Nhân vật chính trong ca phẫu thuật đặc biệt này là chị H.T.X (46 tuổi), người đã phải chiến đấu với suy tim giai đoạn cuối trong nhiều năm. Khi nhập viện, chức năng bơm máu của tim chị chỉ còn 19% do bệnh cơ tim giãn, cùng nhiều biến chứng nguy hiểm khác như nhồi máu não và tắc động mạch dưới đòn phải.
Sau quá trình hội chẩn với các chuyên gia trong nước và quốc tế, chị được chỉ định cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái LVAD – thế hệ mới nhất HeartMate 3. Thiết bị này hoạt động như một "trái tim cơ học”, hỗ trợ bơm máu từ tim lên động mạch chủ, cải thiện tuần hoàn và kéo dài sự sống cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối – những người vốn chỉ còn trông chờ vào những trái tim hiến tặng quý hiếm.
Kĩ thuật tiên tiến bậc nhất – Bước tiến vượt bậc của y học Việt
Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, do đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 108 thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Giáo sư Jan D. Schmitto – Chủ tịch Hội Tuần hoàn cơ học châu Âu, người đầu tiên trên thế giới cấy ghép thành công thiết bị HeartMate 3 từ năm 2014. Sau 2 tuần phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và chuẩn bị xuất viện trong trạng thái sức khỏe ổn định.
TS. Đặng Việt Đức, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch (Bệnh viện TWQĐ 108) chia sẻ: "HeartMate 3 là thiết bị hỗ trợ tim tiên tiến bậc nhất hiện nay, có khả năng kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống vượt trội cho bệnh nhân suy tim. Đây không chỉ là một giải pháp tạm thời mà đang dần trở thành lựa chọn điều trị đích lâu dài".
Suy tim là giai đoạn cuối của các bệnh tim mạch, có tỉ lệ tử vong cao nhất trên thế giới, cao hơn cả bệnh ung thư và đột quỵ. Khoảng 50% bệnh nhân suy tim không sống quá 5 năm sau khi được bác sĩ chẩn đoán. Với bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, con số này còn cao hơn, với tiên lượng sống trung bình khoảng 6-12 tháng, tỷ lệ tử vong > 75% sau 1 năm.
Trước đây, thiết bị hỗ trợ thất trái sử dụng như một phương pháp điều trị bắc cầu giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân suy tim trong khi chờ đợi một cơ hội ghép tim thích hợp; thiết bị LVAD - Heart Mate3 được cấy ghép thành công đầu tiên ở Bệnh viện TWQĐ 108 có những tính năng vượt trội,được chứng minh bằng các nghiên cứu đa trung tâm trên thế giới với tỉ lệ sống > 5 năm lên tới 76%.
Đây là thiết bị hỗ trợ thất trái duy nhất trên thế giới hiện nay được các Hiệp hội tim mạch đã công nhận như một giải pháp điều trị thay thế lâu dài khi chưa có tim ghép. Điều này chứng tỏ LVAD - Heart Mate3 không chỉ là một giải pháp hỗ trợ, mà còn là một phần không thể thiếu trong những tiến bộ y học hiện đại, góp phần cứu sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.
Chia sẻ sau khi được cứu sống, chị H.T.X nghẹn ngào: "Tôi từng lo sợ trái tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Giờ đây, tôi mong muốn được sống để chứng kiến con trai mình trưởng thành. Các bác sĩ ở Bệnh viện TWQĐ 108 và chuyên gia quốc tế đã hồi sinh trái tim tôi. Tôi biết ơn vô cùng”.
Thành công này còn mang ý nghĩa lớn hơn – bởi đây là ca ghép đầu tiên tại Việt Nam do chính các bác sĩ trẻ thực hiện, với sự hỗ trợ từ các giáo sư hàng đầu quốc tế. Điều này cho thấy năng lực chuyên môn mạnh mẽ, tư duy hội nhập và chiến lược đào tạo bài bản của Bệnh viện TWQĐ 108 trong việc làm chủ các kĩ thuật y khoa cao cấp.
Với quyết tâm mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân, Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 đã quyết định đầu tư chi trả hơn 5 tỉ đồng cho mỗi bệnh nhân trong giai đoạn đầu triển khai kĩ thuật. Đây là hành động thể hiện trách nhiệm xã hội và tâm huyết phát triển y tế chất lượng cao của đơn vị.
Đáng chú ý, Bệnh viện TWQĐ 108 hiện là bệnh viện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được phép triển khai thường quy kĩ thuật đặt thiết bị hỗ trợ thất trái theo đúng quy định của Bộ Y tế và Cục Quân y/Bộ Quốc phòng.
Bước tiến dài trên hành trình hội nhập y học toàn cầu
Trên thế giới, hàng chục nghìn bệnh nhân đã được cấy ghép thiết bị HeartMate 3 và nhiều người trong số đó đã sống khỏe mạnh hơn 15 năm. Thiết bị này không chỉ là "cầu nối” chờ ghép tim, mà đang được các Hiệp hội Tim mạch quốc tế công nhận là một giải pháp điều trị lâu dài.
Để có được thành quả hôm nay, Bệnh viện TWQĐ 108 đã đầu tư chiến lược bài bản: cử đội ngũ bác sĩ đào tạo tại các trung tâm tim mạch hàng đầu thế giới như Bệnh viện Đại học Y Hannover (Đức), Bệnh viện St Vincent’s (Úc) và Trung tâm Tim mạch quân đội Đức. Từ đó, hình thành đội ngũ chuyên gia có khả năng làm chủ kĩ thuật và tiếp tục đào tạo, chuyển giao trong nước.
Với sứ mệnh tiên phong phát triển các kĩ thuật y học hiện đại, Bệnh viện TWQĐ 108 đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm hàng đầu về kỹ thuật cao, làm chủ và chuyển giao cho các bệnh viện trong nước. Đến năm 2035, bệnh viện đặt mục tiêu trở thành bệnh viện số 1 của Việt Nam, nơi quy tụ 20–30% chuyên gia đầu ngành toàn quốc.
Kĩ thuật ghép thiết bị hỗ trợ thất trái chỉ là một trong hàng loạt thành tựu đáng tự hào của Bệnh viện trong các lĩnh vực mũi nhọn như ghép tạng, can thiệp tim mạch, y học hạt nhân, vi phẫu, chấn thương chỉnh hình… Sự thành công này chính là bước đệm quan trọng cho một tương lai y học Việt Nam bứt phá, vươn tầm quốc tế.
(Theo TPO)