Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (22 - 29/5)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/5/2023 | 2:43:45 PM

YênBái - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực thảo luận tại Kỳ họp thứ 5/ Ban Kinh tế Trung ương làm việc về chính sách bảo hiểm xã hội / Tuyên dương 198 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023 / Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" / Giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Yên Bình / Phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh năm 2023 / Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023... là những sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh Yên Bái tuần qua. dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)


Sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV đầu tuần qua, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia các hoạt động tại kỳ họp, trong đó đã có 10 lượt ý kiến phát biểu thảo luận ở tổ và thảo luận tại hội trường. Trong thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiến nghị Chính phủ nhiều nội dung quan trọng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong công vụ. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào Luật Công an nhân dân, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội...

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái trao đổi, thảo luận với các đại biểu bên hành lang hội trường Diên Hồng.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái trao đổi, thảo luận với các đại biểu bên hành lang hội trường Diên Hồng.


Ngày 26/5, đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Thông tin tại cuộc làm việc cho biết, Yên Bái đứng thứ 3/6 tỉnh khu vực Tây Bắc về tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc, đứng thứ nhất về tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện. Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát tại Công ty cổ phần chế biến nông lâm sản và Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.


Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc UBND tỉnh Yên Bái.


Ngày 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng các ban, ngành liên quan đã tham dự Hội nghị trực tuyến phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023. Tại Yên Bái, do thiếu hụt nguồn nước, sản lượng điện phát của các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh chỉ đạt trên 136,4 triệu kWh. Sản lượng ngày cao nhất tính từ đầu năm 2023 vượt 21,64% so với cùng kỳ tháng 5/2022. Trên địa bàn dự kiến thiếu hụt công suất đỉnh tại các khung giờ cao điểm từ 12% - 14% so với nhu cầu. Trong tuần, UBND tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu tăng cường triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái


198 giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023 đã được tuyên dương, khen thưởng tại Lễ tuyên dương do UBND tỉnh tổ chức tối 25/5. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 52 học sinh đoạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; học sinh đoạt giải Nhất trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022 - 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 42 em học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh; thi khoa học kỹ thuật; khen thưởng 35 giáo viên có học sinh đạt thành tích cao...

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải.


Tại Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025 tổ chức chiều 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban An toàn giao thông tỉnh thống nhất, hai bên sẽ tăng cường công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay; tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc. 

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban An toàn giao thông tỉnh


Chiều 24/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cũng trong tuần qua, Ban Dân vận, Ban Nội chính 2 Tỉnh ủy Yên Bái - Lào Cai đã ký tổ chức ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.


Ngày 24/5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Yên Bình. Trên địa bàn huyện Yên Bình đang triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 với tổng nguồn vốn được giao giai đoạn 2021 - 2023 trên 197,2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát tiến độ thi công công trình Trường TH&THCS xã Tân Nguyên.


Sáng 26/5, tại huyện Văn Yên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Dịp này, tỉnh đã phát động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2023. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái đã tặng 150 suất quà, Công ty Bảo Việt nhân thọ Yên Bái đã tặng 30 xe đạp "Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho trẻ em.

Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập. 


Sáng 27/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã kiểm tra tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng dự án cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái và dự án đường nối quốc lộ 37, 32C với cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các bên liên quan cần tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giải quyết dứt điểm những khó khăn cho những hộ chưa di dời, giải quyết những vướng mắc về thủ tục đền bù, trình thẩm định, phê duyệt giá giao đất tái định cư để vận động các hộ dân đủ điều kiện bàn giao mặt bằng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra tiến độ thi công đường nối quốc lộ 37, 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 


Ngày 23/5, đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn về thu ngân sách do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã làm việc tại huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Chỉ đạo tại cơ sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc yêu cầu 2 địa phương đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, thuế, đất đai, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. 

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với thị xã Nghĩa Lộ.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với thị xã Nghĩa Lộ.


Ngày 24/5, Thường trực HĐND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 3 với Thường trực HĐND các xã, phường và phiên giải trình về công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thành phố. Theo thông tin tại phiên giải trình, tổng diện tích đất công ích trên toàn địa bàn thành phố là 1.007.194,3m2; 12/15 xã, phường có diện tích đất dôi dư, xen kẹt, chủ yếu do các hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng với diện tích  6.458,4m2. Tổng diện tích đất hoang hóa trên toàn địa bàn là 278.193,7m2...

Lãnh đạo thành phố Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.
Thường trực HĐND thành phố Yên Bái phát biểu tại phiên giải trình.


Ngày 26/5, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thị xã Nghĩa Lộ tổ chức diễn tập diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Các giai đoạn đã được thị xã chuẩn bị chu đáo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức hiệp đồng, sử dụng lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ nhanh chóng, hợp lý. Các thành viên khung tập, lực lượng phối hợp nhuần nhuyễn, sát thực tế. Người dân ở vùng diễn tập tự tin, chủ động tham gia. Kết quả Nghĩa Lộ được đánh giá 9,6 điểm, đạt loại xuất sắc.

Nhân dân cùng lực lượng chức năng diễn tập sơ tán người và tài sản . 


Sáng 27/5, tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2023. Với chủ trương "Ba liên kết”, Chiến dịch sẽ được triển khai từ tháng 4 - 10/2023 với 1 chương trình, 4 chiến dịch trọng tâm gồm: Tiếp sức mùa thi, tình nguyện Mùa hè xanh, tình nguyện Hoa phượng đỏ, tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và tình nguyện Hành quân xanh.

Đông chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn trao mũ và cờ lệnh cho các đơn vị tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023.
Trao mũ và cờ lệnh cho các đơn vị tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023.


Hội diễn nghệ thuật quần chúng - Trình diễn trang phục áo dài năm 2023 thành phố Yên Bái tổ chức trong tuần qua có sự tham gia của 375 diễn viên đến từ 15 đoàn nghệ thuật quần chúng xã, phường trên địa bàn. Kết thúc Hội diễn, Đoàn nghệ thuật quần chúng phường Nam Cường xuất sắc giành giải Nhất. Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 9 giải Khuyến khích và các giải phụ cho các đoàn tham gia.  

Phần trình diễn trang phục áo dài ấn tượng tại chương trình

YBĐT

Tags sự kiện nổi bật kỳ họp thứ 5 học sinh giáo viên kinh tế trung ương dân vận khéo tháng thanh niên vì trẻ em diễn tập tìm kiếm cứu nạn

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục