Yên Bái: Những “hạt nhân” đoàn kết, sáng tạo

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/10/2023 | 7:24:35 AM

YênBái - Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thời gian qua, các bí thư chi bộ ở các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn đồng hành, gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, trở thành nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhân dân thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình lao động, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.
Nhân dân thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình lao động, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.


Ông Hoàng Cao Nguyên - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đồng thời là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, Bí thư Chi bộ Hoàng Cao Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. 

Ông đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; tham gia xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường sống. Nhờ có sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc của Bí thư Chi bộ Hoàng Cao Nguyên, đến nay đời sống kinh tế, xã hội ở thôn Trại Phung đã có nhiều khởi sắc. Bà con nhân dân luôn nhất trí, đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Bí thư Chi bộ Hoàng Cao Nguyên cho biết: "Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, nhân dân trong thôn đã hiến 11.800 m2 đất, 100 m2 bê tông, 50 m2 tường rào, 4.000 cây các loại, 600 m2 rau màu để giải phóng mặt bằng làm đường liên thôn, kênh mương nội đồng; đóng góp trên 200 triệu đồng, 560 ngày công để mở rộng, bê tông các tuyến đường liên thôn. Cùng đó, thôn đã thành lập 3 tổ tự quản, góp phần giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Cũng là một Bí thư Chi bộ điển hình ở vùng cao, nhiều năm qua, ông Hảng A Gia - Bí thư Chi bộ thôn Suối Lóp, người có uy tín ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã tích cực vận động gia đình, con cháu, dòng họ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Đặc biệt là trong việc cưới, việc tang, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ ba trở lên và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng đó, để góp phần đảm bảo an ninh trật ở cơ sở, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, Bí thư Chi bộ Hảng A Gia đã rất nhiệt tình trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ông thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, kịp thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể hòa giải thành 21 vụ việc. 

Bí thư Chi bộ Hảng A Gia cho hay: "Mặc dù đời sống người dân vùng cao còn nhiều khó khăn, song với phương châm "mưa dầm thấm lâu”, tôi đã tuyên truyền, vận động bà con trong thôn đóng góp tiền, ngày công và hiến đất để làm đường vào khu sản xuất với chiều dài 3 km. Nhờ đó, việc đi lại của người dân được thuận lợi, đồng thời tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa phát triển”. 

Ngoài những tấm gương trên, hiện nay, hầu hết đội ngũ bí thư chi bộ ở cơ sở đều đang làm tốt vai trò, trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó. Điển hình như bà Đào Thị Chiến - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; bà Trần Thị Ngọc Lan - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận Chi bộ 2, Đảng bộ thị trấn Trạm Tấu đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác. 

Hay như Bí thư Chi bộ Hờ A Trừ, sinh năm 1992, được kết nạp Đảng từ năm 20 tuổi và đã có 6 năm là Bí thư Chi bộ ở thôn vùng cao đặc biệt khó khăn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, anh đã vận động nhân dân khai hoang 25 ha ruộng nước, trồng mới 50 ha quế, 20 ha ngô, 15 ha chè, nuôi 100 con trâu, mở mới 10 km đường vào bản... 

Các bí thư chi bộ chính là hạt nhân đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động ở cơ sở. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về "tư tưởng chính trị”, "đạo đức lối sống” trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đặt ra, lan tỏa và nhân rộng hơn nữa những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Hồng Oanh

Tags Yên Bái đoàn kết sáng tạo bí thư chi bộ dân tộc thiểu số nông thôn mới

Các tin khác

Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023 và Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023/ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái/ Tiếp xúc cử tri chuyên đề kết hợp đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động/ Hội Cựu chiến binh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị/ Tưng bừng Đêm hội trăng rằm... là những tin tức thời sự nổi bật trên địa bàn tỉnh Yên Bái tuần qua.

Quang cảnh diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI. Ảnh: TTXVN

Sáng 1/10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã tiến hành Phiên thứ hai (phiên trọng thể). Ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dự đại hội.

Đồng bào Mông huyện Trạm Tấu đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc để nâng cao thu nhập

Ủy ban Dân tộc trả lời cử tri Yên Bái về kiến nghị đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tiểu dự án theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và sớm ban hành, hướng dẫn chế độ, chính sách về tiếp tục hỗ trợ đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

Các hội viên U70, U80 thuộc Hội sức khỏe ngoài trời, gồm những người trung, cao tuổi, tập luyện thường xuyên giúp luôn khỏe mạnh, dẻo dai, minh mẫn.

Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra hiện nay, công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đang ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục