Bộ Giáo dục -Đào tạo yêu cầu trường học chống tai nạn thương tích và bạo hành trẻ

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/9/2023 | 8:41:06 AM

YênBái - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học mới 2023-2024, Bộ Giáo dục -Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, cơ sở giáo dục có giải pháp phòng chống tai nạn thương tích, chống bạo hành cũng như không mua suất ăn sẵn cho trẻ em.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trong năm học mới 2023 -2024 các địa phương nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá của cấp quản lý đối với cơ sở, tránh hình thức, gây áp lực cho giáo viên mầm non.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, chú trọng kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, có biện pháp kịp thời đối với cơ sở chưa đảm bảo theo quy định.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong đó có nội dung thực hiện nghiêm quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và bạo hành trẻ trong các cơ sở. Chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn nhằm phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố có nguy cơ mất an toàn cho trẻ mầm non.

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú cũng được cơ quan quản lý giáo dục yêu cầu cơ sở chú trọng. "Các địa phương, trường học phối hợp với ngành y tế đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non", Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm.

*** Đẩy mạnh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình truyền thông tại các trường học về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em năm 2023 tại hai huyện Lục Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. 

Với nội dung phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng lứa tuổi, trẻ em tham dự chương trình đã được tham gia nhiều hoạt động như: diễn tiểu phẩm, thuyết trình, vẽ tranh, báo ảnh… về vấn đề mà các em quan tâm. Đồng thời, các em được giao lưu, trả lời các câu hỏi đối thoại liên quan tới chủ đề phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước.

Các buổi truyền thông thu hút hàng trăm học sinh, phụ huynh, thành viên Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ trẻ em tại địa phương, đặc biệt là công tác phòng, tránh tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em...
T.T- TPO

Các tin khác
Ông Hoàng Minh Sơn

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ nêu rõ đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về vấn đề bỏ thi thăng hạng viên chức, kết quả có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái tặng hoa các giáo viên tham gia biệt phái lần này.

Chiều 8/9, thành phố Yên Bái tổ chức gặp mặt giáo viên tiếng Anh tham gia biệt phái tại huyện Mù Cang Chải năm học 2023-2024.

Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Ảnh minh họa.

Hôm nay (8/9) là Ngày Quốc tế xoá nạn mù chữ. Ở Việt Nam, trong nhiều năm qua, phong trào xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục đã ghi nhận những kết quả tích cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục