Đông Nam Á có HC vàng Olympic 2024 đầu tiên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/8/2024 | 10:46:02 PM

Carlos Yulo giành HC vàng lịch sử cho Philippines và Đông Nam Á, ở nội dung tự do nam thể dục dụng cụ Olympic Paris 2024, vào tối nay.

Carlos Yulo hét lớn phấn khích sau khi giành HC vàng lịch sử cho Philippines ở môn thể dục dụng cụ Olympic.
Carlos Yulo hét lớn phấn khích sau khi giành HC vàng lịch sử cho Philippines ở môn thể dục dụng cụ Olympic.


Carlos Yulo đạt 15.000 điểm, xếp trên nhà vô địch Tokyo 2020 Artem Dolgopya (Israel) với 14.966 điểm. HC đồng thuộc về VĐV Vương quốc Anh Jake Jarman với 14.933 điểm.

Yulo thực hiện một cú xoay ba vòng đẹp mắt, ở pha nhào lộn cuối cùng của bài thi, để nhận về số điểm gần như hoàn hảo. VĐV Philippines giơ tay lên rồi hét lớn thể hiện niềm phấn khích, trước các khán đài đông nghẹt ở nhà thi đấu Bercy.

Carlos Yulo thi đấu nội dung tự do nam thể dục dụng cụ Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters
Carlos Yulo thi đấu nội dung tự do nam thể dục dụng cụ Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters

Kết quả chung kết thể dục dụng cụ nội dung tự do nam Olympic Paris 2024.

Kết quả chung kết thể dục dụng cụ nội dung tự do nam Olympic Paris 2024.

Yulo trở thành VĐV Philippines thứ hai giành HC vàng Olympic, sau đô cử Hidilyn Diaz – HC vàng hạng 55kg nữ kỳ trước. Chính Diaz là người chấm dứt cơn hạn hán HC vàng kéo dài hơn một thế kỷ tại Thế vận hội. Quốc gia này cũng đã giành năm HC bạc và tám HC đồng.

Không chỉ Philippines, Carlos Yulo còn giúp Đông Nam Á có huy chương đầu tiên tại Paris 2024, sau tám ngày tranh tài chính thức, tính từ khai mạc 26/7. Đây cũng là tấm huy chương Olympic đầu tiên của Đông Nam Á ở môn thể dục dụng cụ - một trong chín môn lâu đời nhất, có mặt ngay từ kỳ Olympic đầu tiên năm 1896 tại Hy Lạp.

Philippines trở thành đoàn thể thao thứ 52 có huy chương tại Paris 2024, là đoàn thứ 36 có HC vàng. Philippines đang tạm đứng thứ 31 trên bảng tổng sắp, cùng Argentina, Ecuador, Slovenia, Serbia và Uganda.

Carlos Yulo sinh năm 2000, trong gia đình có bốn anh chị em, sống tại thủ đô Manila. Anh bắt đầu tập thể dục dụng cụ từ năm bảy tuổi và sớm thể hiện năng khiếu. Năm 2016, Yulo chấp nhận lời đề nghị từ Hiệp hội Olympic Nhật Bản để được đào tạo theo chương trình học bổng. Anh chuyển đến xứ mặt trời mọc tại Đại học Teikyo và tốt nghiệp năm 2022 với tấm bằng văn học.

Việc tập luyện ở một trong những nền thể thao hàng đầu thế giới giúp Yulo ngày càng thăng tiến. Tính đến nay, Yulo đã giành hai HC vàng, hai HC bạc và hai HC đồng vô địch thế giới, 10 HC vàng vô địch châu Á và chín HC vàng SEA Games.

Năm 2021, khi Olympic tổ chức tại Nhật Bản, Yulo được kỳ vọng cao sẽ giành huy chương nhưng bất thành. Anh chỉ xếp thứ tư ở chung kết nhảy chống, còn dừng bước ở vòng loại sáu nội dung còn lại.

(Theo Vnexpress)

Các tin khác
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, niềm hy vọng

Chiều 3.8, tại vòng chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ Olympic 2024, xạ thủ Trịnh Thu Vinh chỉ xếp thứ 7 sau loạt bắn thứ 5.

Pháp tiến vào bán kết bóng đá nam Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển (ĐT) Olympic Pháp giành vé vào bán kết bóng đá nam Olympic Paris 2024 sau trận đấu kịch tính với đối thủ nhiều duyên nợ Argentina.

Trần Thị Nhi Yến (trái) đã về đích với vị trí số 1

Trần Thị Nhi Yến, VĐV nhận suất đặc cách dự Olympic Paris 2024, vừa hoàn thành phần thi sơ loại nội dung 100 mét nữ. Và cô đã giữ vững phong độ để vượt qua các đối thủ với vị trí đầu tiên, qua đó tiến vào vòng loại tiếp theo.

Imane Khelif (áo đỏ) và Angela Carini (áo xanh). Ảnh: REUTERS

Trong khi người hâm mộ quyền anh thế giới đang "dậy sóng" với trận đấu giữa Imane Khelif (Algeria) và Angela Carini (Italy), bà Reem Alsalem, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vừa bày tỏ quan ngại của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục