Lễ hội Lồng Tồng xã Xuân Lai, huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/2/2024 | 11:01:09 AM

YênBái - Điểm nhấn của Lễ hội Lồng Tồng xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đầu xuân mới là nghi thức Tịch điền. Cùng đó là hội thi cấy của chị em các thôn để phát động phong trào thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.

Chủ tịch UBND xã Xuân Lai, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội xã Xuân Lai đã xuống ruộng cày những đường cày đầu tiên.
Chủ tịch UBND xã Xuân Lai, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội xã Xuân Lai đã xuống ruộng cày những đường cày đầu tiên.

Sáng 15/2/2024 (tức mùng 6 tháng Giêng) năm Giáp Thìn, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã tưng bừng tổ chức Lễ hội Lồng Tồng. Đây là Lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động phong phú thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và du khách tham gia cổ vũ, động viên.

Lễ hội Lồng Tồng là lễ hội mở đầu cho một năm mới cầu một vụ mùa bội thu, mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước. Lễ hội được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng, lễ vật là những sản vật do bà con trong vùng làm ra để dâng cúng, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, nhà nhà hạnh phúc, mọi người khoẻ mạnh, nhân khang vật thịnh, mọi sự tốt lành. 

Sau lễ cúng, bà con nhân dân và du khách cùng tham gia ném còn. Mỗi vòng còn thể hiện cho khát vọng trời đất giao hòa âm dương, cầu mong cuộc sống khỏe mạnh no đủ, vạn vật sinh sôi. Sau khi các vòng còn được ném trúng thì các hoạt động khác của Lễ hội chính thức tổ chức. 

Điểm nhấn của Lễ hội là nghi thức Tịch điền. Cùng đó là hội thi cấy của chị em các thôn để phát động phong trào thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới. 


Hội thi cấy của chị em các thôn, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tại Lễ hội.

Phần hội là các hoạt động văn nghệ, thể thao với các môn thể thao dân tộc như: ném còn, đánh yến, bóng chuyền hơi, bịt mắt bắt vịt... và tổ chức Hội thi nấu cỗ vói sự tham gia của 4/4 thôn.

Lễ hội Lồng Tồng tạo động lực để bà con nhân dân xã Xuân Lai nói riêng và huyện Yên Bình nói chung phấn khởi thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đây cũng là dịp để gìn giữ, phát huy những nét đẹp bản sắc văn hoá dân tộc, quảng bá với du khách gần xa về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch.

Minh Huyền

Tags Huyện Yên Bình Lễ hội Lồng Tồng Giáp Thìn

Các tin khác
Nghi thức rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham quan, chiêm bái.

Toạ lạc bên bờ sông Hồng hiền hòa thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, từ lâu, đền Đông Cuông đã nổi danh là ngôi đền linh thiêng, tôn nghiêm, còn nguyên giá trị lịch sử và trở thành điểm đến của đông đảo du khách thập phương trong hành trình tâm linh cầu tài cầu lộc đầu xuân mới.

Lễ hội Đền Đông Cuông Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 11 – 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại Di tích lịch sửa văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông.

Đã thành thông lệ, vào ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng, Đền Đông Cuông sẽ chính thức khai hội. Năm 2024, Lễ hội Đền Đông Cuông Xuân Giáp Thìn sẽ được tổ chức trong 2 ngày 20 - 21/2/2024 (tức ngày 11 - 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông.

Liên hoan văn nghệ tại Lễ hội đình Ba Chãng, Phúc An.

Sáng 14/2, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, UBND huyện Yên Bình tổ chức bảo tồn Lễ hội đình Ba Chãng, xã Phúc An năm 2024.

Trạm Tấu trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong dịp Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng lượt du khách đến với tỉnh Yên Bái và doanh thu từ du lịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục