Thủ tướng yêu cầu "làm rõ đúng, sai" thông tin về giá điện

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/5/2019 | 7:49:36 AM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ đúng sai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6.

Thời gian vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin việc điều chỉnh mức giá bán điện và việc thu tiền điện gây nhiều bức xúc cho người dân.
Thời gian vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin việc điều chỉnh mức giá bán điện và việc thu tiền điện gây nhiều bức xúc cho người dân.

Ngày 3/5, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi tới Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, yêu cầu kiểm tra thông tin về việc điều chính mức giá bán điện gây bức xúc cho người dân.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan kiểm tra sự việc, làm rõ đúng sai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6.

Giá bán lẻ điện bình quân đã chính thức tăng 8,36% từ chiều 20/3/2019. So với giá bán điện bình quân hiện hành (1.720,65 đồng/kWh), giá bán lẻ điện bình quân 2019 tương ứng khoảng 1.864,44 đồng/kWh.

Tại buổi họp báo chính thức công bố điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, mức tăng giá điện lần này gồm 6 bậc thang sử dụng cho khách hàng sinh hoạt bậc 1 từ 0 - 50kWh, người tiêu dùng sử dụng đến 50kWh sẽ chịu chi phí tăng thêm khoảng 7.000 đồng.

Lý giải các yếu tố tác động tăng giá điện 8,36%, ông Tuấn cho hay, quy định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định 24 của Chính phủ trong đó chi phí đầu vào ở các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ, quản lý ngành. Các yếu tố đầu vào tác động quan trọng đến khâu phát điện ở cơ cấu nguồn huy động.

(Theo VOV)

Các tin khác

Bộ Công Thương cho biết sẽ kiểm tra, đánh giá tác động của tăng giá điện với hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống người dân.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Nghĩa Lộ, trao đổi với các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Phúc về chương trình vay vốn.

Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ đang thực hiện 14 chương trình tín dụng với tổng dư nợ hiện đạt hơn 119 tỷ đồng.

Nhiều hội viên phụ nữ xã Báo Đáp có thu nhập khá nhờ trồng dâu nuôi tằm.

Số tiền tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Báo Đáp lên tới 120 triệu đồng cho 40 hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế.

Ông Giàng A Phử, thôn Sài Lương 3 trao đổi với người dân về việc thu mua quế vỏ.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; đồng thời, nâng cao giá trị thu nhập từ cây quế, những năm qua, xã An Lương, huyện Văn Chấn có chủ trương khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích cây quế để đảm bảo nguồn nguyên liệu lâu dài, bền vững, đáp ứng cho chế biến các sản phẩm từ quế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục