Yên Bình đa dạng hình thức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/10/2023 | 9:09:25 AM

YênBái - Cùng với việc huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững, huyện Yên Bình chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức co cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn huyện NTM.

Lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia ngày cuối tuần cùng dân đổ bê tông tuyến đường liên thôn, bản tại xã Tân Nguyên
Lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia ngày cuối tuần cùng dân đổ bê tông tuyến đường liên thôn, bản tại xã Tân Nguyên

Năm 2011, khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM với điểm xuất phát thấp, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều... Tân Nguyên đã xác định tập trung cho công tác công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng NTM...

Chủ tịch UBND xã Tân Nguyên Sạch Văn Mùi cho biết: "Hàng năm xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến án bộ, đảng viên và Nhân dân tại các cuộc họp thôn, bản, buổi sinh hoạt chuyên đề của từng tổ chức đoàn thể, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, qua zalo, tờ rơi... Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM và công tác vận động nhân dân để người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM và các Chương trình MTGQ...". 

Nhờ đó năm 2022, xã Tân Nguyên đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 13,06%; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư với 100% đường xã, đường thôn, liên thôn được cứng hóa, trên 97% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo...
 
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối với các chương trình MTQG, Yên Bình đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên trang thông tin điện tử, các kênh thông tin chính thống, hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin khác các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025 để cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu về ý nghĩa, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tích cực tham gia thực hiện, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện nói chung.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình cho biết: Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025”. Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mở chuyên mục "Yên Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuyên truyền lưu động, treo trên 105 lượt băng zôn, khẩu hiệu, pano về xây dựng NTM với nội dung chủ yếu về các giải pháp xây dựng NTM ở các xã, phong trào hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hoá…".

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã có nhiều hộ gia đình hiến đất, với trên 49.258 m2 đất được hiến để làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng… huy động đóng góp trên 20 nghìn ngày công của cộng đồng dân cư, được trên 22,6 tỷ đồng; kiên cố hóa hơn 80 km, mở rộng nền đường được gần 20 km đường giao thông nông thôn; mở mới 11,7 km đường đất; xây mới 6 nhà văn hóa; làm 51,5 km tuyến "đường thắp sáng đường quê”; trồng mới 22,4 km đường hoa; huy động 27.200 ngày công vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, Yên Bình còn phát động phong trào thi đua yêu nước về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, "Yên Bái chung sức xây dựng NTM”... đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng NTM”. Qua đó, đã khen thưởng 65 tập thể và 91 cá nhân có thành tích trong xây dựng thôn NTM, NTM nâng cao năm trong 2 năm 2021- 2022.

Với tinh thần chủ động và cách làm bài bản, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở và người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên; các gương điển hình về giảm nghèo được nhân rộng và lan tỏa trong toàn huyện. Nhân dân giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Năm 2022, đã có 1.796 hộ nghèo trên địa bàn Yên Bình được hỗ trợ thoát nghèo. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ gần 100 con lợn, gần 1.000 con gà, 2.200 con cá giống, 5.000 cây giống, 30 vận dụng, thiết bị sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sản xuất nông, lâm nghiệp tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện đã xây dựng 2 mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cho vay không lãi từ Quỹ "Vì người nghèo”; vận động, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng làm mới Nhà "Đại đoàn kết", xóa nhà dột nát cho 210 hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, trong đó, xây dựng mới 188 nhà và sửa chữa 22 nhà; vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa số, thôn, tổ dân phố văn hóa...

Qua đó, việc triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện đạt được kết quả tích cực. Đến nay, Yên Bình có 100% xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Huyện không còn xã đặc biệt khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên, tạo động lực xây dựng Yên Bình ngày càng giàu đẹp, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đức Toàn

Tags Yên Bình nông thôn mới mục tiêu quốc gia tuyên truyền giảm nghèo

Các tin khác
Ông Cháng A Sai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên thăm mô hình nuôi tằm của hộ nghèo trên địa bàn.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Trấn Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ, tạo sinh kế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống , góp phần đưa tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 1,75%.

UBND huyện Văn Yên hỗ trợ lợn giống cho các hộ nghèo thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp.

Tiếp nối nhiều cách làm sáng tạo đã thực hiện thời gian qua, năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, hướng tới xã không còn hộ nghèo để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Trấn Yên và UBND xã Quy Mông tham quan mô hình kinh tế của bà Phùng Thị Ý.

Nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Trấn Yên đã mạnh dạn thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong phát triển sản xuất, làm chủ kinh tế gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Mô hình nuôi dê núi của anh Sùng A Lâu, thôn Cang Dông và 2 thành viên trong tổ hợp tác nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao.

Bằng việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu đã đề ra những giải pháp cụ thể. Từ chỗ độc canh một loại cây trồng, nay ở các thôn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục