Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn thăm và làm việc tại thành phố Meabashi (Nhật Bản)

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/3/2023 | 11:01:10 AM

YênBái - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản và tham dự Diễn đàn đầu tư công - tư cộng đồng Châu Á không phát thải (AZEC) từ ngày 2 đến 6/3, sáng nay - 2/3, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Meabashi, tỉnh Gunma.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà cho Chủ tịch thành phố Meabashi.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà cho Chủ tịch thành phố Meabashi.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch thành phố Meabashi là ông Yamamoto Ryo cùng các nghị sĩ của tỉnh Gunma. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn Chủ tịch thành phố Yamamoto Ryo đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh với ngài Chủ tịch về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình hợp tác quốc tế của tỉnh Yên Bái và hợp tác với Nhật Bản. 

Năm 2023 sẽ đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời cũng là thời điểm quan hệ hai nước chuẩn bị bước sang một trang mới. 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay có 2 dự án FDI của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký 79,9 triệu USD, tương đương 1.730 tỷ đồng. 

Từ năm 2020 đến năm 2022, Yên Bái đã đưa được 219 lao động đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản.

Cảm ơn về những thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã chia sẻ, Chủ tịch thành phố Maebashi - ông Yamamoto Ryo bày tỏ vui mừng được đón đoàn lãnh đạo của tỉnh Yên Bái sang thăm và làm việc; đặc biệt trong dịp 2 nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. 

Chủ tịch thành phố Meabashi cũng đã thông tin chung về tỉnh Gunma. Được coi là một trung tâm sản xuất công nghiệp của nước Nhật với quy mô sản xuất công nghiệp của tỉnh đứng thứ 5 Nhật Bản, tỉnh Gunma nổi tiếng với ngành sản xuất máy móc vận tải, chế biến và thiết bị điện tử. 

Các ngành công nghiệp chủ chốt của tỉnh phải kể đến: công nghiệp tơ lụa, máy bay, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo ô tô, điện, điện tử… 

Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái làm việc với Lãnh đạo thành phố Meabashi, tỉnh Gunma, Nhật Bản.

Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi, thống nhất trong thời gian tới hai địa phương sẽ hợp tác trên lĩnh vực thương mại (thành phố Meabashi nhập khẩu các sản phẩm nông, lâm sản có thế mạnh của tỉnh Yên Bái), đầu tư, đào tạo nghề (điện, điều dưỡng, lao động phổ thông). 

Tỉnh Yên Bái mong muốn có thể đưa lao động của tỉnh Yên Bái sang làm việc tại thành phố Meabashi trong lĩnh vực điện, điều dưỡng và lao động phổ thông. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trân trọng mời ngài Chủ tịch sang thăm và làm việc tại Yên Bái để tìm hiểu rõ hơn về tỉnh cũng như để thiết lập quan hệ hợp tác. 

Đáp lại lời mời, Chủ tịch thành phố Meabashi bày tỏ sẽ thu xếp thời gian để sang thăm tỉnh Yên Bái vào thời gian thích hợp để hai bên cùng thảo luận, trao đổi về các lĩnh vực hợp tác trong những năm tới. Đây cũng là bước khởi đầu để thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Ly Na - Ngọc Hùng

Tags Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục