
YênBái - Chiều 16/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức bế mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng cho cơ sở lưu trú du lịch.

YênBái - Năm 2025, tỉnh Yên Bái hướng đến mục tiêu phấn đấu đạt 2 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 300 nghìn lượt; doanh thu ước đạt 1.700 tỷ đồng.

YênBái - Yên Bái là vùng đất có lịch sử lâu đời với nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được xếp hạng quốc gia cùng sự phong phú, đa dạng trong phong tục tập quán đa sắc màu của 30 dân tộc anh em. Tiềm năng phong phú này được tỉnh Yên Bái xác định là nguồn lực quan trọng để tỉnh định vị hình ảnh, xây dựng thương hiệu du lịch.

Những địa điểm diễn ra nhiều trận đánh lớn và vang dội thời kháng chiến chống Mỹ thu hút đông đảo cựu binh từ hai đầu chiến tuyến ghé thăm dịp 30/4.

YênBái - Ngày hội văn hoá, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” huyện Yên Bình năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ 18/4 – 1/5/2025.

YênBái - Sáng 15/4, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng cho cơ sở lưu trú du lịch năm 2025 cho 70 học viên là cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực du lịch tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

YênBái - Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ 2 chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2025 chính thức diễn ra tại huyện Trạm Tấu từ ngày 11-13/4/2025.

Với 3 lần gửi báo cáo bổ sung thông tin theo yêu cầu của Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và ICOMOS. Hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đang đứng trước cơ hội trở thành Di sản thế giới.

Các tour về nguồn sôi động, chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước hoành tráng ở TP HCM đã góp phần níu chân khách Việt ở lại trong nước dịp 30/4.

Với chủ đề “Tràng An di sản ngàn năm hồn thiêng sông núi”, lễ hội Tràng An năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13/4 (tức ngày 16/3 âm lịch năm Ất Tỵ). Sự kiện văn hóa đặc sắc này quy tụ hơn 600 nghệ sĩ và diễn viên đến từ khắp mọi miền đất nước; biểu diễn tại 20 sân khấu thực cảnh. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời gắn liền với vùng đất linh thiêng, nơi được ví như “bảo tàng địa chất ngoài trời” và “kinh đô linh thiêng của người Việt xưa”.