Đẩy mạnh thực hiện 3 để án kinh tế ở phường Nguyễn Thái Học

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/10/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thời gian qua, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện 3 đề án phát triển sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh, thương mại dịch vụ và nông lâm nghiệp giai đoạn 2004 - 2010 của thành phố.

Nếu như năm 2003, phường có hơn 60 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, gần 400 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, một số hộ làm nghề nông - lâm nghiệp manh mún, nhỏ lẻ thì đến năm 2006, số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng trên 100 hộ, 600 hộ kinh doanh dịch vụ, hơn 100 hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bước sang năm 2007, phường Nguyễn Thái Học tiếp tục tuyên truyền về cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh, thành phố về phát triển mở rộng ngành nghề, khuyến khích các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tạo điều kiện về cơ chế chính sách cũng như nguồn vốn vay ưu đãi.

Đến tháng 10/2007, trên địa bàn phường đã có gần 130 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho trên 300 lao động có mức thu nhập bình quân từ 1 triệu đến 1 triệu 200 ngàn đồng/người/tháng. Một số ngành hàng có bước tăng trưởng khá như: khai thác khoáng sản, sản xuất nhôm kính, cửa sắt, gia công cơ khí, trang trí nội thất, sản xuất vật liệu xây dựng và đồ mộc dân dụng và điển hình là Công ty cổ phần Khoáng sản Thành Công, cơ sở nội thất Tính Thắm, gò hàn Văn Thuận và cơ sở sửa chữa điện lạnh Trường Anh…

Nhờ đẩy mạnh thực hiện 3 đề án của thành phố, ngành thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, với gần 700 hộ kinh doanh các ngành hàng, doanh số 9 tháng của năm 2007 đạt 236,1 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch năm. Nhiều công ty, siêu thị, nhà hàng được mở rộng, phát triển với quy mô lớn, góp phần tạo việc làm cho người lao động, điển hình như: Công ty Hòa Bình Minh, Công ty Thương mại Dũng Hà, Nhà hàng Duyên Quý, Siêu thị Mai Linh, Nhà nghỉ Quỳnh Trang.

Riêng lĩnh vực dịch vụ thương mại đã tạo việc làm cho gần 1.000 lao động, thu nhập bình quân từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Mặc dù diện tích đất đai canh tác ít, chỉ với 3,1ha, song phường đã tích cực chỉ đạo nhân dân chuyển hướng sang phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhờ đó, giá trị tổng sản lượng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường trong 9 tháng năm 2007 đạt gần 3 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm.

Thời gian tới, phường Nguyễn Thái Học tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác hiệu quả đất đai, nguồn nhân lực, nguyên vật liệu hiện có tại địa phương; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch; phát huy tối đa nguồn vốn tại địa phương, tranh thủ thu hút vốn của các nhà đầu tư ngoài tỉnh để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 2007 và những năm tiếp theo.

Thu Hồng

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái cắt băng khai trương Hội chợ Tây Bắc 2007.

YBĐT - Ngày 25/10, Sở Thương mại - Du lịch phối hợp cùng Sở Công nghiệp Yên Bái và Công ty cổ phần hội chợ và xúc tiến thương mại FTP tổ chức khai mạc Hội chợ Tây Bắc 2007. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Yên Bái…

Đóng gói giấy vàng mã xuất khẩu ở Công ty cổ phần Yên Sơn.

YBĐT - Trong hai tháng cuối năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái phải đạt trên 264 tỷ đồng. Muốn đạt được mục tiêu đó trước tiên phải đẩy mạnh sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các huyện thị, thành phố, đồng thời tập trung vào các mặt hàng địa phương có lợi thế, có thị trường tiêu thụ và chiếm tỷ trọng lớn.

Rừng tự nhiên ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

YBĐT - Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có diện tích tự nhiên gần 120 ngàn ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm tới 80%. Nơi đây cũng có khu bảo tồn loài - sinh cảnh Chế Tạo rộng 23 ngàn ha với loài vượn đen và nhiều loài thực vật quý hiếm.

Nhà máy xi măng công suất 350 tấn/năm sẽ đưa vào sản xuất trong tháng 11 tới.

YBĐT - Cuối năm 2003, Nhà máy Xi măng Yên Bái tiến hành cổ phần hoá và chuyển đổi thành Công ty cổ phần Xi măng Yên Bái hoạt động. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Ban giám đốc và Hội đồng quản trị công ty đã tìm ra hướng đi mới cho Công ty, được cổ đông đồng tình ủng hộ, tạo nên bước phát triển vượt bậc sau 4 năm cổ phần hoá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục