Rủ nhau đi ngắm tam giác mạch Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/9/2013 | 10:50:32 AM

Những đồng hoa tam giác mạch là ngoại cảnh cho bức ảnh đẹp cùng bạn bè, ảnh cưới.

Cứ mỗi độ trời ngả sang thu, tiết trời mát mẻ ùa về, các phượt thủ, nhiếp ảnh gia, bạn trẻ yêu nhiếp ảnh từ khắp nơi lại đổ về vùng núi phía Bắc Việt Nam để được mục sở thị những bông tam giác mạch nở rộ khắp nơi.

Tương truyền, xưa kia, người dân miền núi phía Bắc sống chủ yếu bằng hạt ngô, hạt lúa. Một năm nọ, lúa, ngô trong nhà đã cạn mà vụ mùa vẫn chưa tới, cả bản làng u ám. Người ta đi tìm khắp ngóc ngách mà không thấy cái ăn. Bỗng nhiên, người ta thấy thoang thoảng mùi hương lạ trong gió.

Dân bản lần theo khe núi thì thấy rừng hoa li ti, với những chiếc lá hình tam giác ẩn kín dưới hoa. Người dân đem hạt của cây này về ăn thay ngô, gạo và gọi nó là tam giác mạch. Từ đó, tam giác mạch được dùng làm bánh mỳ, trộn với ngô để nấu rượu đặc sản như rượu Bản Phố ở Bắc Hà, Nậm Pung ở Bát Xát.

Hà Giang, Tây Bắc, tam giác mạch

Để ngắm các đồng tam giác mạch, bạn có thể tìm tới Lào Cai (các huyện Simacai, Bát xát, Mường Khương), Cao Bằng (Trà Lĩnh, Trùng Khánh). Tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là các đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang, với những điểm ngắm hoa quen thuộc như: Sủng Là, Lũng Cú, Xín Mần…

Trước đây, đường lên Cao Bằng, Hà Giang khá khó đi, tuy nhiên ngày nay, bạn hoàn toàn có thể đi và về trong 3 ngày, 2 đêm với xe khách chạy từ Hà Nội hoặc tự lập các nhóm phượt bằng xe máy, vừa vui vẻ, vừa thuận tiện cho việc dừng, nghỉ ngắm hoa.

Hà Giang, Tây Bắc, tam giác mạch

Thông thường hoa sẽ nở rộ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, tùy thời điểm gieo trồng của bà con trước đó. Hoa tam giác mạch thường có màu phớt hồng, ánh tím và cuối cùng là đỏ sậm. Riêng các ruộng tam giác mạch ở Cao Bằng phần lớn hoa màu trắng.

Các điểm ngắm hoa phổ biến ở Hà Giang là Sủng Là, hoa nở cuối tháng 10, đầu tháng 11, trên đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc…

Hà Giang, Tây Bắc, tam giác mạch

Trong thời gian gần đây, rộ lên rất nhiều thông tin về sự thiếu ý thức của dân phượt khi tham quan tại vùng đất của đồng bào miền núi như tự ý chụp ảnh, chẹt xe lên ruộng hoa… Để chính bạn và những người đi sau bạn không gặp phải cái nhìn thiếu thiện cảm của những người dân địa phương, hãy thể hiện sự tôn trọng bằng cách xin phép vào chụp ảnh thay vì tự tiện giẫm lên luống hoa mà họ chăm chút.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Màn đại xòe tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) được xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

YBĐT – Chào mừng kỷ niệm 55 Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2013) và hướng tới kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Nghĩa Lộ (18/10/1952 – 18/10/2013). Tối ngày 29/9, tại sân vận động Trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định Đề án xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013 - 2020 và trình diễn màn xòe cổ lớn nhất được xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam.

Du khách nước ngoài trên Vịnh Lan hạ, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng.

Chiều 28/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc với đoàn thẩm định thực địa di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) - cơ quan tư vấn của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trong việc thẩm định hồ sơ đề cử.

YBĐT - Trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2013) và hướng tới kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 – 18/10/2013). Tối 28/9, UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2013.

YBĐT - Nằm trong chương trình diễn ra các hoạt động của Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2013. Sáng ngày 28/9, tại sân vận động Trung tâm huyện Mù Cang Chải đã diễn ra chương trình khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI, năm 2013.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục