Chống “lạm thu” đầu năm học

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/9/2023 | 8:39:43 AM

Năm nào cũng vậy, bước vào năm học mới, việc thu và đóng góp quỹ luôn là nỗi trăn trở, quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhằm kiểm soát tình trạng “lạm thu”, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã có những chỉ đạo cụ thể trong việc thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính; đồng thời công khai các khoản thu, chi đầu năm học. Tuy nhiên, để không xảy ra tình trạng “lạm thu”, điều cần thiết là các bậc phụ huynh cần đồng lòng phản ánh sai phạm vì môi trường giáo dục trong sạch.

Ảnh mang tính minh họa.
Ảnh mang tính minh họa.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Yên Bái có trên 230 nghìn học sinh các bậc học tựu trường. Sau ngày khai giảng, các cơ sở giáo dục đã triển khai giảng dạy theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đây cũng là thời điểm diễn ra các cuộc họp phụ huynh và thông báo các khoản thu quỹ cho năm học mới. Trong bối cảnh, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học vẫn còn khó khăn, việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp từ nhiều nguồn lực là điều cần thiết. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn các vụ việc "lạm thu” được nêu trong thời gian qua đều dưới danh nghĩa xã hội hóa, "ép" phụ huynh tự nguyện thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh; trong đó, có nhiều khoản thu chồng chéo, gây bức xúc trong phụ huynh, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. 

Trước thực trạng trên, hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đều chỉ đạo, yêu cầu ngành GD&ĐT, các đơn vị giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học. Bộ GD&ĐT cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở giáo dục phải giải trình về các mức thu, khoản thu trong năm học mới. 

Điều đó có nghĩa là, ngoài các khoản thu được quy định, các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được tự ý đặt ra thêm những khoản thu từ phụ huynh học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Những chỉ đạo của Chính phủ và ngành GD&ĐT là rất cần thiết, kịp thời, tạo được sự đồng thuận của dư luận. 

Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng trên, ngành GD&ĐT cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, nhất là xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục xảy ra tình trạng "lạm thu”; đồng thời, tăng cường công tác truyền thông để tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên để hiểu rõ Điều lệ cha mẹ học sinh, từ đó thực hiện theo đúng quy định và ủng hộ nhưng không bị "lợi dụng” để thu các khoản thu trái quy định. 

Chống "lạm thu” rất cần những giải pháp thực tiễn và nghiêm minh. Chắc rằng, ai cũng mong muốn ngành GD&ĐT chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để chấn chỉnh tình trạng này, đặc biệt là không để xảy ra ở vùng khó khăn, với những gia đình có kinh tế khó khăn. Do đó, cùng với những giải pháp của ngành chức năng, các ban phụ huynh phải phát huy được vai trò trách nhiệm. Sự đoàn kết của tất cả phụ huynh, sự công tâm của phụ huynh sẽ góp phần rất lớn ngăn chặn "lạm thu”.

Hùng Cường

Tags lạm thu năm học

Các tin khác
Tân sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng làm thủ tục nhập học.

Một số ngoại ngữ như: Tiếng Nga, Thái Lan… được xem là tiếng hiếm khi số lượng sinh viên theo học ít.

Học sinh tham quan triển lãm sách giáo khoa năm 2022.

Thay đổi cách tiếp cận, sử dụng sách giáo khoa là yêu cầu quan trọng đối với đội ngũ nhà giáo khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền giáo viên Trường TH&THCS xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình (người thứ 2, trái sang) 2 năm liên tiếp tình nguyện tham gia biệt phái tại huyện vùng cao Trạm Tấu.

Năm học 2023-2024 là năm học thứ tư triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, cơ bản Yên Bái thực hiện tốt công tác chuẩn bị về bố trí đội ngũ. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh thiếu trên 2.000 giáo viên, đặc biệtlà thiếu giáo viên môn tiếng Anh. Để khắc phục tình trạng này, năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT tiếp tục biệt phái 15 giáo viên môn tiếng Anh từ vùng thuận lợi lên hỗ trợ 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra trang thiết bị dạy học tại các cơ sở trường học trên địa bàn.

Năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 và Chương trình hành động số 09 của Huyện ủy Văn Yên về nâng cao chất lượng giáo dục nên ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục