Báo Bắc Kạn kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/11/2023 | 1:45:55 PM

YênBái - Ngày 17/11, Báo Bắc Kạn trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (18/11/1963-18/11/2023).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân,  Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Bắc Kạn.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Bắc Kạn.

Dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Duy Chinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh, huyện; lãnh đạo 26 cơ quan báo đảng và các thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Bắc Kạn qua các thời kỳ.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. 

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Ngần - Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn đã ôn lại truyền thống 60 năm thành lập và phát triển, hướng đến xây dựng Báo Bắc Kạn trở thành tòa soạn chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. 

Ngày 18/11/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ra Nghị quyết chuyển tờ tin Bắc Kạn thành tờ Báo Bắc Kạn. Tháng 7/1965, tỉnh Thái Nguyên hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái. Hai tờ báo được sáp nhập thành Báo Bắc Thái. 

Tháng 1/1997, cùng với việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh: Thái Nguyên và Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn được tái lập. 

Từ 8 cán bộ, phóng viên ban đầu (thời điểm tái lập tỉnh 1/1/1997), đến nay, Báo Bắc Kạn có 29 cán bộ, phóng viên, người lao động. Báo xuất bản 4 kỳ/tuần, 2 số tin ảnh vùng cao/tháng. Tổng lượng phát hành gần 1 triệu bản/năm. Báo Bắc Kạn điện tử đã có lượng truy cập trung bình trên 12.000 lượt/ngày. Đội ngũ những người làm báo Bắc Kạn có tinh thần đoàn kết, lập trường tư tưởng vững vàng, nỗ lực học hỏi nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. 

Ghi nhận những kết quả đạt được, Báo Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn; được UBND tỉnh tặng bằng khen.


 Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tặng Báo Bắc Kạn trao bức cờ thêu của BCH Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ "Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm”. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, chúc mừng, đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Báo Bắc Kạn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian qua. 

Đồng thời, đề nghị Báo Bắc Kạn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh, để có thêm nhiều ấn phẩm, bài báo chất lượng, đi vào chiều sâu, phản ánh sinh động, chân thật, kịp thời sự phát triển của tỉnh nhà, của đất nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác; cần tăng cường học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền cảu Thủ tưởng Chính phủ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo Bắc Kạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Thường trực Tỉnh ủy trao bức cờ thêu của BCH Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ "Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm” chúc mừng Báo Bắc Kạn; 3 tập thể, 17 cá nhân được nhận bằng khen UBND tỉnh, giấy khen của Báo Bắc Kạn.

Trần Minh

Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được tổ chức tại thành phố Lào Cai sáng nay (17/11), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã phát biểu tham luận nêu bật những giải pháp và cách làm để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị.

Sáng 17/11, tại thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 chủ trì Hội nghị.

Sáng 17/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Trấn Yên tiếp xúc cử tri các xã Kiên Thành, Quy Mông và Y Can trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.

Trong 2 ngày 16 và 17/11, tại xã Hưng Thịnh và xã Quy Mông, các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Trấn Yên đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Hồng Ca, Lương Thịnh, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Kiên Thành, Quy Mông và Y Can trước kỳ họp cuối năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục