Ứng dụng gạch polymer thay thế gạch đất sét nung

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/4/2012 | 8:17:06 AM

Ngày 17/4, tại thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo Đầu tư-Sản xuất-Ứng dụng gạch polymer thay thế gạch đất sét nung của Công ty cổ phần Trung Hậu Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm gạch lát đường làm bằng vật liệu polymer.
Sản phẩm gạch lát đường làm bằng vật liệu polymer.

Gạch polyme có nguyên liệu chính là cát hoặc khoáng silicat, ximăng, phụ gia gốc polymer hữu cơ làm chất phân tán và phụ gia hoạt tính vô cơ làm mầm kết tinh sớm, không qua nung sấy, sản phẩm đạt cường độ cao, trong vòng 5-7 ngày đưa vào sử dụng. Bình quân công suất mỗi máy đạt hơn 7 triệu viên gạch/năm.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao về vật liệu polyme thay thế gạch đất sét nung vì nguyên liệu làm ra sản phẩm này có sẵn ở các địa phương như: phụ gia, ximăng, cát hoặc mạt đá… giá thành rẻ hơn gạch đất sét nung, hình dạng và kích thước tương tự gạch đất sét nung, khi sản xuất tiết kiệm mặt bằng và kho bãi.

Gạch polymer có thể dán các viên gạch lại với nhau bằng nước ximăng loãng, qua đó giảm chi phí vữa xây, giảm thời gian xây, có thể thi công hoàn thiện sau khi dán, không cần tô, có thể luồn dây điện, dây điện thoại rất thuận tiện. Chi phí đầu tư thấp, chỉ bằng 25-30% chi phí đầu tư sản xuất gạch tynel cùng công suất, nhà đầu tư có thể bán được chứng chỉ khí thải (CERs) bảo vệ môi trường (có thể đến 20.000 USD/công suất 7 triệu viên/năm).

Nhà máy sản xuất gạch polymer có tính xã hội cao có thể chuyển đổi nhanh công nghệ cho các lò gạch đất sét nung thủ công truyền thống, phù hợp với chiến lược phát triển vật liệu xây không nung của chính phủ, toàn bộ các thiết bị chế tạo trong nước, tạo thêm cho thị trường ximăng. Đối với môi trường, tham gia giải quyết nạn ô nhiễm môi trường như xử lý chất thải rắn trong công nghiệp, hạn chế được khí thải, giảm thiểu khả năng ảnh hưởng đến sức khoẻ con người trong quá trình sản xuất, bảo vệ được nguồn nước ngầm do hạn chế khai thác đất sét để sản xuất gạch đất sét nung.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê biểu diễn phương pháp biến nước thành điện chỉ bằng chất

Nếu như công bố của tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê gây “sốc” hội đồng các nhà khoa học Việt Nam về phương pháp tạo điện từ nước lã thì ý tưởng xe chạy từ Hải Phòng lên Hà Nội chỉ bằng 1 lít nước của vị kỹ sư già Vũ Hồng Khánh ở Hải Phòng cũng gây ngạc nhiên không kém.

Ban tổ chức cuộc thi "Sáng tạo robot Việt Nam (Robocon) 2012" cho biết, vòng loại khu vực miền Bắc vừa kết thúc tại Hà Nội ngày 10-4 đã xác định được 14 đội cuối cùng trong số 32 đội tham dự vòng chung kết Robocon Việt Nam 2012.

Một đồ trang sức được nhiệt hóa từ vàng của đại học Antioquia, colombia.

Tất cả những gì lấp lánh đều là vàng – đó là kết quả của một quy trình nhiệt hóa mới do những kỹ sư của Colombia phát triển, nhằm nhuộm màu kim loại quý này để khiến chúng trở nên giống như sapphire, ruby hay ngọc lục bảo.

Nguyễn Duy Hải xúc động trong sự chào đón của bà con làng xóm.

Chiều 10/4, chiếc xe chở Nguyễn Duy Hải - người có khối u rộng 1 mét vừa được mổ thành công - về tới đầu ngõ Nhà Chung (Đà Lạt) vừa dừng lại thì đã nghe tiếng cười, hô to tên anh của hàng trăm người đang chờ đón.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục