Khởi công tuyến đường chiến lược nối các tỉnh Tây Bắc Việt Nam với Bắc Lào

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2009 | 12:00:00 AM

Việc xây dựng thành công công trình đường 2E sẽ trở thành biểu tượng mới, một minh chứng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Somsavat Lengsevath nhấn nút khởi công Dự án đường 2E
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Somsavat Lengsevath nhấn nút khởi công Dự án đường 2E

Sáng 26/3, tại Cửa khẩu Quốc tế PangHok (Lào), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt-Lào và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Somsavat Lengsevath, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt đã thực hiện động thổ, khởi công Dự án nâng cấp đường 2E, con đường chiến lược nối các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào, đồng thời là con đường xuyên Á có ý nghĩa quan trọng đối với cả 2 nước Lào và Việt Nam.

Khi đường 2E hoàn thành sẽ không những tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển người, hàng hoá; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và đầu tư trực tiếp giữa 2 tỉnh Phongsaly và Điện Biên, giữa vùng Bắc Lào với vùng Tây Bắc của Việt Nam mà còn kết nối cả miền Bắc của Thái Lan với miền Bắc của Việt Nam.

Để xây dựng thành công tuyến đường chiến lược này, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đề nghị đội ngũ kỹ sư, công nhân ngành giao thông vận tải 2 nước cùng kề vai, sát cánh, khắc phục khó khăn, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, đặc biệt phải đảm bảo an toàn lao động giao thông trong suốt quá trình thi công công trình.

Đánh giá cao ý nghĩa của công trình đường 2E đối với CHDCND Lào, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Sommad Pholsena khẳng định, Bộ Công chính và Vận tải Lào và lãnh đạo tỉnh Phongsaly sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Dự án đường 2E được thi công theo đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Đường 2E chạy dài từ biên giới Việt Lào (Cửa khẩu Tây Trang-PangHok) tới thị xã Mường Khoa (tỉnh PhongSaLy- Lào) có chiều dài hơn 68 km. Đây là Dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Việt Nam. Thời gian thực hiện các hạng mục tư vấn, nhà thầu xây dựng công trình do liên danh giữa một số Tổng công ty, Công ty chuyên ngành của 2 nước thực hiện. Dự án dự kiến là 48 tháng. Bộ Công chính và Vận tải Lào là chủ đầu tư Dự án.

(Theo VOV)

Các tin khác

Ngày 23/3, Ban Giám đốc của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phê duyệt khoản vay trị giá 95 triệu USD cho Dự án Nâng cao chất lượng và an toàn vệ sinh hàng nông sản và phát triển khí đốt sinh học.

Nhiều diện tích đất ở 5 xã của huyện Trấn Yên nằm trong tiểu dự án GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

YBĐT - Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái) có tổng chiều dài 80,736 km, qua địa bàn 15 xã của huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái.

YBĐT - Dự án thuỷ điện Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có công suất 18 MW, do Công ty cổ phần Thuỷ điện Hồ Bốn đầu tư, tổng kinh phí là 343 tỷ đồng.

Cầu treo vượt suối.

YBĐT - Năm 2009, Chương trình 135 của Chính phủ đầu tư xây dựng cho các xã vùng cao của huyện Văn Chấn (Yên Bái) 16 công trình với tổng số tiền là 12,2 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục