Hơn 50 nước liên hệ với Mỹ đàm phán thuế đối ứng

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/4/2025 | 7:38:39 AM

Bộ trưởng Mỹ Tài chính Scott Bessent nói rằng hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để khởi động đàm phán thương mại kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế đối ứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 6-4, Bộ trưởng Mỹ Tài chính Scott Bessent nói rằng hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để khởi động đàm phán thương mại kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế đối ứng lên hơn 100 nền kinh tế trên toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

Theo Bộ trưởng Besent và các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump, thuế đối ứng mà tổng thống Mỹ công bố hôm 2-4 là một bước đi khôn ngoan nhằm tái định vị vai trò của Mỹ trong trật tự thương mại toàn cầu.

Ông Bessent cho biết kể từ khi thuế đối ứng được công bố, hơn 50 quốc gia đã bắt đầu tiến trình đàm phán với Mỹ. Ông Bessent không nêu tên các quốc gia hoặc cung cấp chi tiết về các cuộc đàm phán.

"Các hoạt động thương mại không công bằng không phải là vấn đề có thể thương lượng trong vài ngày hoặc vài tuần” - ông Besent nói, lưu ý rằng Mỹ phải xem "các quốc gia đưa ra những gì và liệu chúng có đáng tin hay không”.

Ông Bessent cũng giảm nhẹ lo ngại về đợt sụt giảm của thị trường chứng khoán và khẳng định "không có lý do” để cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái vì thuế quan.

"Không nhất thiết phải có suy thoái. Làm sao đoán được thị trường sẽ phản ứng thế nào trong một ngày, trong một tuần? Những gì chúng tôi đang xem xét là xây dựng nền tảng kinh tế dài hạn cho sự thịnh vượng” - vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Kevin Hassett cho rằng các quốc gia khác đang "tức giận và trả đũa” nhưng đồng thời cũng "đang tiến tới bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick khẳng định sẽ không hoãn áp dụng thuế đối ứng trong vài ngày tới.

"Thuế quan đang đến. Tất nhiên là vậy” - ông Lutnick nói, bổ sung rằng ông Trump cần phải thiết lập lại thương mại toàn cầu.

(Theo PLO)

Các tin khác
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva

Chủ tịch Thượng viện Narbaeva đánh giá Việt Nam là một nước phát triển năng động nhất ở châu Á, là người bạn thân thiết của Uzbekistan với tình hữu nghị truyền thống được thử thách qua thời gian.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt (thứ nhất bên trái) và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper (thứ 3 từ trái qua) cùng tham gia hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ tại bản Cợp, xã Hướng Phùng

Chiến tranh kết thúc nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn âm ỉ. Góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương ấy là hành trình tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh: Tiếp tục giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ bằng biện pháp thuế quan và phi thuế quan

Chiều 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thứ 2 của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để tiếp tục đánh giá tình hình, thảo luận về các giải pháp trước mắt và lâu dài sau khi phía Hoa Kỳ công bố áp thuế đối ứng với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, trưa nay, 5/4 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục