Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/5/2016 | 4:19:09 PM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chương trình công tác, ngày 10/5, tại Trung tâm Văn hóa huyện Yên Bình và thị trấn Thác Bà, Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Yên Bái và Đơn vị bầu cử số 3, số 4 đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã: Đại Minh, Bạch Hà, Thịnh Hưng, Vĩnh Kiên, Hán Đà, Vũ Linh, Văn Lãng, Yên Bình, thị trấn Thác Bà và thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

>>>Xem video Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV

Đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Yên Bái gồm các đồng chí: Giàng A Chu – Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Yên Bái;  Nguyễn Thị Ngà - Phó trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Yên Bình;  Phạm Thị Tâm - chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Văn Yên;  Nguyễn Thị Vân - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên cùng các ứng viên Đơn vị bầu cử số 3 và số 4 HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động, cử tri huyện Yên Bình đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri huyện Yên Bình phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri mong muốn các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình nếu trúng cử vào Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đề cập tới việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cử tri kiến nghị cần quan tâm tạo việc làm cho người dân; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính, tinh giản biên chế; quan tâm tới công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống phát biểu trước cử tri huyện Yên Bình

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Yên Bái cảm  ơn các cử tri đã đồng tình, ủng hộ các ứng cử viên và mong muốn cử tri tích cực tham gia bầu cử để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân.

Liên quan đến những kiến nghị của cử tri, đồng chí Dương Văn Thống đã tiếp thu và giải trình các nội dung mà cử tri trong huyện đề cập như: chính sách tạo việc làm, quy hoạch phát triển đô thị gắn với tên đường, số nhà; xử lý môi trường; những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, đến những dự án trọng điểm của Nhà nước.

Đồng chí Dương Văn Thống khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống ma túy; giữ vững chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia và tăng cường xây dựng mối đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng các cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn và bầu những người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các ứng cử viên sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Ý KIẾN CỬ TRI

Ông Mã Tiến Học – cử tri thị trấn Yên Bình:

Theo tôi,  các ứng cử viên đều có tiểu sử rõ ràng, lành mạnh, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ. Chương trình hành động của các ứng cử viên đã thể hiện rõ trách nhiệm, trí tuệ, phấn đấu làm hết khả năng của mình để phục vụ nhân dân, đất nước, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Cử tri chúng tôi gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên và mong muốn họ sẽ  thực hiện tốt lới hứa của mình trước cử tri, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Ông Phạm Ngọc Vương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình:

Tôi thấy các ứng cử viên có sự chuẩn bị chu đáo và có nhiều đổi mới trong các chương trình hành động của mình.

Đất nước ta đang trên đà phát triển. Tỉnh Yên Bái cũng không nằm ngoài sự phát triển chung đó. Tôi mong muốn các ứng cử viên sẽ phát huy được trí tuệ, vai trò của mình trên cương vị được giao để cùng với nhân dân phát huy lợi thế của tỉnh về đất đai, nguồn nước, khoáng sản để xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. 

Cử tri Quyền Quốc Cảnh - Bí thư Đoàn xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình:

Tôi thấy chương trình hành của các ứng cử viên sát với tình hình thực tế và phù hợp với điều kiện của địa phương, gần gũi với đời sống của nhân dân, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp.

Chúng tôi mong muốn, các ứng cử viên khi trúng cử thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thấy được cuộc sống thực tế của người dân như thế nào để chuyển tải ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội và HĐND các cấp. 

Mạnh Cường

Các tin khác

YBĐT - Huyện Lục Yên có 64 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, 1.049 ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Toàn huyện có 185 đơn vị bầu cử.

Các chiến sỹ Trung đoàn 752, Sư đoàn 355 xem danh sách cử tri tham gia bầu cử.

YBĐT - Do số lượng cán bộ, chiến sỹ tương đối đông nên Sư đoàn 355 đã thành lập 2 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

YBĐT - Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 16 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 68 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.170 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và thành lập 1.248 tổ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định.

YBĐT - Ngày 9/5, tại thị trấn Cổ Phúc và xã Báo Đáp, Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Yên Bái và Đơn vị bầu cử số 7 HĐND tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã: Nga Quán, Minh Quán, Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục