Xã đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao; bám sát nhiệm vụ chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2024, xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
Ông Hoàng Văn Tư - Chủ tịch UBND xã Bạch Hà cho biết: "Sau khi nhận nhiệm vụ, xã Bạch Hà nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm bắt địa bàn và thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị của địa phương như: đánh giá, tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Tiếp nối quá trình xây dựng NTM của hai xã trước khi sáp nhập, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, huy động, lồng ghép các nguồn vốn và phát huy nội lực của nhân dân để tập trung xây dựng NTM nâng cao. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”.
Theo đó, Bạch Hà tập trung phát triển sản xuất, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, như: thanh long ruột đỏ, bưởi Diễn, bưởi Cát quế, ổi, dưa hấu. Xã duy trì 94 ha chè theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng sản lượng chè búp tươi; tổ chức thành lập mới 3 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác làm đầu mối liên kết với người dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã.
Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng mã vùng trồng, được chứng nhận OCOP với sản phẩm gạo đặc sản Bạch Hà. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển các vùng trồng cây ăn quả có múi, vùng rừng trồng nguyên liệu. Bên cạnh đó, xã phát triển mạnh chăn nuôi theo mô hình trang trại gắn với sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trong đó, tập trung phát triển một số mô hình chăn nuôi công nghiệp tập trung kết hợp với mở rộng mô hình chăn nuôi trang trại quy mô; nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm theo hướng tăng nhanh đàn bò, đàn lợn hướng nạc, có giá trị kinh tế cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm...
Những chuyển động tích cực sau sáp nhập của Bạch Hà đã khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước là hết sức đúng đắn. Đội ngũ cán bộ cơ sở ai ai cũng xác định được trách nhiệm của mình, người nghỉ sớm hay luân chuyển vị trí, việc làm, chấp nhận hy sinh quyền lợi bản thân; người ở lại có cơ hội thể hiện mình, cùng chung sức, đồng lòng nâng cao trách nhiệm, duy trì hoạt động bộ máy hiệu lực, hiệu quả... Công cuộc sáp nhập cũng được người dân ghi nhận và đánh giá cao.
Ông Đỗ Xuân Cảnh ở thôn Phai Thao cho biết: "Sau khi sáp nhập, tôi có đi làm các thủ tục hành chính ở Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Bạch Hà. Đội ngũ cán bộ công chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hướng dẫn tận tình. Cán bộ, công chức xã giải quyết các thủ tục nhanh chóng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân”.
Sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả là xu thế tất yếu, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khoa học quản lý hiện nay. Điều đó đã được khẳng định tại các văn bản của Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Chuyển động mạnh mẽ sau sáp nhập, xã Bạch Hà đang hướng đến mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong giai đoạn tới, trở thành miền quê trù phú, giàu đẹp, văn minh, người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
Thực hiện Nghị quyết số 1239 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025, kể từ ngày 1/12/2024, tỉnh Yên Bái thực hiện sáp nhập xã Yên Bình vào xã Bạch Hà thành xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,62 km2, quy mô dân số là 4.308 người của xã Yên Bình vào xã Bạch Hà. Sau khi nhập, xã Bạch Hà có diện tích tự nhiên là 30,36 km2 và quy mô dân số là 8.777 người.
|
Minh Huyền