Nâng cao nhận thức và hành động

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2014 | 2:48:30 PM

YBĐT - Theo lộ trình đến năm 2015, có 20% số xã trong tỉnh đạt tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), tuy nhiên, con số này khó lòng đạt được khi nhiều địa phương còn đang băn khoăn về các tiêu chí và còn coi việc xây dựng NTM là rót kinh phí để địa phương thực hiện.

Chung sức làm đường giao thông nông thôn.
(Ảnh: Hoàng Nhâm)
Chung sức làm đường giao thông nông thôn. (Ảnh: Hoàng Nhâm)

Sau 3 năm triển khai, phong trào xây dựng NTM đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tại nhiều vùng nông thôn, cán bộ và người dân đã đồng thuận, phát huy được quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều xã tuy không là địa phương xây dựng điểm nhưng có sự bứt phá trong thực hiện các tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 60 xã đạt 5 tiêu chí trở lên, trong đó có 10 xã đạt 10 tiêu chí trở lên; các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch NTM.

Thông qua các nguồn vốn lồng ghép, nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư theo tiêu chí NTM được hoàn thành đưa vào sử dụng đã thực hiện cứng hoá được 62km kênh mương nội đồng; xây dựng được 63 công trình nhà văn hãa; 62 công trình thể thao; 3 nghĩa trang nhân dân; 72 điểm thu gom rác thải… phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Tuy vậy, tiến độ xây dựng NTM còn chậm, một số địa phương chỉ đạt một số tiêu chí được Nhà nước đầu tư dễ thực hiện như: hệ thống chính trị, an ninh trật tự, y tế, giáo dục, còn những tiêu chí về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế phần lớn đều chưa đạt. Nguyên nhân ngoài yếu tố khách quan do xuất phát điểm thấp thì nhận thức về xây dựng NTM ở các địa phương còn “lệch hướng”, chưa phát huy hết nội lực toàn dân, còn trông chờ, thậm chí ỷ lại vào Nhà nước.

Nhiều nơi coi xây dựng NTM là chủ trương của Nhà nước nên Nhà nước đầu tư về cơ sở hạ tầng trong đó có việc xây dựng điện, đường, trường trạm và Nhà nước sẽ có trách nhiệm “bơm” kinh phí để địa phương thực hiện. Nhiều địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư; chưa giúp cho người dân hiểu được xây dựng NTM là vì lợi ích của dân và do dân thực hiện. Sự quan tâm và tập trung chỉ đạo Chương trình ở một số địa phương còn hạn chế. 

Nhiều địa phương còn lơ mơ và cứng nhắc khi thực hiện các tiêu chí áp dụng không phù hợp với điều kiện cụ thể nơi mình; huy động nguồn lực cho xây dựng NTM chưa đáp ứng yêu cầu; chưa chú ý đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở nên còn lúng túng trong thực hiện, nhất là cơ chế quản lý đầu tư, tài chính.
Xây dựng NTM đang ở giai đoạn “nước rút”, vì vậy trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM.

Cùng với nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị, cần làm rõ vai trò của người dân trong tiến trình xây dựng NTM là phục vụ nhân dân, là sự nghiệp của dân, do dân làm nên phải huy động được sự tham gia tích cực, tự giác, đồng thuận cao của nhân dân địa phương. Cùng đó, có sự thống nhất trong toàn tỉnh về một số chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn của Trung ương, cần quan tâm và tập trung chỉ đạo xây dựng NTM trên tinh thần thực hiện thường xuyên, liên tục, không nóng vội; tập trung chỉ đạo các xã điểm của tỉnh, của huyện, có chính sách đặc thù với vùng cao.

 Văn Thông

Các tin khác
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục