Đại biểu Quốc hội: Vướng mắc trong đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đã được gỡ khó

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/10/2023 | 2:09:16 PM

Sáng 24/10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ các kế hoạch phát triển KT-XH 2021-2025…

Các ĐBQH tham gia thảo luận tại Tổ 13 sáng 24/10.
Các ĐBQH tham gia thảo luận tại Tổ 13 sáng 24/10.

Phát biểu thảo luận tại Tổ 13, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua 9 tháng năm 2023 chúng ta đã đạt được 10/15 chỉ tiêu về KT-XH. Đại biểu cho rằng, trong số này có những chỉ tiêu rất quan trọng liên quan đến an sinh xã hội đã đạt và vượt, nhận được sự đồng tình của cử tri, nhân dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã tháo gỡ được nhiều chính sách nhằm tháo gỡ được những bất cập, khó khăn đối với người dân. Nữ đại biểu Đoàn Đắk Lắk lấy ví dụ việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đã được Chính phủ ban hành nhiều nghị định, quy định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đó giúp các địa phương bảo đảm nguồn thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

"Điều này phần nào phản ánh việc Chính phủ đã kịp thời nắm tình hình cử tri phản ánh", ĐBQH Nguyễn Thị Thu Nguyệt nhấn mạnh.

Đại biểu phân tích thêm, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách khác như việc giảm thuế VAT cho người dân, góp phần giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy việc làm cho người lao động.

Từ những phân tích trên, Đại biểu Thu Nguyệt mong những tháng còn lại của năm 2023 Chính phủ có nghiên cứu, xem xét, dự báo, đánh giá tình hình phải sát hơn, cụ thể hơn để quyết tâm thực hiện.

Cũng thảo luận tại Tổ 13, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương về việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. 

Ông Nghĩa cho rằng, tình hình thế giới còn rất khó khăn, tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, chiến tranh Nga - Ukraine… làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tổng cầu giảm nhưng nước ta vẫn giữ vững ổn định, KT-XH từng bước phục hồi, phát triển.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 16/2021 đề ra 20 chỉ tiêu để phát triển, các chỉ tiêu xã hội cơ bản đạt được trong giai đoạn này. Trong đó, đối với chỉ tiêu về thất nghiệp, giảm nghèo, về số bác sĩ/10.000 dân, chỉ tiêu về giường bệnh/10.000 dân… đã vượt.

Đối với chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT đến 2025 là 95% dân số, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa cho biết, hiện nay đã đạt 93,2%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT liên tục tăng lên. 

Nếu năm 2020, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 90,7%, năm 2023 đạt 93,2%, khả năm 2025 đạt 95% là có khả thi. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, để đạt chỉ tiêu này cũng cần hết sức nỗ lực.

(Theo SKĐS)

Các tin khác
Hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế thành phố  Yên Bái ngày càng đổi mới, được người dân tin tưởng, đến khám và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu

Thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phấn đấu trở thành Trung tâm y tế hạng II, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và góp phần nâng cao hơn nữa chỉ số hạnh phúc cho người dân thành phố.

Một bệnh nhân đến khám tại Viện Sức khỏe tâm thần.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trầm cảm hiện là nguyên nhân hàng thứ 3 của gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới và sẽ chuyển sang vị trí dẫn đầu vào năm 2030.

Một bệnh nhân nữ ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa tử vong và được xác định bị bệnh Whitmore hay còn gọi là vi khuẩn “ăn thịt người”.

Dấu hiệu ung thư gan chủ yếu do viêm gan virú B gây ra.

Sau khi giảm 6kg kèm theo đau bụng âm ỉ, nam bệnh nhân đến viện kiểm tra sức khỏe thì được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục