Xã có "cánh đồng 50 triệu"

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - "Trồng 1 ha khoai tây thâm canh tốt cho năng suất từ 18 - 20 tấn củ, thu nhập 50 - 60 triệu đồng; trồng 1 ha dưa chuột Thái Lan, năng suất đạt từ 2 - 2,5 tấn/sào (tương đương 75 - 80 tấn/ha), trừ chi phí đầu tư còn lãi 70 - 80 triệu đồng. Ngoài ra còn chưa kể đến thu nhập từ cà chua, su hào, súp lơ và ngô nếp lai". Đó là hiệu quả từ mô hình cánh đồng 50 triệu đồng ở xã Hưng Khánh.

Xã Hưng Khánh huyện Trấn Yên (Yên Bái) có 11 thôn, 1.464 hộ, trên 6.050 khẩu, trong đó hơn 50% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có 188 ha đất gieo cấy lúa 2 vụ, bình quân năng suất mỗi vụ đạt 5 - 5,5 tấn/ha, cơ bản không còn tình trạng đói giáp hạt. Ngoài cây lúa, xã còn phát triển được 260 ha chè trong đó có gần 30 ha chè chất lượng cao được trồng bằng giống chè đặc sản Bát Tiên và Phúc Vân Tiên, 1.200 ha rừng, 59 ha tre măng Bát Độ. Đàn trâu của xã hiện có trên 500 con, đàn bò gần 260 con, trên 7.000 con lợn và hơn 5 vạn con gia cầm, thủy cầm.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Hoa rất tự hào khi giới thiệu về Câu lạc bộ (CLB) “Cánh đồng cho thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm” của xã, đó là CLB của các hội viên chi hội nông dân thôn 3.

Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ nhiệm CLB cho biết: Được thành lập tháng 9/2006, CLB có 13 hội viên, là những người say mê với KHKT tự tìm đến với nhau bằng tinh thần tự nguyện cùng giúp nhau phát triển kinh tế. Dù mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, song CLB đã khẳng định được vai trò của mình. Vụ đông năm 2006, hội viên của CLB đã trồng được 14 ha cây rau màu các loại, trong đó nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao như: khoai tây Hà Lan, cải bắp cuốn Ka Ka, su hào Nhật, súp lơ xanh, dưa chuột Thái Lan, cà chua lai và ngô nếp MX2, MX4...

Đánh giá về hiệu quả kinh tế của một số cây trồng, Chủ nhiệm CLB cho biết thêm:  “Trồng 1 ha khoai tây thâm canh tốt cho năng suất từ 18 - 20 tấn củ, thu nhập 50 - 60 triệu đồng; trồng 1 ha dưa chuột Thái Lan, năng suất đạt từ 2 - 2,5 tấn/sào (tương đương 75 - 80 tấn/ha), trừ chi phí đầu tư còn lãi 70 - 80 triệu đồng. Ngoài ra còn chưa kể đến thu nhập từ cà chua, su hào, súp lơ và ngô nếp lai”.

Được biết để có “Cánh đồng 50 triệu”, 13 hội viên của CLB đã mạnh dạn đi đầu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo công thức: lúa xuân - lúa mùa sớm - cây vụ đông. Giống lúa được sử dụng chủ yếu là lúa chất lượng cao có giá trị kinh tế như: Chiêm hương, Thiên hương, Tám thơm, HT1. Từ chỗ thu nhập thường xuyên bấp bênh, đến nay nhiều gia đình hội viên như gia đình ông Lương Công Sử, ông Trần Văn Long, bà Lương Thị Đạt, bà Triệu Thị Chiêm... đều là những hộ điển hình có thu nhập cao của CLB.

Hàng năm, bước vào vụ sản xuất, CLB chủ động đứng ra phối hợp với cán bộ khuyến nông cơ sở mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên. Từ đầu năm 2007 đến nay, CLB đã mở được 7 lớp, trong đó có 3 lớp về thâm canh, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa và các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây chè.

Để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, CLB đã thành lập tổ vay vốn và thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân được hơn 50 triệu đồng cho 7 gia đình hội viên. Gia đình ông Lương Công Sử được vay số tiền 7 triệu đồng đã đầu tư nuôi lợn thịt, năm ngoái xuất bán 1,2 tấn thịt lợn hơi thu về trên 2 chục triệu đồng. Ông Triệu Ngọc Khiêm thì dùng vốn vay để phát triển kinh tế đồi rừng, hiện đã trồng được trên 1 ha keo và quế, đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Đời sống của bà con nông dân ở thôn 3 xã Hưng Khánh đã khá lên rất nhiều, 100% số hộ có xe máy làm phương tiện đi lại; nhà nào cũng có ti vi, có đài. Máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa đã về tận thôn đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân.

CLB “Cánh đồng 50 triệu” ở xã Hưng Khánh đang là điểm sáng cần được khuyến khích và nhân ra diện rộng để nông dân khắp nơi cùng học tập, từng bước xóa đói, giảm nghèo, đưa nông thôn ngày càng phát triển.

Triệu Tuấn

Các tin khác
Chế biến gỗ rừng trồng ở cơ sở chế biến gỗ Hải Vân, thị trấn Yên Bình (Ảnh Linh Nhung).

YBĐT - Bên cạnh việc tiếp tục cho vay hộ nghèo, cho vay vốn giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, từ tháng 5 năm 2007, Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Bái đã chính thức triển khai cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù mới cho giải ngân được một thời gian ngắn nhưng vốn vay từ chương trình này đã bước đầu đem lại hiệu quả.

Ngành thuế triển khai thực hiện cơ chế giao dịch “một cửa”. (Ảnh Linh Nhung)

YBĐT - Để quản lý nguồn ngân sách đạt kết quả cao, Chi cục Thuế huyện Lục Yên (Yên Bái) đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ quản lý tốt nguồn thu từ việc kiểm tra lại toàn bộ số hộ kinh doanh, công tác điều hành ngân sách và các nguồn thu khác đều được đưa vào quản lý qua hệ thống vi tính hoá và công khai minh bạch kịp thời đã góp phần chống tiêu cực trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Kinh tế trang trại đang mang lại thu nhập ổn định cho người trồng rừng ở Yên Bái.

YBĐT - Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, là quy luật phát triển tất yếu của sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Kinh tế trang trại ở Yên Bái bắt đầu phát triển mạnh từ khi có Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII(năm 1993) về phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện và xây dựng nông thôn mới.

YBĐT - Trong những năm qua, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chú trọng lãnh đạo nhân dân 5 thôn bản phát triển kinh tế và trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, đổi mới cơ cấu giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy đảm bảo khung thời vụ trên toàn bộ diện tích ruộng nước tạo đà về năng suất, chất lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục