Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX "Yên Bái 2023 - Hội tụ sắc màu Tây Bắc"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2023 | 8:51:36 PM

YênBái - Tối nay - 13/10, Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX với chủ đề: "Yên Bái 2023 - Hội tụ sắc màu Tây Bắc" đã diễn ra tại thị xã Nghĩa Lộ. Sự kiện do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức.


Dự khai mạc Festival có đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ cùng trên 700 đại biểu kiến trúc sư trẻ trong cả nước. 

Phát biểu khai mạc Festival, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn khẳng định: Đây là dịp để các kiến trúc sư trẻ tăng cường tình đoàn kết cộng đồng và định hướng phát triển nghề nghiệp, khơi dậy lòng yêu nghề, tính sáng tạo, tình yêu quê hương đất nước thông qua việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu kiến trúc mỗi vùng, miền nhằm phát huy trí tuệ tập thể của kiến trúc sư trẻ tham gia ý kiến vào phát triển kiến trúc, quy hoạch với chính quyền địa phương thông qua các hoạt động chuyên môn của mình. Đây là sự kiện hết sức quan trọng đối với kiến trúc sư trẻ cả nước, được khởi động lại sau những năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19.


 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cùng Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn nổi cồng khai mạc Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX năm 2023 

Phát biểu chào mừng Festival, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã giới thiệu khái quát về tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định một trong những yếu tố quan trọng phát triển kinh tế - xã hội được tỉnh Yên Bái quan tâm và tập trung chỉ đạo là "lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng” theo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021- 2030 của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Yên Bái trở thành một thành phố đáng sống theo quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” và là đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh. Thị xã Nghĩa Lộ , nơi diễn ra sự kiện cũng là đô thị văn hóa và động lực phát triển kinh tế khu vực phía Tây của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch làm cơ sở để phát triển thị trường bất động sản, xem đây là lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phát triển quan trọng hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. 


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu chào mừng Festival 

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng được UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm sát sao và ngày càng được nâng cao cả về quy mô, chất lượng, có trọng tâm, có chiều sâu hơn và đủ linh hoạt để đảm bảo tính khả thi tạo điều kiện thuận lợi cho việc mời gọi và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam quan tâm tổ chức các đề tài nghiên cứu, các cuộc hội thảo chuyên sâu về triển khai các công trình kiến trúc xanh, các đồ án quy hoạch xây dựng và các công trình kiến trúc gắn với thích ứng biến đổi khí hậu trên toàn quốc, đặc biệt là các địa phương ít được tiếp cận như tỉnh Yên Bái.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng các đại biểu tham quan triển lãm Kiến trúc, triển lãm ảnh và triển lãm vật liệu xây dựng tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Nghĩa Lộ

Khẳng định Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX năm 2023 là chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để các chuyên gia, các kiến trúc sư trên cả nước, đặc biệt là các kiến trúc sư trẻ, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, phân tích đánh giá về quy hoạch, kiến trúc và thực trạng, cơ hội, tiềm năng đầu tư, thách thức đối với phát sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hoạt động này sẽ mở ra những cơ hội mới cho tỉnh và nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.


Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ Festival

Chương trình Liên hoan Kiến trúc sư trẻ Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 13 - 15/10 với các hoạt động: Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí minh thị xã Nghĩa Lộ; Triển lãm kiến trúc, vật liệu xây dựng; Hội thảo Kiến trúc với chủ đề "Sáng tạo kiến trúc - Lan tỏa và hội nhập” với sự tham gia của các diễn giả kiến trúc sư nổi tiếng; thi vẽ tranh bích họa với chủ đề "Khát vọng Mường Lò”; Lễ hội Carnival cùng với chương trình văn nghệ đậm văn hóa vùng miền và chất kiến trúc... 

Cùng với đó là các hoạt động tham quan, trải nghiệm phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ; khu sinh thái suối khoáng nóng Trạm Tấu; thưởng thức văn hóa trà tại Suối Giàng, Văn Chấn và ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải; tặng quà ủng hộ đồng bào vùng cao Mù Cang Chải khắc phục thiên tai…



Trước đó,  Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã khai mạc triển lãm kiến trúc, triển lãm ảnh và triển lãm vật liệu xây dựng tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Nghĩa Lộ (ảnh trên).

Mạnh Cường

Tags Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc Yên Bái thị xã Nghĩa Lộ Trần Huy Tuấn Chủ tịch UBND

Các tin khác
Giá lợn hơi xuống dưới 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi ngày hôm nay (13-10) tiếp tục giảm, ghi nhận mức giá 48.000 đồng/kg tại một số khu vực. Mức giảm ghi nhận từ 1.000- 2.000 đồng/kg.

Toàn cảnh phiên họp.

Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Lãnh đạo xã Viễn Sơn trao đổi với người dân về phát triển và giữ vững Chỉ dẫn địa lý cây quế.

Huyện Văn Yên có diện tích quế nhiều nhất tỉnh và cũng lớn nhất cả nước với trên 52.000 ha. Nếu như vụ quế năm ngoái vào thời điểm từ tháng 8 trở đi, khắp các đồi nương người dân tấp nập khai thác quế, thương lái khắp mọi nơi đến tìm mua thì năm nay cảnh tượng rất vắng lặng.

Người dân thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn tích cực góp sức làm đường GTNT.

Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện có trên 1.790 hộ gia đình, cá nhân đã hiến đất và tài sản trên đất, với trên 395.000m2 đất và các công trình khác trên đất tương đương giá trị trên 24 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục