Cuộc thi Robocon trở lại sau ba năm gián đoạn

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/2/2023 | 2:33:17 PM

Sau ba năm không tổ chức vì dịch COVID-19, vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam 2023 (Robocon) sẽ được tổ chức vào tháng 5-2023.

Lần gần nhất Việt Nam vô địch cuộc thi Robocon châu Á cách đây đã sáu năm. Đội tuyển LH - NICESHOT của Trường đại học Lạc Hồng vui mừng sau chiến thắng trước đội tuyển Malaysia ở trận chung kết Robocon châu Á 2017 tại Nhật Bản
Lần gần nhất Việt Nam vô địch cuộc thi Robocon châu Á cách đây đã sáu năm. Đội tuyển LH - NICESHOT của Trường đại học Lạc Hồng vui mừng sau chiến thắng trước đội tuyển Malaysia ở trận chung kết Robocon châu Á 2017 tại Nhật Bản

Theo thông báo mới nhất của VTV, vòng chung kết cuộc thi Robocon 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 24 đến 28-5 tại Nam Định.

Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi ABU Robocon 2023 tổ chức vào tháng 8-2023 tại Campuchia.

Đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Mỗi đội được cử tối đa năm đội dự thi.

Mỗi đội có năm thành viên, trong đó ba thành viên thi đấu chính thức, hai thành viên hỗ trợ. Các thành viên trong đội phải là sinh viên đang học cùng một trường.

Như vậy, sau ba năm không tổ chức thi trong nước vì dịch COVID-19, năm nay sân chơi Robocon đã trở lại với sinh viên.

Cuộc thi ABU Robocon được tổ chức lần đầu tiên năm 2002. Trong các năm 2020, 2021 cuộc thi được tổ chức dưới hình thức biểu diễn trực tuyến. Năm 2022 tổ chức thi đấu trực tuyến.

Việt Nam là nước có số lần vô địch nhiều nhất với bảy lần, Trung Quốc năm lần, Nhật Bản ba lần, Thái Lan và Hong Kong cùng có hai lần vô địch. Các nước Indonesia, Malaysia có một lần vô địch.

Ngoài bảy lần vô địch, Việt Nam còn có ba lần á quân, năm lần giải ba.

(Theo TTO)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục