Đến năm 2020, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 50%

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/6/2012 | 1:48:53 PM

Đào tạo nghề và nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2020.

Gặp mặt những học sinh đạt giải Trần Văn Ơn năm 2011-2012.
Gặp mặt những học sinh đạt giải Trần Văn Ơn năm 2011-2012.

Sáng 5/6, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt với 120 học sinh đạt giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2011-2012.

Giải thưởng Trần Văn Ơn là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn, Hội là học sinh khối trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga tuyên dương những học sinh đạt giải thưởng Trần Văn Ơn năm 2011-2012 và cho biết: Ở nhiều nước phát triển rất chú trọng đến đào tạo nghề và tìm kiếm nguồn nhân lực có tay nghề cao.

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề định hướng theo nhu cầu. Đây được coi  nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình cải cách hiện đại hoá, phát triển, hội nhập vào nền kinh tế thế giới, hỗ trợ tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo.

Chính phủ Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo từ 26% vào năm 2010 lên 50% vào năm 2020. Hàng năm, có khoảng trên 1 triệu lao động mới cần có việc làm. Tuy nhiên, tiềm năng sử dụng lao động của các ngành đang tăng trưởng không thể được tận dụng hết do thiếu lực lượng lao động đã qua đào tạo, nhân lực có tay nghề cao.

Chính vì lý do trên, Bộ GD-ĐT sẽ cùng với Trung ương Đoàn và nhiều ban, ngành chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề giỏi để đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Theo đó, phấn đấu từ nay đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 là 55%, đến năm 2020 phải đạt 70%. Tương tự, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề phải đạt 40% (năm 2015) và 55% (năm 2020).

Bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, phía Trung ương Đoàn sẽ luôn là cầu nối giúp các bạn học sinh, sinh viên tìm hiểu kiến thức, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, Trung ương Đoàn sẽ cùng với Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm cho những sinh viên xuất sắc sau khi tốt nghiệp các trường đào tạo nghề.

Cũng tại buổi gặp mặt, những học sinh đạt giải thưởng Trần Văn Ơn năm 2011-2012 đã đưa ra những thắc mắc, kiến nghị với đại diện của Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về những ngành nghề đang theo học, cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, tìm kiếm việc làm theo năng lực trong tương lai…

(Theo VOV)

Các tin khác
Mây tre đan là 1 trong những nghề được đào tạo theo nhu cầu của lao động nông thôn.

YBĐT - Đề án Đào tạo nghề cho LĐNT (Đề án 1956) theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra cơ hội cho nông dân được tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Qua gần 2 năm triển khai ở Yên Bái, Đề án đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và Hội Liên hiệp phụ nữ VN đã đưa vào hoạt động thí điểm Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước (MRC).

YBĐT - Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề để đảm bảo người lao động sau khi học nghề có được kỹ năng nghề tốt, Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ còn đặc biệt quan tâm đến giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo.

Người dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên làm bầu cây mướp đắng giống.

YBĐT - Yên Bái có tới 80,91% lao động tập trung ở khu vực nông thôn, chiếm tới 83,26% lực lượng lao động tham gia sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục