Văn Yên dồn sức xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/6/2024 | 7:36:43 AM

YênBái - Sau hơn 14 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Văn Yên đã có 20/24 xã “về đích” NTM, mang lại diện mạo mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn. Để phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2024, Văn Yên đang dồn nguồn lực, triển khai các giải pháp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra công tác phát triển đường giao thông nông thôn tại xã Yên Hợp.
Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra công tác phát triển đường giao thông nông thôn tại xã Yên Hợp.









 
Là xã vùng cao 135 của huyện Văn Yên nhưng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, đến nay xã Mỏ Vàng đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết: "Qua rà soát, hiện nay địa phương còn tiêu chí 2.1 về giao thông chưa đạt do tuyến tỉnh lộ 175 đi qua địa bàn xã chưa thi công xong. Địa phương đã chủ động phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, đối với tiêu chí về điện, hiện trên địa bàn xã còn các thôn: Khe Lóng 2, Khe Lóng 3, Khe Đâm chưa có điện lưới quốc gia. Để kịp thời về đích NTM trong năm 2024, xã đã có văn bản đề nghị Sở Công thương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025”.

Còn tại xã vùng cao Nà Hẩu, sau nhiều năm triển khai xây dựng NTM, diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều khởi sắc với nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như: nuôi cá tầm, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... Thời điểm này, xã cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là điện và công trình nước sạch. 

Chủ tịch UBND xã Nà Hẩu Lý Tòn Cầu cho biết: "Để người dân thôn Ba Khuy nhanh chóng có điện lưới quốc gia, hoàn thành tiêu chí trong xây dựng NTM, xã đã triển khai họp dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng. Hiện nay, đơn vị thi công đã lắp đặt xong hệ thống cột, đang triển khai kéo dây điện, dự kiến sẽ đấu điện vào cuối tháng 6 này. Bên cạnh đó, đối với Dự án xây dựng công trình nước sạch, địa phương cũng triển khai vận động người dân bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai kịp tiến độ”. 

Đến nay, huyện Văn Yên đã có 20/24 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 83,3%, trong đó 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 30 thôn đạt chuẩn thôn NTM; 46 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Kết quả thực hiện Chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đặc biệt là đã từng bước khơi dậy sự đồng thuận cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư. 

Đồng chí Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Ngoài xã Phong Dụ Thượng đã được UBND tỉnh thẩm định, đang chờ quyết định công bố thì 3 xã còn lại là: Mỏ Vàng, Nà Hẩu, Châu Quế Hạ vẫn còn 1 đến 2 tiêu chí chưa đạt. Do vậy, hiện nay huyện đang dồn sức tập trung các giải pháp để thoàn thành các tiêu chí này, góp phần để Văn Yên trở thành huyện NTM trong năm 2024".

Bên cạnh đó, huyện còn phát động đợt thi đua cao điểm "110 ngày, đêm tăng tốc, cán đích huyện NTM”, nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng sức lực và trí lực theo những cách làm riêng, sáng tạo, trách nhiệm của mình; mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân là một hạt nhân thi đua cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành việc xây dựng huyện NTM”. 

Được biết, thời gian tới, huyện Văn Yên chủ động rà soát cụ thể đối với các tiêu chí xây dựng NTM các xã, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo mục tiêu đề ra; huy động và bố trí nguồn vốn phục vụ xây dựng NTM; ưu tiên triển khai thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn như: các chương trình mục tiêu, Đề án phát triển giao thông nông thôn, chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nhỏ; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp… 

Ngoài ra, huyện cũng đẩy mạnh các phong trào như: thực hiện "5 không - 5 sạch”; dịch rào hiến đất, phát triển giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, vận động các hộ dân chỉnh trang nhà cửa, Tháng cao điểm thứ 7 cùng dân… Qua đó, tạo khí thế, quyết tâm và thu hút đông đảo người dân, các tổ chức xã hội tham gia phong trào toàn dân xây dựng NTM ở địa phương.

Hùng Cường

Tags Văn Yên nông thôn mới vùng cao nông nghiệp nông dân nông thôn vùng sâu vùng xa

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Lục Yên tham quan mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc của gia đình anh Nguyễn Ngọc Khuyến tại thôn São, xã Tân Lập- hộ đầu tiên trong xã đầu tư xây dựng nhà lưới thâm canh dưa lê Hàn Quốc theo hướng sản xuất sạch, an toàn sinh học, nâng cao giá trị hàng hóa.

Thời gian qua, huyện Lục Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM); đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bền vững... nâng cao đời sống vật chất, góp phần nâng chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Một giờ học của thầy và trò Trường Tiểu học và THCS xã Suối Giàng.

Từ nhiều năm nay, xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn là một nhiệm vụ quan trọng được cả hệ thống chính trị xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn quan tâm triển khai với mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu bê tông hóa đường nông thôn

Là xã vùng cao, xuất phát điểm thấp, nên khởi đầu xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu gặp không ít khó khăn. Song, nhờ sự quan tâm đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm của các cấp, ngành, sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó, đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí về XDNTM.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình trong giờ hoạt động ngoại khóa.

Hết năm 2023, toàn huyện Yên Bình có 32 trường đạt tiêu chí “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục