Công ty Công trình và Môi trường đô thị Yên Bái: Vững vàng sau 3 năm chuyển đổi sang doanh nghiệp nhà nước

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Năm 2007 là năm thứ 3 Công ty công trình và Môi trường đô thị Yên Bái thực hiện chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp có thu sang hình thức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước.

Những ngày đầu chuyển đổi, Công ty gặp không ít khó khăn, các phương tiện xe cơ giới sử dụng nhiều năm đã hỏng hóc, kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động. Năm 2007 kinh phí cho sự nghiệp môi trường tuy đã cơ bản đáp ứng đơn giá khoán lương, nhưng mảng duy tu đường phố Công ty quản lý trên 80 km, kinh phí chỉ được cân đối một tỷ đồng,  không đảm bảo cho công tác duy tu, nên chất lượng mặt đường, cống rãnh xuống cấp. Mảng chăm sóc cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, chi phí cũng rất hạn chế, chỉ đủ tiền nghiệm thu 7 tháng, còn lại Công ty phải tự lo cân đối.

Bên cạnh khó khăn về kinh phí, Công ty phải thực hiện tiết kiệm điện trên cơ sở cân đối ngân sách để phục vụ, nên nhiều tuyến đường không đảm bảo ánh sáng về buổi tối. Mặc dù vậy, với mục tiêu ổn định, bền vững và phát triển, Công ty đã sắp xếp ổn định lại tổ chức, đưa ra phương án chuyển đổi phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị, hết sức tiết kiệm chi phí trong sản xuất, đảm bảo lương cho 300 anh chị em công nhân bình quân với mức lương 1,2 triệu đồng/ người/ tháng. Các đội chuyên duy tu, sửa chữa nạo vét cống rãnh đường đô thị; đội quản lý công viên, chăm sóc cây xanh; đội quản lý duy trì điện chiếu sáng công cộng ; đội dịch vụ tang lễ và đội thu phí vệ sinh môi trường đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm đầu thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp hoạt động công ích.

Chịu trách nhiệm quản lý  thu gom vận chuyển xử lý rác thải trên 64 tuyến đường của thành phố với gần 500.000 m3 rác/ngày, Công ty đã chủ động liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố tổ chức ký hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt về nơi qui định. Đối với các khu vực chợ, lượng rác thải lớn, Công ty ký hợp đồng với các ban quản lý chợ, hoặc các phường bố trí lao động quét, thu gom, bảo đảm yêu cầu giữ vệ sinh môi trường và khắc phục tình trạng đổ rác xuống cống, suối gần chợ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tuy đã đưa lò đốt rác thải bệnh viện vào vận hành khai thác, song mới đảm bảo 80% lượng rác thải y tế được xử lý, rác thải sinh hoạt khác Công ty vẫn xử lý thu gom thông qua hợp đồng ký kết với Bệnh viện với khối lượng rác thải bình quân trên 63 tấn/ngày được vận chuyển đưa về chôn lấp tại bãi rác Tuần Quán.

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức hót hàng chục mét khối đất đá, vật liệu xây dựng do các hộ dân đổ ra hành lang. Có thể nói, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố những năm qua đã đi vào nề nếp, người dân đã nhận thức được công tác vệ sinh môi trường là góp phần bảo vệ sức khỏe, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị, nên hầu hết các hộ gia đình cũng như các hộ kinh doanh đã chấp hành khá nghiêm túc, không vứt rác tùy tiện bừa bãi. Đội ngũ những người công nhân ở bộ phận vệ sinh môi trường không quản nắng mưa, giá rét, đi tận cùng ngõ xóm bảo đảm luôn sạch đường, đẹp phố.

Hiện nay trên các tuyến phố chính nhiều loại cây xanh bóng mát như bàng, me, hoa sữa được trồng từ những năm trước đây giờ đã không còn đảm bảo mỹ quan, bởi rễ cây ăn nổi phá vỡ hành lang hè phố, lá rụng nhiều vào mùa khô làm phát sinh lượng rác, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài việc tập trung bảo vệ chăm sóc, cắt tỉa cành cây che chắn tầm nhìn, Công ty cũng đã có chủ trương di chuyển một số loại cây bóng mát không còn phù hợp, để thay thế vào đó các loại cây xanh khác bảo đảm bóng mát  và mỹ quan đường phố. Đồng thời, thường xuyên trồng mới hoa và các cây lá mầu, chăm sóc thảm cỏ, cắt tỉa hàng rào cây cảnh tại các công viên, khu trung tâm đảo đường; quản lý hệ thống điện chiếu sáng, bố trí các loại đèn trang trí và biểu tượng dọc các tuyến phố chính, công viên, phục vụ nhu cầu vui chơi của nhân dân cũng như khách tham quan du lịch trong các dịp lễ, tết.

Hiện nay, Công ty đang chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ nhân dân đón tết Mậu Tý 2008, đồng thời xúc tiến việc qui hoạch bãi xử lý rác thải mới, qui mô 35 ha do UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư . Theo qui hoạch nhà máy xử lý rác do nguồn vốn ODA tài trợ sẽ đặt tại xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên. Đây là dự án đã được Chính phủ phê duyệt danh mục đang tiến hành làm thủ tục cấp đất, đến nay qui hoạch chi tiết của nhà máy đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Dự kiến tới đây nhà máy sẽ đi vào vào hoạt động để thay thế, đóng cửa bãi rác Tuần Quán. Trước mắt, bãi rác Tuần Quán vẫn phải sử dụng làm nơi xử lý rác trong 2 năm 2008 - 2009. Đây cũng là một sự đánh dấu bước chuyển của công ty, khẳng định đơn vị tiếp tục đứng vững và phát triển sau 3 năm chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp nhà nước.

Thu Hòa

Các tin khác
Thu thuế nhà đất ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

YBĐT - Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật thuế” được Cục Thuế tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức phát động từ ngày 10/10 đến ngày 30/12/2007.

YBĐT - Ngày 28/12/2007, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, tổng kết công tác trồng rừng năm 2007, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2008.

YBĐT - Ngày 28/12, tại xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn(tỉnh Yên Bái), Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn RE II tỉnh Yên Bái đã tổ chức khởi công đợt một 6 gói thầu tại 12 xã của huyện Văn Chấn.

YBĐT - Huyện Trạm Tấu có diện tích đất tự nhiên là 74.333 ha, trong đó đất lâm nghiệp 58.407 ha, chiếm 78,6%. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Nhà nước, mỗi năm huyện được đầu tư trồng mới từ 700 đến 1000 ha rừng, khoanh nuôi mới hàng nghìn ha. Do đó, diện tích đất có rừng trên địa bàn toàn huyện đạt 38.237 ha.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục