Năm 2010, tên miền .com và .org được tự chọn

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/6/2009 | 12:00:00 AM

Một cuộc điều tra mới đây cho biết, khoảng 75% doanh nghiệp mong muốn được lấy tên hãng thay thế cho tên miền mở rộng như .com và .org trong năm tới.

Việc thay đổi tên miền mở rộng sẽ cho phép các doanh nghiệp có tên tuổi như Nike hay Microsoft có thể lấy tên miền của chính hãng và giúp hãng khai thác tốt hơn thương hiệu của mình và cũng như ngăn chặn việc chiếm đoạt tên miền hay thương hiệu bất hợp pháp.

Ví dụ, nếu hãng Nike có tên miền .nike thì hãng có thể tạo lập website có thương hiệu thực và riêng biệt của chính hãng, giống như running.nike hay runlondon.nike, theo Joe White, Giám đốc cơ quan đăng ký tên miền Gandi.net.

Trong khi đó ông cũng cho biết, các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể sử dụng tên miền mở rộng để chỉ đặc thù kinh doanh của họ hoặc theo vị trí của trụ sở công ty như .london hay .paris.

Còn tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) mong đợi, cách đặt tên như trên sẽ sớm được áp dụng cho các tên miền cấp cao mới vào năm tới. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy vẫn còn có nhiều hãng đang dửng dưng với việc đổi mới này.

Theo White, các hãng chưa thực sự biết lợi ích của việc thay đổi này mang lại. Do đó, việc đổi mới vẫn chưa thấm sâu vào trong các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc mở rộng cách đặt tên miền cấp cao thì lại rất hứng khởi chờ đợi.

Tuy nhiên, mức giá 185.000USD sẽ là chướng ngại vật cho các doanh nghiệp muốn sở hữu tên miền cấp cao cho riêng mình. Dó đó, thời gian đầu, số lượng hãng đổi tên miền chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp và tổ chức lớn nhất trên thế giới. ICANN dự tính sẽ có 300-500 tên miền mới được áp dụng khi họ mở cửa tên miền mở rộng trong quý I năm 2010.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Bảng tính điểm của vòng chung kết Defcon CTF 2007.

Nhóm CLGT của Việt Nam xếp thứ 19 ở vòng I cuộc thi Defcon CTF lần thứ 17, tin từ một thành viên nhóm CLGT ngày 9.6.

Bạn muốn kiểm tra xem mật khẩu mình đang sử dụng có thực sự an toàn hay không, hoặc đang phân vân xem nên đặt mật khẩu như thế nào để có được tính an toàn cao nhất?

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 698/QĐ-TTg, phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Swinburne, bang Victoria của Australia, đã phát triển thành công một loại đĩa quang mới sử dụng công nghệ lưu trữ thông tin trên 5 chiều, có thể chứa dữ liệu với dung lượng nhiều gấp 2.000 lần so với đĩa DVD thông thường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục