Ông Trần Quyết Tiến - người cao tuổi làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/9/2023 | 7:19:25 AM

YênBái - Đã sang tuổi 73 nhưng ông Trần Quyết Tiến ở thôn Yên Thịnh, xã Yên Thành, (Trấn Yên) vẫn làm chủ mô hình kinh tế mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng, được huyện tặng giấy khen gương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Ông Trần Quyết Tiến (bên trái) nhận giấy khen của UBND huyện Trấn Yên tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023.
Ông Trần Quyết Tiến (bên trái) nhận giấy khen của UBND huyện Trấn Yên tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023.


Từ mô hình kinh tế tổng hợp kết hợp kinh doanh, mỗi năm gia đình ông có nguồn thu nhập đạt trên 300 triệu đồng. Mới đây, tại Hội nghị biểu dương Người cao tuổi (NCT) tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023, ông Tiến vinh dự là một trong số 13 hội viên NCT tiêu biểu trong toàn huyện được UBND huyện Trấn Yên tặng giấy khen. 

Bắt tay vào làm kinh tế, ông đã gặp không ít khó khăn nhưng với kinh nghiệm từ những năm làm hợp tác xã trải qua thời kỳ bao cấp và đổi mới, cộng với ý chí quyết tâm thoát nghèo, ông Tiến đã biến vùng đồi trên 5 ha thành mô hình kinh tế trang trại trồng trọt, chăn nuôi, đạt hiệu quả cao. 

Tự hào nói về mô hình kinh tế của gia đình, ông Trần Quyết Tiến chia sẻ: "Trước đây, cuộc sống nhiều khó khăn, tôi luôn động viên vợ con tích cực lao động sản xuất từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả, trồng rau tạo nguồn thực phẩm sạch phục vụ sinh hoạt. Những năm gần đây, gia đình mở thêm cửa hàng tạp hóa chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng cho người dân trong thôn, xã. Từ năm 2018 đến nay, sau khi trừ các khoản chi phí, thu nhập của gia đình hàng năm đạt trên 300 triệu đồng…”. 

Hiện tại, từ 2 ha quế, 3 ha tre măng Bát độ, hàng năm gia đình ông Tiến tỉa cây, cành, lá quế và thu hoạch măng tre Bát độ mang về nguồn thu đạt trên 100 triệu đồng. Tận dụng diện tích đất vườn, ông Tiến đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung với 1.000 con gà, 100 con lợn thịt và 10 con lợn nái nuôi giữ giống, tạo nguồn thực phẩm sạch cung cấp ra thị trường, nguồn thu từ chăn nuôi đạt 100 triệu đồng/năm. Năng động trước nhu cầu thị trường, ông Tiến bàn bạc cùng vợ con tiếp tục đầu tư mở thêm cửa hàng tạp hóa, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dân sinh và cung cấp một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tiêu dùng hàng ngày cho người dân địa phương. 

Với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, gia đình ông Tiến đã tạo công ăn việc làm theo thời vụ cho 5 lao động địa phương và có thu nhập từ 4,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, ông Tiến thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất với bà con tại địa phương.

Ông Mai Công Trình - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiên Thành cho biết: "Với tinh thần dám nghĩ dám làm, năng động, chịu khó, ông Tiến đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi, trồng trọt kết hợp kinh doanh phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tiến còn tích cực giúp đỡ nhiều hộ nghèo trong thôn cùng phát triển kinh tế như cho vay vốn không tính lãi, hỗ trợ cây trồng, giống vật nuôi cũng như hướng dẫn kỹ thuật, cách thức làm ăn…”. 

Bên cạnh đó, ông Tiến cũng luôn nhiệt tình, tích cực ủng hộ thôn, xã xây dựng cơ sở hạ tầng như làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, sân chơi thể thao, đường điện thắp sáng đường quê...; tuyên truyền, vận động hội viên NCT trong Hội thi đua thực hiện Phong trào "Tuổi cao gương sáng”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”... 


Vũ Đồng

Tags Trấn Yên vùng dâu người cao tuổi kinh tế trang trại tuổi cao gương sáng

Các tin khác
Bí thư Chi bộ Bản Xa - Lò Văn Tý (thứ hai, từ trái sang) tại một cuộc sinh hoạt Chi bộ có lãnh đạo Thị ủy Nghĩa Lộ tham dự.

Ông Lò Văn Tý - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ tự quản số 2 thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và công tác xây dựng Đảng; quan tâm công tác vận động nhân dân phát triển kinh tế; triển khai thực hiện và hoàn thành tiêu chí thôn “Sáng, xanh, sạch, an toàn, văn minh” vào năm 2023 và Chi bộ thôn luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình đoàn viên Hà Thị Mơ, xã Hát Lừu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sự nỗ lực, vươn lên, dám nghĩ, dám làm của thanh niên các dân tộc đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở nơi vùng cao Trạm Tấu còn nhiều khó khăn. Các mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên làm chủ đang xuất hiện ngày càng nhiều và bắt kịp với xu thế thời đại…

Bà Vinh, ông Ninh (bên trái) giới thiệu với lãnh đạo Hội CCB xã Đông Cuông quy trình sản xuất phân viên nén dúi sâu của gia đình.

Họ gặp nhau, quen nhau rồi nên duyên vợ chồng từ trong đơn vị. Xoay quanh cuộc đời cựu chiến binh (CCB) Đỗ Công Ninh và Phạm Thị Vinh là rất nhiều câu chuyện đẹp về nghĩa tình của người lính, về những nghĩa cử bình dị mà cao quý giữa cuộc sống đời thường. Họ đã cùng vượt lên khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, trở thành gương sáng trong nhiều hoạt động tại địa phương.

Ông Hoàng Trung Cấp (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với người dân trong thôn.

Trên 70 tuổi đời, gần 50 năm tuổi Đảng, từng đảm nhiệm nhiều công việc ở xã, ở thôn và hiện nay là người uy tín trong cộng đồng, ông Hoàng Trung Cấp ở thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên luôn phát huy tinh thần , trách nhiệm của "đảng viên đi trước", nhiệt tình, tâm huyết tham gia các công việc lớn, nhỏ của xã, thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục