Những dự án, công trình có quy mô tổng vốn đầu tư từ 35.000 tỷ đồng trở lên và sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên sẽ do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu kinh tế đảo đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14 - 15% thời kỳ 2010 - 2020, trong đó du lịch dịch vụ tăng trên 20%/năm, nâng mức đóng góp của kinh tế đảo trong nền kinh tế từ 0,2% hiện nay lên 0,5% vào năm 2020.
Thông qua Quỹ Fred Hollows, trong tháng 3 và tháng 4-2010, Chính phủ Australia đã liên tục ký kết các biên bản ghi nhớ tài trợ dự án về phòng, chống mù lòa tại 6 tỉnh, thành phố của Việt Nam là Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Hà Giang, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh.
Đây là nhận định được đưa ra trong Báo cáo "Làn gió mới: Tương lai năng lượng bền vững của Đông Á" của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa mới công bố ngày 19/4.
Với tổng vốn đầu tư gần 740 tỷ đồng, cầu được xây dựng quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực và hệ dầm liên tục, có khả năng chịu được cấp động đất 8-9. Đây cũng là cây cầu có trụ thuộc loại cao nhất Việt Nam hiện nay (98m).
4 triệu USD là số tiền mà Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cam kết tài trợ cho Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”.
YBĐT - Chương trình 135 giai đoạn II ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) triển khai thực hiện tại 16 xã đặc biệt khó khăn (trong đó có 5 xã bổ sung và bắt đầu thực hiện vào năm 2008) cùng với 8 xã vùng II có thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Khu công nghệ cao được xây dựng trên diện tích 10,7 ha, tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, sản xuất các loại cây hoa giống chất lượng cao, tạo sản phẩm hoa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
Theo thông tin từ ĐSQ Nhật Bản, trong năm tài chính 2009, nguồn vốn viện trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam là gần 2,6 triệu USD với 29 dự án, nâng tổng số dự án được viện trợ từ năm 1992 đến nay lên 382 dự án (tương đương 27,5 triệu USD).
Nếu được thông qua, dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam sẽ đi vào vận hành từ năm 2035. Tổng chi phí đầu tư dự án trên 55,8 triệu USD.
Ngày 7-4, tại Hà Nội, Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương. Báo cáo nhận định, tăng trưởng GDP thực tế của khu vực năm 2010 sẽ lên khoảng 8,7%, cao hơn gần 1% so với mức dự báo đưa ra tháng 11-2009.