Miền ban trắng mời gọi...

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/2/2011 | 9:36:07 PM

YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ...

Không khí xuân đã tràn ngập khắp các bản trên, làng dưới và mọi nẻo phố phường nơi thị xã Miền Tây. Trong niềm hân hoan đón chào xuân mới Tân Mão, mỗi người dân Nghĩa Lộ đều cảm thấy vui và tự hào về những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã đã đạt được trong năm Canh Dần vừa qua.

Thả bộ cùng chúng tôi trên con đường xuyên qua vùng lúa hàng hóa Mường Lò rộng gần 600 ha, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ - Lò Thị Huân phấn khởi cho biết: "Đây là điểm nhấn quan trọng nhất trong phát triển kinh tế -  xã hội năm 2010 của thị xã".

Nhờ có chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của bà con nông dân nên năng suất lúa hai vụ ở đây đạt cao hơn so với các vùng khác trong tỉnh. Ngoài hai vụ lúa, đất cũng được dành để sản xuất vụ đông, trong đó cây ngô đông chiếm tới 80% diện tích. Sản xuất vụ ba giờ đã trở nên quen thuộc với đồng bào Thái. - Chủ tịch UBND thị xã Lò Thị Huân nói. 

Chưa bao giờ thấy sản xuất nông nghiệp của thị xã đạt kết quả cao như năm nay. Rồi việc tham gia sản xuất lúa hàng hóa vừa góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu gạo Mường Lò vừa giúp người dân tiếp cận với cơ chế thị trường.

Chia tay vùng lúa Mường Lò, chúng tôi đến với chợ Mường Lò - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh. Hàng hóa rất phong phú, đa dạng. Bên cạnh những sản phẩm công nghiệp hiện đại là rất nhiều nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa trong vùng và các khu vực lân cận.

Cuộc sống của người dân ngày càng khởi sắc đi cùng nhu cầu trao đổi và mua bán hàng hóa cũng tăng lên. Năm 2010 là năm tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ xã hội trên địa bàn thị xã đạt cao nhất từ trước đến nay.

Nghĩa Lộ đã phát huy tốt thế mạnh là trung tâm đô thị và thương mại, dịch vụ vùng phía tây của tỉnh. Nhiều hội chợ thương mại, hội chợ kích cầu được tổ chức, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, phát triển tiềm năng, thế mạnh gắn với quảng bá du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế thế mạnh của địa phương.

Nghĩa Lộ giờ đã có Khu du lịch sinh thái nhà sàn xã Nghĩa An, Khu du lịch sinh thái Hoa Tây Bắc và có Khách sạn Sơn Hà, Khách sạn Mường Lò đạt tiêu chuẩn, ngày càng thu hút nhiều du khách. 

Về Nghĩa Lộ bây giờ, vui nhất là được nghe các bà, các chị kể chuyện các cô gái Thái Nghĩa An duyên dáng làm du lịch cùng những điệu xòe, câu hát như mời, như gọi du khách đến với thị xã miền ban trắng...

Trong không gian lãng mạn ấy, du khách vừa nghe hát vừa thưởng thức hương vị đặc trưng của các món ăn dân tộc như: xôi ngũ sắc, chả cá suối, châu chấu rang... Làm du lịch, có nguồn thu từ sản phẩm du lịch mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống chính là mục tiêu hướng tới của thị xã Nghĩa Lộ.

Đi một vòng quanh Nghĩa Lộ mới thấy diện mạo của thị xã Miền Tây từng ngày đổi thay. Những ngôi nhà, những con phố được xây dựng mới, khang trang, rộng rãi cùng với đời sống vật chất, tinh thần của người dân thêm nâng cao. Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân thị xã đều cảm thấy tự hào về những thành quả ấy, nhất là trong thời điểm Nghĩa Lộ chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Năm 2011, Đảng bộ thị xã xác định: tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; tập trung phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, đặc biệt đối với các lĩnh vực có lợi thế; tập trung thu hút đầu tư phát triển dịch vụ du lịch tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử, du lịch sinh thái nhằm tạo chuyển biến về xây dựng hạ tầng, tạo sản phẩm du lịch, từng bước hình thành tua, tuyến du lịch để thương mại, dịch vụ và du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Xác định đúng và trúng các mục tiêu, lựa chọn các giải pháp phù hợp là động lực quan trọng để thị xã Nghĩa Lộ bứt phá đi lên, trở thành một trong những trung tâm phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Mạnh Cường

Các tin khác
Miền Bắc sắp có mưa giông mạnh, đề phòng ngập úng. Ảnh minh họa

Khoảng đêm 18 và ngày 19/5, vùng hội tụ gió trên cao khả năng hoạt động mạnh trở lại. Do vậy, từ 19-23/5, miền Bắc mưa giông, có nơi mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Biển Đông khả năng đón 3-5 cơn bão trong thời gian từ nay đến tháng 8/2024. (Ảnh minh hoạ)

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến tháng 8/2024, Biển Đông xuất hiện 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Tuyến đường thôn Khe Đâm đến trung tâm xã Mỏ Vàng thuộc tỉnh lộ 175 bị chia cắt do mưa lũ.

Từ khoảng 20h tối ngày 15/5 đến trưa 16/5, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều nơi mưa to đến rất to, mưa lớn kéo dài liên tục nhiều giờ. Đặc biệt, tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, lượng mưa đo được sáng 16/5 là 133 mm, gây sạt lở, cắt đứt giao thông một số tuyến đường, học sinh 3 điểm trường lẻ phải tạm thời nghỉ học. Xã Kiên Thành, Trấn Yên cũng thiệt hại gần 8 ha lúa, hoa màu và 80 con gia cầm.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn trong hôm nay.

Dự báo trong ngày và đêm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Bắc Trung Bộ cũng có mưa dông rải rác trong hôm nay. Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục