Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (31/1-6/2)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 6/2/2022 | 8:01:19 PM

YênBái - Yên Bái đón chào năm mới Nhâm Dần 2022/ Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng/ Bình ổn giá thực phẩm sau Tết/ Nông dân ra quân sản xuất đầu năm Tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp nghỉ tết/An toàn giao thông 9 ngày nghỉ Tết … là những tin tức nổi bật trong tỉnh tuần qua.


Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời đón xuân mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh và những người con quê hương Yên Bái đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài nước. Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh không tổ chức các hoạt động lễ hội và đốt pháo hoa đêm giao thừa đòng thời siết chặt các biện pháp chống dịch COVID-19. Người dân Yên Bái đã đón tết Nguyên đán trong niềm vui, hạnh phúc, an toàn phòng, chống dịch bệnh.



Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.


Trong suốt 92 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giành độc lập dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển; chính trị, xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, trong suốt những năm qua, nhất là năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, trên tinh thần "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Yên Bái đã có những bước tiến vững chắc trên hành trình xây dựng tỉnh phát triển theo hướng: "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với đảng viên Chi bộ thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Hoài Văn

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với đảng viên Chi bộ thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Hoài Văn


Sáng 6/2, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự Lễ phát động và tham gia trồng cây đầu xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các địa phương. 



Chủ  tịch UBND tỉnh Yên Bái  Trần Huy Tuấn  (ngoài cùng  bên  phải) trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.


Sau ngày mùng 1 Tết, ngày 2/2 (tức mùng 2 Tết Nhâm Dần), thị trường hàng hóa tại Yên Bái đã hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng với các mặt hàng chủ yếu là hoa quả, cá, rau xanh… Qua khảo sát, giá cả hầu hết các mặt hàng tương đối ổn định, vài loại thực phẩm có tăng nhẹ song đều nằm trong quy luật. Các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá để đảm bảo nguồn cung... Vì vậy, giá cả các mặt hàng sau Tết không có nhiều biến động. 



Giá thịt lợn, thịt bò tăng nhẹ trong ngày mùng 2 tết.


Ngày từ ngày mồng 4 Tết, nông dân khắp các địa phương trong tỉnh đã tranh thủ xuống đồng gieo cấy lúa xuân và trồng cây gây rừng, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.



Việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng đã giúp giải phóng sức lao động cho người nông dân, góp phần nâng cao năng suất lao động.


Để chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022 và chỉ tiêu trồng rừng năm 2022, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ đất, cây giống đảm bảo chất lượng. Yên Bái phấn đấu trong Lễ phát động sẽ trồng gần 23 nghìn cây các loại, phấn đấu trong tháng đầu tiên phát động sẽ trồng được hơn 1.000 ha. Yên Bái quyết tâm hoàn thành mục tiêu trồng rừng của năm 2022, duy trì độ che phủ đạt 63%; phấn đấu mỗi năm trồng mới trên 15.000 ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 65% vào năm 2025. Tỉnh sẽ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022 vào sáng 7/2 (mồng 7 Tết), 



Đến hết tháng 1/2022, toàn tỉnh đã trồng mới trên 500 ha rừng, chủ yếu là keo, quế, bạch đàn mô.


Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh trong tuần đã có Công văn số 09/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và rét hại trên địa bàn tỉnh. Rét đậm, rét hại đã kéo dài trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Người dân sống ven sông, suối cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động phòng, tránh khi nước dâng lên.

Người dân sống ven sông, suối cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động phòng, tránh khi nước dâng lên.


Mang niềm vui trọn vẹn cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuần qua, cùng với việc ban hành hàng ngày các thông cáo báo chí, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, tăng cường biện pháp đảm bảo "Vùng xanh” an toàn…; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tập trung tuyên truyền, yêu cầu tất cả công dân trên địa bàn tỉnh không chủ quan, nêu cao trách nhiệm trước bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; hạn chế tổ chức giao lưu ăn uống tụ tập đông người trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán… Đến ngày 6/2, Yên Bái ghi nhận 73 ca mắc COVID-19 mới, đã có 1.673 bệnh nhân ra viện.

Ảnh minh họa (FB: Bản tin Văn Chấn)

Ảnh minh họa.


Với nhiều người con Yên Bái trong hành trình hồi hương, Tết này thật đặc biệt. Đó là Tết của sự yêu thương và chia sẻ khi họ được trở về trong vòng tay của gia đình, người thân từ chính sách nhân văn của tỉnh Yên Bái khi tổ chức đón công dân từ vùng tâm dịch Covid-19 trở về.

Hội Đồng hương Yên Bái tại thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ công nhân của tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về.

Hội Đồng hương Yên Bái tại thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ công nhân của tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về.


Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ 27/1 đến 6/2 (tức 28 đến mồng 6 tết), trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương, hư hỏng 2 phương tiện; không có người tử vong do tai nạn giao thông. So với kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Yên Bái giảm 4 vụ tai nạn, giảm 2 người chết, giảm 4 người bị thương.



Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.


Vào khoảng 8h sáng ngày 31/1 (tức 29 Tết), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng tạp hóa của gia đình ông bà Nguyễn Văn Hùng- Trần Thị Huệ tại tổ 8, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ (gần khu vực chợ Mường Lò); rất may không có ai bị thương. Đám cháy đã được dập tắt kịp thời không để lan ra các hộ xung quanh. 

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.


Tối 31/1 (tức 29 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Văn Chấn đã phát hiện, xử lý 3 đối tượng thường trú ở thị trấn Sơn Thịnh có hành vi đốt pháo nổ trái phép, gồm 2 giàn pháo hoa nhập lậu do nước ngoài sản xuất.

3 đối tượng đốt pháo trái phép cùng tang vật tại cơ quan Công an huyện Văn Chấn

3 đối tượng đốt pháo trái phép cùng tang vật tại cơ quan Công an huyện Văn Chấn.

YBĐT

Tags tin tức thời sự Trần Huy Tuấn trồng cây bình ổn thực phẩm nông dân Yên Bái sản xuất lũ quét sạt lở đất dịch bệnh Covid-19 tai nạn giao thông đốt pháo

Các tin khác

Sáng 6/2, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dự và chỉ đạo Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An giám sát mô hình trồng cây dâu tây trong nhà kính tại huyện Kỳ Sơn.

Trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, ngọn cờ tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng, dẫn lối dân tộc vượt qua chông gai, chiến thắng mọi kẻ thù. Hôm nay, khi đất nước phải chống chọi với một “kẻ thù” cũng vô cùng nguy hiểm là đại dịch Covid-19, ngọn cờ ấy tiếp tục tạo nên sức mạnh, giúp đất nước giữ vững cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín to lớn mà Đảng và nhân dân dày công gây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu qua địa phận các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An

Chiều tối 4/2, sau khi kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu qua địa phận các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp kiểm điểm tiến độ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao quyết định cho các đảng viên mới trong Lễ kết nạp đảng viên tập trung tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà ông Trần Đình Khánh, xã Việt Hồng. Ảnh minh họa

Kể từ khi có Đảng, Bác Hồ soi đường dẫn lối, lịch sử dân tộc Việt Nam mới thực sự đi từ “thung lũng đau thương” ra “cánh đồng vui”, vươn lên tầm cao thời đại. Có được điều đó là nhờ lòng dân ta kết đoàn thành sức mạnh vô biên, nuôi dưỡng khát vọng tự lực, tự cường, trường tồn, phồn vinh, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục