Yên Bái: Thiệt hại do mưa lũ tăng lên 102 tỷ đồng, tỉnh huy động gần 3.000 lượt người tham gia khắc phục hậu quả

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/8/2023 | 6:06:49 PM

YênBái - Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 17h ngày 10/8, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tăng lên 102 tỷ đồng.

Thiệt hại mưa lũ ở Mù Cang Chải tăng lên 102 tỷ đồng.
Thiệt hại mưa lũ ở Mù Cang Chải tăng lên 102 tỷ đồng.

Như tin đã đưa, mưa lũ những ngày qua tại tỉnh Yên Bái đã làm 4 người chết (2 người bị sạt lở đất đá, 2 người bị lũ cuốn trôi tại huyện Mù Cang Chải và Văn Yên).

Đặc biệt, sô thống kê thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tăng lên từng ngày. Ước thiệt hại đến thời điểm báo cáo khoảng 102 tỷ đồng. 

Cụ thể, tại huyện Mù Cang Chải - vùng chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận mưa, lũ quét đã có 248 nhà bị thiệt hại; trong đó, 68 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 144 nhà bị thiệt hại nặng, 36 nhà phải di dời khẩn cấp.

Thiệt hại về nông nghiệp tăng, trong đó 113,5 ha lúa bị ngập, cuốn trôi (Văn Yên 3,5ha, Mù Cang Chải 110 ha); 201,5 ha ngô bị thiệt hại  (Văn Yên 1,5ha, Mù Cang Chải 200 ha).

Mưa lũ làm 227 con gia súc bị chết (27 con trâu, 200 con lợn), 750 con gia cầm(Văn Yên 150 con, Mù Cang Chải 600 con).

Ngoài ra, thiệt hại về cơ sở hạ tầng gồm 2 điểm trường bị sạt lở (Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lao Chải tại bản Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải bị sạt lở 20m tường rào, 25m bờ kè nhà ăn học sinh; sạt ta luy dương vùi lấp làm hỏng 20 bộ bàn ghế ăn với khối lượng đất khoảng 25m3; Trường TH&THCS xã Hồ Bốn bị ngập úng toàn trường khoảng 1m bùn, đất đá; khối lượng đất đá tràn vào khuôn viên trường ước tính khoảng 6.000 m3. Nhiều cơ sở vật chất bị hư hỏng, cuốn trôi); 1 Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị đất đá tràn vào ước tính khoảng 1.000 m3; lũ cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều cơ sở vật chất...

Về công trình giao thông, trên tuyến quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét làm sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí taluy dương và taluy âm, trong đó nhiều đoạn mất toàn bộ nền mặt đường. Nhờ sự nỗ lực của ngành giao thông và các lực lượng trợ giúp, đến 9 giờ sáng nay (10/8), tuyến quốc lộ 32 từ Mù Cang Chải (Yên Bái) sang huyện Than Uyên (Lai Châu) đã thông xe toàn tuyến.  

Cùng đó, các tuyến đường xã và đường đi các bản bị sạt lở tại nhiều điểm với khối lượng lớn với tổng chiều dài 127 km, khối lượng sạt lở khoảng 20.800 m3,  đặc biệt tại 3 xã: Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn, đang tiếp tục được khắc phục.

Mưa lũ cũng đã làm 174 công trình thủy lợi bị sạt lở vùi lấp, gẫy hỏng 14.175 m kênh và 3 đầu mối, 6 phai tạm. 5 công trình nước sạch nông thôn bị hư hỏng (Khao Mang 02, Lao Chải 02, Hồ Bốn 01).

Theo thống kê mới nhất có thêm 7 ô tô (Hồ Bốn 06, Khao Mang 01) và 105 xe máy (Lao Chải 35 xe máy, Hồ Bốn 70 xe máy) bị hư hỏng do nước lũ ngập và cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về thiệt hại, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đã huy động 2.901 lượt người tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra (xã Khao Mang huy động 845 lượt người, xã Hồ Bốn 762 lượt người, xã Lao Chải 1.294 lượt người), bao gồm lực lượng tại chỗ, lực lượng dân quân cơ động của các xã trên địa bàn huyện và lực lượng thanh niên tình nguyện; huy động 25 phương tiện (20 máy xúc, 05 xe ô tô) tập trung hót đất, đá sạt lở và cây đổ để đảm bảo thông đường.

Tỉnh đã quyết định hỗ trợ 18 triệu đồng/người đối với hộ gia đình có người chết; hỗ trợ 40 triệu đồng/gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; hỗ trợ 30 triệu đồng đối với trường hợp phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới an toàn; hỗ trợ 20 triệu đồng/gia đình có nhà bị hư hỏng nặng và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống.  

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ huyện các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động ủng hộ các xã bị thiệt hại do mưa lũ. Đến thời điểm báo cáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận được 532,635 triệu đồng (6,95 triệu đồng có địa chỉ đến người được hỗ trợ và 525,685 triệu đồng hỗ trợ chung); tiếp nhận 3.904 kg gạo (Ban cứu trợ huyện mua 1.371 kg, nhà hảo tâm hỗ trợ 2.433 kg), một số nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ để chuyển ủng hộ người dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ tại các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn.

UBND huyện Mù Cang Chải đã ứng từ nguồn quỹ dự trữ của huyện hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại với số kinh phí 5.004.000.000đ. Tất cả các hộ dân bị thiệt hại đã nhận được gạo, thùng hàng cứu trợ và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 32 sau khi thông tuyến, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tập trung thiết bị, máy móc và nhân công đến hiện trường để =đảm bảo giao thông bước 1, bao gồm: 14 máy xúc các loại, 10 ô tô và 50 cán bộ, công nhân. Đến nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành hót sụt tauy dương, xử lý 02 vị trí sạt lở taluy âm mất toàn bộ nền, mặt đường gây ách tắc giao thông; đang chuẩn bị triển khai thi công kè rọ đá, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. 

Huyện đã huy động 07 máy xúc của các doanh nghiệp trên địa bàn để khắc phục sạt lở trên các tuyến đường liên xã, liên thôn. Đến thời điểm báo cáo đã thông tuyến toàn bộ 5 tuyến đường ở xã Khao Mang. Tại xã Lao Chải đã thông được 5/9 tuyến với 53,5/83 km (trong đó, một số tuyến chính như tuyến từ quốc lộ 32 đến ngã ba đi Hú Trù Lình - Dào Cu Nha của xã Lao Chải đã thông được 14/19km; tuyến quốc lộ 32 đi Xéo Dì Hồ đã thông được 5/7km; tuyến Kim Nọi đi Háng Gàng đã thông 16/16km).

Xã Hồ Bốn tuyến đường từ quốc lộ 32 đi bản Háng Đề Chu thông được 4/7km, các tuyến còn lại chưa thông.

Sau khi bão lũ xảy ra gây mất thông tin liên lạc tại một số khu vực trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp khắc phục như: hàn nối các tuyến truyền dẫn; chạy máy nổ dự phòng cấp điện khôi phục thông tin liên lạc cho các trạm BTS. Đến 18h00 ngày 08/8/2023, xã Hồ Bốn và một số bản tại xã Khao Mang, Lao Chải đã khôi phục được thông tin (sóng điện thoại).

Sau 4 ngày mất điện do bão lũ (từ ngày 5/8) với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Yên Bái nói chung, Điện lực Nghĩa Lộ nói riêng, đến 20h30’ ngày 09/8/2023 huyện Mù Cang Chải đã được cấp điện trở lại.

Thủy Thanh

Tags Yên Bái thiệt hại mưa lũ khắc phục hậu quả

Các tin khác

Thời điểm này, ngành chức năng của tỉnh và huyện Mù Cang Chải vẫn đang tập trung cao độ máy móc, phương tiện tại tuyến quốc lộ 32 cả ngày đêm để đổ đá, san lấp các điểm bị sạt, đứt đường, phấn đấu thông xe vào ngày mai - 10/8.

Ngành Giao thông - Vận tải tỉnh Yên Bái đưa các phương tiện, máy móc giải phóng các điểm sạt lở ta luy trên quốc lộ 32.

Từ đêm nay đến ngày 11/8, tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 80mm.

Công nhân Điện lực Yên Bái khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mù Cang Chải.

Do ảnh hưởng của mưa to kéo dài trong các ngày từ 04, 05/8 đến nay đã gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại đến tài sản của điện lực các tỉnh phía Bắc và làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực miền núi phía Bắc.

Nhiều khu vực tại quốc lộ 32 bị sạt lở.

Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa lớn và sạt lở đất trong tuần qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục