Sức hút nơi cổng trời Cao Phạ

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/9/2024 | 7:45:22 AM

YênBái - Những năm qua, người dân xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải đã thay đổi tư duy và nhận thức về phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững kết hợp bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra sức hút riêng cho sản phẩm du lịch của địa phương.

Khách du lịch thích thú trải nghiệm bay dù lượn trên cánh đồng Cao Phạ.
Khách du lịch thích thú trải nghiệm bay dù lượn trên cánh đồng Cao Phạ.

Nếu như đèo Khau Phạ được ví như con đường dẫn lên cổng trời thì xã Cao Phạ là điểm đặt chân đầu tiên trên hành trình ấy với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mây núi bồng bềnh và mênh mông ruộng lúa. Khai thác tiềm năng ấy, nhiều năm nay, chính quyền địa phương với sự đồng hành của tổ chức phi chính phủ Khau Pha Friends đã tuyên truyền, vận động người dân tại các bản: Tà Sung, Tà Chơ… nằm trong thung lũng phát triển du lịch, coi đây là một ngành nghề chính để thoát nghèo và vươn lên làm giàu. 

Người dân được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để tu sửa nhà, cải tạo môi trường sống. Xã cũng định hướng người dân xây dựng sản phẩm và dịch vụ du lịch theo hướng lấy bản sắc văn hóa địa phương làm điểm nhấn như: khôi phục và phát triển nghề nhuộm chàm để bán khăn, vải nhuộm chàm; tổ chức các ngày hội môi trường; phát động các đợt ra quân trồng cây, xử lý rác thải… Nhờ đó, du lịch ở Cao Phạ dần phát triển một cách bền vững, có trách nhiệm, mang sức hút riêng. Sức hút đầu tiên đến từ sản phẩm du lịch "dù lượn”. 

11 năm tổ chức, sản phẩm này được đánh giá là một trong những trải nghiệm đáng giá để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp kỳ diệu của Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, bởi sự khác biệt do cảm xúc tự do, góc nhìn từ trên cao mang lại. Nguyễn Phương Thảo Vy - du khách ở Hà Nội từng chia sẻ: "Sự phấn khích xen lẫn tự hào cứ len lỏi toàn bộ tâm trí. Tự hào vì thiên nhiên đất nước mình đẹp quá, tự hào vì đã vượt qua những đắn đo, lo lắng của bản thân đến được đây. Cảnh vật xung quanh đẹp đến nghẹt thở, thiên nhiên và con người lúc này như hòa làm một. Bên dưới là những đồng ruộng bậc thang trải dài hùng vĩ, phía trên là mặt trời ấm áp rọi sáng. Mình chỉ việc tận hưởng, hít hà mọi thứ thôi”. 

Sau trải nghiệm ấy, du khách có thể tiếp tục hoà mình vào thiên nhiên, bản sắc văn hoá, con người nơi đây khi đến với các homestay nằm nép mình giữa thung lũng. Đây là sức hút thứ nữa của Cao Phạ. Cũng là các homestay cộng đồng như bao nơi nhưng ở đây có đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp đến tận nơi hỗ trợ thiết kế và xây dựng lại ngôi nhà sàn theo hướng thân thiện với tự nhiên, bảo tồn các nét văn hóa truyền thống, biến những ngôi nhà ban đầu còn đơn sơ thành các cơ sở lưu trú homestay xinh đẹp với các tiện nghi hòa hợp với thiên nhiên. 

Đường điện, đường hoa trải dọc bản làng; còn có thư viện cộng đồng, sân chơi phiêu lưu gồm các trò chơi truyền thống, dân tộc của người địa phương ngay trong bản. Chủ các homestay đã được hướng dẫn và hỗ trợ các kỹ năng nấu nướng, giao tiếp, thực hành tiếng Anh, đón khách để mang lại cho khách du lịch những trải nghiệm tốt nhất. 

Nhờ đó, gần 20 homestay trên địa bàn luôn kín khách mỗi mùa du lịch, bình quân thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, trẻ em, phụ nữ trong cộng đồng còn được hướng dẫn, đào tạo để ngày càng hoàn thiện các kỹ năng, trở thành hướng dẫn viên bản địa, luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách du lịch trong các chuyến trekking leo núi, thăm thú bản làng, cắm trại ở khu KoongHill hay giúp các du khách nhí làm quen với cuộc sống của người dân bản địa trong Trại hè "Rực rỡ Tây Bắc - Hành trình văn hóa Khau Phạ”… 

Đây cũng là một sản phẩm du lịch mới mẻ ở Cao Phạ, được liên kết với tổ chức Khau Phạ Friends để hình thành tour trải nghiệm đặc biệt cho các du khách nhí. Trong 7 ngày, các du khách nhí được trải nghiệm văn hoá bằng cách sống trong những căn nhà sàn cùng gia đình bản địa, hòa mình vào cuộc sống của đồng bào dân tộc Thái, Mông và tìm hiểu về kho tàng văn hóa qua các hoạt động: nhuộm vải tự nhiên, vẽ sáp ong, đan tre, chơi trò chơi dân gian; được khám phá thiên nhiên cùng các hoạt động bảo vệ môi trường; phát triển tính tự lập và học các kỹ năng sống từ chính những người bản địa. 

Thung lũng Khau Phạ yên bình cũng sẽ mang lại một mùa hè sôi động qua hoạt động: thả diều, trồng rau, bắt cá, bắt ốc, tắm suối, tắm thác… Chị Phạm Bảo Anh ở Hải Phòng tâm sự: "Khi mình cho con tham gia Trại hè Khau Phạ chỉ đơn giản vì muốn con có một tuổi thơ như hồi bố mẹ nó, được rong chơi, tránh xa điện tử, tivi… Nhưng rồi thứ các con nhận về lại hơn thế! Con được giao lưu và kết nối với những người bạn từ nhiều nền văn hoá, học hỏi và tôn trọng sự khác biệt lẫn nhau. Mỗi tối gọi điện con đều hào hứng kể hôm nay được học những gì, trải nghiệm những gì và hình như chúng nó chẳng nhớ gì bố mẹ ở nhà”. 

Cao Phạ còn có những sức hút với những người nơi xa, dẫu vùng đất này có khó khăn muôn vàn vẫn mong muốn gắn bó. Vợ chồng anh Vũ Công Trung ở bản Sẻ Sáng là một trong số đó. Năm 2019, sau khi đặt chân tới Cao Phạ, anh đã "mê” ngay nơi này để rồi trong một thời gian ngắn, anh quyết định tìm mua ngay một mảnh đất để ở lại. 1 ha đất được anh san gạt, cải tạo trồng 300 cây đào chín sớm, 300 gốc mận tam hoa, 200 gốc lê tai nung cùng hàng trăm cây tớ dày, hoa sim… 


Trại hè được tổ chức tại Cao Phạ mỗi mùa hè hàng năm không chỉ tạo một sản phẩm du lịch mới mà còn góp phần lan toả các giá trị văn hoá dân tộc. 

Rồi hơn 1 năm trở lại đây, anh đã bỏ hẳn cơ sở du lịch trị giá hàng chục tỷ đồng ở Cô Tô, Quảng Ninh để dồn lực đầu tư về Cao Phạ làm du lịch. Hiện nay, homestay của anh Trung có 7 bungalow, 7 phòng khép kín và 1 nhà sàn cộng đồng, mới đi vào hoạt động dịp mùng 2/9 qua. 

Anh dự định sẽ kết hợp với những người dân bản địa xây dựng các tour trải nghiệm văn hoá bản sắc dân tộc nhưng một cách chỉn chu hơn, thường xuyên hơn. Anh Trung chia sẻ: "Chưa có nhiều khách đến nhưng tôi tin rằng mảnh đất xinh đẹp cùng văn hoá, con người nơi đây sẽ chinh phục được những du khách khó tính nhất”. 

Có thể thấy, sức hút của Cao Phạ đến từ việc khai thác đi đôi với bảo tồn từ cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hoá, con người theo hướng "Xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”. Đây cũng là mục tiêu chung mà tỉnh Yên Bái đang hướng tới.

Những năm qua, người dân xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải đã thay đổi tư duy và nhận thức về phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững kết hợp bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra sức hút riêng cho sản phẩm du lịch của địa phương.

Hoài Anh

Tags Cao Phạ Mù Cang Chải du lịch homestay

Các tin khác
Du khách chụp ảnh tại đầm sen Vân Hội.

Với cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, thời gian qua, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã tích cực khai thác những lợi thế, tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, phát triển các loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hoặc những đặc sản địa phương để thu hút du khách, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động vùng nông thôn.

Sông Hồng tạo dấu ấn rất rõ nét trong sự hình thành và phát triển vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa của một vùng rộng lớn của Yên Bái.

Sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Yên Bái dài 120 km (còn gọi là sông Thao), điểm đầu là xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, điểm cuối tại ghềnh Hạc, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Sông Hồng mang lại nhiều lợi thế phát triển, góp phần hình thành vùng văn hóa lớn của tỉnh Yên Bái - vùng văn hóa sông Hồng với nhiều giá trị phong phú và đặc sắc.

Thị xã Nghĩa Lộ chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo đảm môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh.(Trong ảnh: Khách du lịch quốc tế chụp ảnh lưu niệm với chủ Homestay Loan Khang, xã Nghĩa Lợi)

Thị xã Nghĩa Lộ đã thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các nhà hàng, quán ăn, các cơ kinh doanh dịch vụ du lịch; hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chất thải tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng...

Lễ hội được hoãn dù công tác chuẩn bị đã thực hiện nhiều ngày nay. Ảnh minh họa

Để tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ngày 11/9, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã có Công văn số 176 thông báo về việc hoãn tổ chức Lễ hội Sơn tra lần thứ nhất, Lễ hội mùa vàng năm 2024 và Hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện" dự kiến diễn ra vào 20h tối ngày 12/9/2024. Đây là lần thứ hai huyện thông báo hoãn sự kiện vì lý do phòng chống bão số 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục