Mù Cang Chải họp đánh giá công tác chuẩn bị Lễ công bố hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/12/2023 | 10:17:34 AM

YênBái - Ngày 19/12, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức họp đánh giá công tác chuẩn bị Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật khèn Mông; Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông 3 huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và Khai mạc Festival khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023. Lễ hội sẽ được tổ chức vào 20h ngày 23/12 tại Sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải.

Không khí tập luyện cho Lễ công bố Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Khèn Mông đang được huyện Mù Cang Chải chuẩn bị chu đáo
Không khí tập luyện cho Lễ công bố Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Khèn Mông đang được huyện Mù Cang Chải chuẩn bị chu đáo

Để chuẩn bị tốt cho sự kiện quan trọng này, huyện Mù Cang Chải đã huy động 200 học sinh THPT tham gia luyện tập theo yêu cầu; 70 nghệ nhân múa khèn và trên 1.000 người dân tham gia màn đồng diễn khèn Mông. 

Ngoài các hoạt động chính trong Lễ khai mạc, dự kiến trước đó sẽ diễn ra các hoạt động diễu diễn đường phố tái hiện không gian văn hoá các dân tộc Mông trên địa bàn huyện; giao lưu trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể của người Mông; hội thi múa khèn tốp; trải nghiệm giã bánh dày; hoạt động bay dù lượn tại đèo Khau Phạ. 
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho Lễ hội như chuẩn bị cơ sở, vật chất, trang thiết; công tác đảm bảo an ninh trật tự, sắp xếp các vị trí, chỗ ngồi cho đại biểu; an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Nhằm chuẩn bị tốt cho sự kiện, tại Hội nghị đánh giá, lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải yêu cầu UBND huyện khẩn trương hoàn thiện công trình tại Sân vận động huyện để đảm bảo công tác tổ chức; rà soát lại toàn bộ số lượng khách, các cơ sở lưu trú, phương án bố trí chỗ ăn, nghỉ, đón tiếp đại biểu; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Lễ hội; chuẩn bị bố trí các điểm chụp ảnh tại các khu du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động của Lễ hội; chuẩn bị chu đáo các sản phẩm phục vụ hoạt động Lễ hội, các gian hàng sản phẩm OCOP...; xây dựng kịch bản chi tiết và phân công rõ người, rõ việc, có lịch trình, biểu đồ hướng dẫn du khách..., góp phần tạo nhiều ấn tượng cho du khách cũng như các đại biểu tham dự.

Văn Tuấn

Tags Mù Cang Chải ruộng bậc thang nghệ thuật khèn Mông Di sản văn hóa

Các tin khác
Du khách thích thú check in bên mùa vàng Mù Cang Chải.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện, các đề án: Xây dựng huyện Mù Cang Chải thành huyện du lịch, giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch 2021- 2025; Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu, giai đoạn 2022- 2025 bước đầu đã gặt hái được những thành quả nhất định và là nền tảng cho du lịch phát triển bền vững.

Chinh phục sống lưng khủng long và rừng rêu ma mị trên đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đang là điểm du lịch thu hút ngày càng nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến huyện Trạm Tấu đạt 150.000 lượt người, bằng 136% kế hoạch; trong đó, khách nội địa chiếm 144%, khách quốc tế chiếm 100,7%. Doanh thu đạt 112 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch.

Trung tâm thành phố Yên Bái hôm nay

Đến thời điểm này, thành phố Yên Bái đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố.

Hoạt động múa khèn Mông xung quanh cây nêu tại Lễ hội Gầu Tào năm 2022.

UBND huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức Lễ hội Gầu Tào (Tsang Hâur Tox) dân tộc Mông vào ngày 7/1/2024 tại Sân vận động huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục