LHQ: Việt Nam có nhiều thành tựu về bảo vệ trẻ em

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/6/2012 | 2:38:17 PM

)Ngày 31/5, tại phiên họp lần thứ 60 Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), Việt Nam đã bảo vệ thành công báo cáo thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em giai đoạn 2007-2011.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, đã trình bày báo cáo tại phiên họp này.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết phiên trả lời của đoàn đại biểu Việt Nam đã đáp ứng được hầu hết các câu hỏi do Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc đặt ra và buổi bảo vệ trở thành một phiên đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng giữa các chuyên gia thành viên Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc và đoàn đại biểu Việt Nam.

Các câu hỏi đặt ra nhằm tìm hiểu những khó khăn của Việt Nam khi thực hiện công ước và giải pháp tháo gỡ của Chính phủ Việt Nam liên quan đến vấn đề cơ chế thực hiện và phổ biến công ước, lao động trẻ em, bình đẳng giới, cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em, khoảng cách vùng miền, thu thập thông tin dữ liệu trẻ em và vấn đề con nuôi.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết hơn 20 năm với tư cách là một quốc gia thành viên Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Việt Nam đã thực hiện tốt các cam kết quốc tế của mình. Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hệ thống pháp luật của Việt Nam đến nay đã tương đối đầy đủ và toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc và quy định của công ước.

Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, phê duyệt nhiều chiến lược, chương trình, dự án liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trẻ em ngày càng được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn và được phát huy quyền tham gia và bày tỏ ý kiến của mình trong các chương trình, kế hoạch quốc gia có liên quan đến trẻ em.

Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc xác định Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến việc thực hiện công ước do nguồn lực đầu tư cho trẻ em còn hạn chế. Ủy ban cũng ghi nhận Chính phủ Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa và nội luật hóa để hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đảm bảo phù hợp, hài hòa với pháp luật quốc tế, khắc phục những tồn tại yếu kém trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quan tâm, bố trí và huy động nguồn lực để đảm bảo các quyền của trẻ em Việt Nam được thực thi trong thực tiễn.

Khóa họp của Ủy ban kéo dài từ ngày 29/5-15/6 với 7 quốc gia trình bày báo cáo bao gồm Síp, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Nepal, Australia, Hy Lạp và Algeria.

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước vào ngày 20/2/1990.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các bà mẹ đăng ký tiêm phòng và uống vitaminA, thuốc giun tại Trung tâm y tế phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

YBĐT - Sau nhiều năm triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em ở Yên Bái đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 100% xã có cán bộ chuyên trách làm công tác dinh dưỡng cùng với 1.975 cộng tác viên dinh dưỡng.

Cán bộ Tòa án Trấn Yên tuyên truyền pháp luật tại các phiên tòa xét xử lưu động. (Ảnh: Q.N)

YBĐT - Trạm Tấu Là huyện vùng cao, lượng đơn thư khiếu tố hàng năm không nhiều nhưng nhận thức của người dân còn hạn chế, trình độ cán bộ chưa cập với yêu cầu đặt ra.

YBĐT - UBND thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức lễ phát động điểm "Tháng hành động vì trẻ em năm 2012" (từ 1 - 30/06/2012) với chủ đề "Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em" tại phường Trung Tâm.

YBĐT - Trang bị cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) kiến thức về khoa học kỹ thuật (KHKT) và cụ thể hóa chương trình "Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp", 5 năm qua, Huyện đoàn đã phối hợp với các ngành liên quan mở 213 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 10.000 lượt ĐVTN tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục