Việt Nam sẽ có luật công nghệ cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/4/2007 | 12:00:00 AM

Trong phiên họp ngày 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất nâng dự án Pháp lệnh Công nghệ cao thành Luật và giao Chính phủ là cơ quan soạn thảo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc nâng Pháp lệnh Công nghệ cao thành luật là cần thiết, bởi nếu dừng lại ở Pháp lệnh thì sẽ vướng với các luật khác, trong khi thực tiễn đặt ra là cần có chính sách để tạo bước đột phá cho phát triển công nghệ cao.

Cùng quan điểm này, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Hoàng Văn Phong cho biết những quy định về công nghệ cao vẫn đang nằm rải rác ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, còn thiếu và chưa được điều chỉnh kịp thời theo những đòi hỏi về phát triển công nghệ cao trong thực tiễn, nhất là phát triển doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, cần sớm nghiên cứu xây dựng Luật Công nghệ cao để cuối năm nay trình Quốc hội thảo luận và có thể ban hành vào đầu năm 2008.

(Theo VNN)

Các tin khác
Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trao giải cho các tác giả của Giáo trình hỗ trợ trẻ khiếm thính luyện âm, tập nói.

Tối 18/4, tại khách sạn Hilton (Hà Nội), 17 dự án, sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo CNTT cho người khuyết tật đã được vinh danh. Hai giải nhất, trị giá 50 triệu đồng/giải, thuộc về Cổng thông tin của người khuyết tật và Giáo trình hỗ trợ trẻ khiếm thính luyện âm, tập nói.

Mô hình chip 80 nhân Intel giới thiệu hồi tháng 2.

Intel vừa đưa ra trình diễn tại Diễn đàn các nhà phát triển Intel (IDF) đang được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) mẫu thử nghiệm đầu tiên thế hệ chip vi xử lý 80 nhân.

Ứng dụng gửi nhận tin nhắn tức thời của Skype lại một lần nữa bị lợi dụng trở thành công cụ phát tán phần mềm độc hại.

Ngày 15/4, Adobe Systems đã giới thiệu một dạng phần mềm chơi video mới cho phép khách hàng có thể chơi lại các đoạn video trực tuyến hoặc phi tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục