất chỉ xảy ra cục bộ ở những nơi có nguy cơ cao, vì vậy việc theo dõi phát hiện của nhân dân cũng như các lực lượng tại chỗ là hết sức quan trọng. Người dân cũng như các lực lượng ở địa phương đã có kinh nghiệm khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của thiên tai có thể tránh được thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người. Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức người dân và cơ sở thông qua các phương tiện thông tin đại chúng”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho rằng: "Thông tin dự báo khá đầy đủ nhưng dự báo chính xác thì rất khó, vì vậy, công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện theo các phương án cũng gặp khó khăn. Về lâu dài phải tập trung đưa người dân ra khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn, tổng rà soát các hộ dân sinh sống ở những khu vực nguy cơ cao và kiên quyết di dời đến nơi an toàn”.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng tình với 12 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn đề ra.

Phó thủ tướng nêu rõ, thiên tai từ nay đến cuối năm còn khó lường, ứng phó thiên tai phải cảnh giác hơn, các bộ ngành và địa phương phải rà soát lại các nhiệm vụ của mình để cần bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế trong ứng phó thiên tai.

"Quan trọng nhất là công tác dự báo, phải kịp thời và chuẩn xác. Đồng thời rà soát lại những kịch bản, điều chỉnh bổ sung cho nó phù hợp với yêu cầu thực tế để triển khai và thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các lực lượng ở đây vẫn là khâu yếu nhất. Cho nên, cần phối hợp cả trong công tác chuẩn bị và tham gia xử lý sự cố để giảm bớt các tác động của thiên tai và ngay trong việc khắc phục” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 10 đợt thiên tai do mưa giông kèm theo lốc xoáy, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đã gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Thiên tai đã làm 04 người chết; hư hỏng 1.008 căn  nhà; thiệt hại 924,8 ha sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp; 210 con gia súc, gia cầm bị chết; 4 điểm trường bị tốc mái hư hỏng; 06 công trình văn hoá, y tế bị tốc mái hư hỏng; 30 cộ điện bị đổ gẫy; 48.800 m3 sạt lở đất đá trên tuyến quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải; 35 trạm BTS bị mất nguồn và thiệt hại tài sản khác,... Ước tính thiệt hại khoảng 36,7 tỷ đồng.
Thành Trung (BT- VOV)

Các tin khác
Công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái nổ lực san gạt bùn đất tại Km 236+250 và Km326+450

Ông Bùi Quốc Hương - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái cho biết, dự kiến hết ngày 8/8, cơ bản thông xe máy cả hai hướng đến vị trí sạt lở ta luy âm nền mặt đường Km326+200 trên quốc lộ 32 từ huyện Mù Cang Chải đi xã Hồ Bốn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước (thứ hai, phải sang) có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh, tính đến 21h ngày 7/8, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại huyện Mù Cang Chải những ngày qua đã gây hậu quả nặng nề về người và tài sản, ước thiệt hại 20 tỷ đồng. Huyện đang tập trung, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều tối ngày 6/8, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại huyện Mù Cang Chải, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn dài ngày đe dọa đời sống người dân các tỉnh miền núi.

Sự thay đổi về sử dụng đất, phá rừng, khai thác khoáng sản, làm đường… cũng là những nhân tố gây khó khăn trong công tác dự báo lũ quét, sạt lở đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục