Cựu chiến binh Yên Bình học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/10/2023 | 7:39:14 AM

YênBái - Mới đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2023.

Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh tham quan Hợp tác xã “Chè xanh Hán Đà” của CCB xã Hán Đà.
Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh tham quan Hợp tác xã “Chè xanh Hán Đà” của CCB xã Hán Đà.

Ông Hà Quốc Trung - Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Bình cho biết: "Hội hiện có 25 cơ sở hội, 175 chi hội trực thuộc với trên 5.750 hội viên. Hàng năm, Hội xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn các cấp hội về những nội dung chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Trong đó, tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Các hội viên tham gia cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho tổ chức Đảng, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đó, các cấp hội đã thực hiện tốt nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống cộng đồng…”. 

Để việc học và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề nghiêm túc; xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch triển khai đến các tổ chức cơ sở Hội và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức CCB theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đăng ký thi đua và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Bên cạnh đó, Hội gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động: "CCB gương mẫu”, "CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "CCB giúp nhau phát triển kinh tế”; tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội; quan tâm giúp đỡ hội viên giải quyết chế độ chính sách; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền… 

Với ý chí tự lực, tự cường, Hội động viên các thế hệ CCB, đoàn kết phát huy nội lực, năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Đến nay, Hội duy trì 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 37 tổ hợp tác, 7 trang trại, 150 gia trại và 36 cơ sở sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động địa phương. 

Tiêu biểu như: Công ty cổ phần Thương mại, du lịch hồ Thác Bà, ở tổ 13, thị trấn Yên Bình của CCB Trần Văn Hùng, tạo việc làm cho 50 lao động, thu nhập với bình quân 7 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH Đồng Tiến của CCB Trịnh Xuân Hùng, có 150 lao động, thu nhập đạt 8 triệu đồng/người/tháng; Cơ sở chế biến gỗ của CCB Nguyễn Minh Tiến, thôn An Lạc 4, xã Hán Đà, tạo việc làm cho 20 lao động, có thu nhập từ 5,5 triệu đồng/người/tháng… 

Tại các cơ sở hội xuất hiện ngày càng nhiều điển hình làm kinh tế giỏi từ các mô hình trang trại VACR, chăn nuôi tổng hợp, trồng cây ăn quả, chế biến gỗ rừng trồng, xưởng cơ khí, kinh doanh tổng hợp, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng năm có thu nhập đạt từ 100 triệu đồng trở lên. Đến nay số hộ hội viên nghèo theo chuẩn mới của Hội giảm còn 182 hộ, bằng 3,1%; hộ cận nghèo còn 207 hộ, bằng 3,6%; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 65%. 

Phát huy sức mạnh các cấp hội trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội CCB huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

5 năm qua, Hội vận động hội viên hiến hơn 20.500 m2 đất; đóng góp trên 4,2 tỷ đồng và hơn 26.600 ngày công, kiên cố hóa 252 km đường giao thông nông thôn, bê tông 30km kênh mương. Hội cũng đã hỗ trợ sinh kế tặng 100 con gà giống và 2 bao cám cho hội viên Nguyễn Văn Viễn là hội viên CCB nghèo, thương binh chống Mỹ 4/4, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Trung Tâm, xã Phúc An. 

Phát huy hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, cán bộ, hội viên đóng góp trên 1,5 tỷ đồng vào quỹ: "Vì người nghèo”, "Phòng chống thiên tai, bão lũ”, "Nạn nhân chất độc da cam”, "Khuyến học”…, đồng thời xóa 17 nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình hội viên. Chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19, Hội đã quyên góp ủng hộ trên 40 triệu đồng và nhiều các nhu yếu phẩm. 

Thực hiện Chương trình hành động số 56 của tỉnh, các cấp hội tự quản 7 tuyến đường dài 5,3km; 2 tuyến đường thu gom rác thải dài 1,4km, đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Hội cũng đã thành lập 5 câu lạc bộ CCB tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong trường học và khu dân cư; thường xuyên phối hợp thực hiện Cuộc vận động "6 không 6 sạch” tại các xã, thị trấn. 

Từ việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực đã thúc đẩy phong trào thi đua, hoạt động của Hội CCB huyện Yên Bình. Nhiều năm qua, Hội CCB huyện đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh và huyện Yên Bình. 

Tháng 9 vừa qua, Hội CCB huyện Yên Bình tiếp tục được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2023. 

Vũ Đồng

Tags Cựu chiến binh Yên Bình làm theo Bác

Các tin khác
Nhân dân thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền khai thác quế từ đồi quế tập thể của thôn.

Bác đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thực hiện lời Bác, những năm qua, đồng bào Dao xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã vùng cao ngày càng phát triển.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tham gia Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2023.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhiều năm qua, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tăng cường đưa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường nhằm củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, giảng viên.

Thôn Yên Dũng vận động nhân dân hiến hàng trăm mét vuông đất, cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện việc học tập và làm lời Bác, cán bộ và nhân dân Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông Hoàng Đình Thìn, thôn Ao Luông, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ (người thứ 2, phải sang) tuyên truyền, vận động người dân trong thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Những năm qua, từ đẩy mạnh học và làm theo Bác, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực: phát triển sản xuất, kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt, tích cực tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục