Sai phạm tuyển sinh vào lớp 6, phó chủ tịch huyện và nhiều cán bộ giáo dục bị kỷ luật

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/2/2023 | 10:18:07 AM

Liên quan sai phạm tuyển sinh vào lớp 6 tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa (Thanh Hóa) năm học 2022-2023, hàng loạt cán bộ giáo dục và phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa bị kỷ luật về mặt Đảng.

Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa (Thanh Hóa) - nơi xảy ra vụ việc
Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa (Thanh Hóa) - nơi xảy ra vụ việc

Ngày 6-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa công bố các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên ở UBND huyện Quan Hóa liên quan đến sai phạm tuyển sinh vào lớp 6 Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa, năm học 2022-2023.

Phó chủ tịch UBND huyện bị kỷ luật khiển trách

Theo đó, bà Phạm Thị Lượng - phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa - bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Ông Lê Đức Hiếu - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa, chủ tịch hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa, năm học 2022-2023 - bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ông Lò Đức Liêm - phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa - bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Trường dân tộc nội trú tuyển 60 học sinh lớp 6, có tới 43 em không đủ điều kiện
Ông Trịnh Đình Hưng - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa, phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh vào lớp 6, Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa, năm học 2022-2023 - bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Ông Vũ Văn Quế - viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa - bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa bị kỷ luật khiển trách.

Tuyển sai quy định 43 thí sinh

Trước đó, ngày 2-11-2022 có bài phản ánh về những sai phạm trong việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa, năm học 2022-2023.

Tại kỳ tuyển sinh năm học 2022-2023, Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa có 141 học sinh đăng ký dự tuyển. Trong đó, có 33 em có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 108 em ở ngoài vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Kết quả có 60 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 của nhà trường. Trong đó có 17 học sinh được tuyển đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo thông tư 01/2016/TT-BGDĐT, còn lại 43 em được tuyển sai theo quy định.

Do tuyển sinh sai quy định tới 43 học sinh, nhà trường đã chi trả tiền trang cấp ban đầu, tiền học bổng cho số học sinh này với tổng số tiền không đúng quy định hơn 131 triệu đồng.

Sau khi báo chí phản ánh về sai phạm trong tuyển sinh tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở Quan Hóa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến sai phạm tại trường này và ban hành quyết định các hình thức xử lý kỷ luật nêu trên. 

(Theo TTO)

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục