Hà Nội: “hút” khách du lịch bằng các di tích văn hóa

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/12/2010 | 9:32:17 AM

Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, con đường Gốm sứ và rất nhiều các di tích lịch sử văn hóa khác của Thủ đô sẽ là một trong những nguồn lực thu hút đầu tư du lịch đến với Hà Nội trong thời gian tới.

Sáng ngày 17/12, Hội nghị giới thiệu tiềm năng và xúc tiến đầu tư du lịch Hà Nội đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Tại Hội nghị, ông Mai Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các công trình văn hóa, các di tích lịch sử của thành phố trong phát triển du lịch của Thủ đô.
 
Trong đó những công trình, di tích văn hóa lịch sử trọng điểm được đưa vào công tác nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới sẽ bao gồm: Công trình con đường gốm sứ, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Cổ Loa, Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu di tích Hương Sơn, làng cổ Đường Lâm, chùa Tây Phương, chùa Thầy và nhiều các đình, đền, chùa ở Hà Nội.
 
Bên cạnh đó, rất nhiều các hình thức du lịch văn hóa khác cũng được nghiên cứu phát triển như: du lịch làng nghề, tham quan phố cổ Hà Nội bằng xe điện, khai thác làng họa sỹ Cổ Đô – Ba Vì…
 
 Ảnh minh họa

 Hoàng thành Thăng Long là một trong những di tích lịch sử văn hóa trọng yếu của Thủ đô.

 
Trong phần nêu các tiềm năng phát triển du lịch của Thủ đô, ông Mai Tiến Dũng còn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của hai di sản văn hóa lớn của Hà Nội, đó là: Khu di tích Hoàng thành (được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới) và Văn miếu Quốc Tử Giám (hệ thống các văn bia tiến sỹ thời Lê Mạc tại đây đã được UNESCO công nhận là di sản ký ức của nhân loại).
 
Định hướng của Thủ đô Hà Nội trong những năm tới chính là khai thác tối ưu các giá trị tài nguyên tự nhiên, các giá trị di sản văn hóa – lịch sử nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội.
 
 
 Ảnh minh họa

 Các di tích lịch sử sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch của Hà Nội.

Một điều rất khả quan cho ngành du lịch, đó là trong bảng điều tra của Sở Du Lịch Hà Nội năm 2008 về cảm nhận chung của khách du lịch đến tham quan Thủ đô nhận xét về các di tích lịch sử văn hóa, cho thấy: 24,4% đánh giá là rất tốt, 57,3% đánh giá ở mức tốt, 20,1% đánh giá ở mức trung bình, và chỉ có 2% đánh giá ở mức độ kém. Từ đây cho thấy, các di tích lịch sử văn hóa của thành phố Hà Nội vẫn luôn được du khách tham quan đánh giá cao và dành nhiều tình cảm yêu mến.
 
Thời gian tới, các di tích lịch sử văn hóa sẽ tiếp tục trở thành những nguồn lực quan trọng cho sự phát triển du lịch của Thủ đô. Tất nhiên, song song với nó cũng cần ra sức đẩy mạnh công tác bảo tồn và giữ gìn các công trình văn hóa, các di tích lịch sử. Có như vậy mới có thể tạo nên một sự kết hợp bền vững giữa các di tích văn hóa và ngành du lịch của Thủ đô.

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Từ ngày 14 đến 16/12/2010, tại Siêu thị Big C An Lạc, vòng chung kết quốc gia (Việt Nam) trong khuôn khổ Cúp Thế giới Bánh mì, Bánh ngọt Louis Lesaffre lần đầu tiên được diễn ra với sự tranh tài của 13 thí sinh là những thợ bánh xuất sắc nhất đến từ các tên tuổi lớn trong lĩnh vực bánh mì - bánh ngọt trên cả nước như Siêu thị Big C, Ks Caravelle, ABC Bakery, Ks Sheraton, Ks Intercontinental, Trường bánh mì Huế, Trường đào tạo nghề Hoa sữa.

Rừng nguyên sinh Nà Hẩu.

YBĐT - Với diện tích tự nhiên trên 16.400 ha, gồm 17 tiểu khu, 114 khoảnh, tập trung tại xã vùng lõi Nà Hẩu (4.691,6 ha) và 3 xã vùng đệm là: Phong Dụ Thượng (2.612,3 ha), Mỏ Vàng (1.340,9 ha), Đại Sơn (4.060,1 ha), Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu (Văn Yên) được đánh giá là nơi có nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái bậc nhất của Yên Bái.

Tiếp sau vịnh Hạ Long, Côn Đảo của Việt Nam cũng vừa được Tạp chí Lonely Planet (Anh) đưa vào danh sách 1 trong 10 hòn đảo hấp dẫn và tốt nhất thế giới năm 2011 để nghỉ một kỳ nghỉ lãng mạn.

Tuyến du lịch khám phá, thăm di sản ruộng bậc thang là sản phẩm du lịch được tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ khảo sát, mở rộng để phát triển mạnh trong thời gian tới. Tuyến du lịch này dọc theo tuyến đường 32 từ Phú Thọ-Nghĩa Lộ-Mù Cang Chải (Yên Bái)-Sa Pa (Lào Cai)-Nguyên Dương (Trung Quốc).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục