Quần thể 400 cây chè cổ thụ Suối Giàng được công nhận là Cây di sản Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/2/2016 | 3:56:40 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 16/2, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận Cây di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, UBND huyện Văn Chấn cho quần thể 400 cây chè Shan tuyết Suối Giàng.

Giáo sư, tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh - Phó chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam và lãnh đạo huyện Văn Chấn gắn biển Cây di sản cho quần thể chè cổ thụ Suối Giàng.
Giáo sư, tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh - Phó chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam và lãnh đạo huyện Văn Chấn gắn biển Cây di sản cho quần thể chè cổ thụ Suối Giàng.

>>Hương chè Suối Giàng

>>Trăn trở Suối Giàng

>>Có một thương hiệu “Đằng Trà” ở Suối Giàng

>>Trên Suối Giàng có chè “5 cực”

Quần thể 400 cây chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng nằm ở độ cao từ 1.300 - 1.800 m, tại 4 thôn Giàng A, Giàng B, Pang Cáng và bản Mới. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đây là rừng chè cổ thụ lớn nhất nước ta và có thể coi là một trong những thủy tổ của cây chè trên thế giới hiện nay.

Cây chè Shan tuyết đã gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào Mông, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh trong đời sống của đồng bào. Cùng với việc tích cực chăm sóc, bảo vệ và phát triển các diện tích chè Shan, hàng năm nhân dân Suối Giàng đều tổ chức lễ cúng cây chè tổ, cúng Thần chè, coi cây chè như vị thần che chở cho bản làng.

Qua khảo sát, nghiên cứu, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã quyết định công nhận quần thể 400 cây chè cổ thụ Shan tuyết Suối Giàng có tuổi từ 100 đến 300 năm là Cây di sản Việt Nam.

Giáo sư, tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh - Phó chủ tịch Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam trao bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho huyện Văn Chấn và xã Suối Giàng.

Là lần công nhận cây di sản Việt Nam đầu tiên của huyện Văn Chấn với số lượng lớn cây chè Shan tuyết được vinh danh, đây là sự kiện văn hóa quan trọng đối với địa phương, có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, kinh tế, văn hóa nhân văn.

Việc lựa chọn và vinh danh những cây chè cổ thụ không chỉ nhằm trực tiếp bảo vệ nguồn gen tiêu biểu, quý hiếm của cây chè Shan tuyết ở nước ta mà còn giới thiệu sự phong phú, đa dạng của hệ thực vật Việt Nam với bạn bè thế giới; quảng bá du lịch sinh thái Suối Giàng nói riêng cũng như các khu du lịch khác trên địa bàn huyện Văn Chấn và tỉnh Yên Bái nói chung.

Trần Van – Phan Tuấn (Đài TT – TH Văn Chấn)

Các tin khác
Bữa cơm sum họp gia đình ngày tết của đồng bào dân tộc Cao Lan ở Minh Quán (Trấn Yên).

YBĐT - Cứ mỗi độ xuân về, khi hoa mơ, hoa mận, hoa lê đua nở thì cũng là lúc bà con đồng bào dân tộc Cao Lan xốn xang tiễn đưa năm cũ, đón năm mới đến và tổ chức ăn tết cổ truyền.

YBĐT - Đền Đông Cuông (huyện Văn Yên) là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, là địa chỉ tâm linh nổi tiếng trong tục thờ Mẫu của người Việt từ xa xưa.

Nghi thức tế lễ trong lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ.

Sáng 14/2 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân 2016), Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ chính thức khai hội.

Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Lễ hội đa văn hóa 2016 ở Canberra.

Ngày 13/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tham gia Lễ hội Đa văn hóa lần thứ 20 do Cơ quan Dịch vụ cộng đồng thuộc Chính quyền Lãnh thổ thủ đô (ACT) tổ chức tại Canberra từ ngày 12-14/2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục