Thị trường tết Mậu Tý

Giá cả tăng cao, người tiêu dùng Yên Bái chấp nhận thiệt thòi

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/2/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 đã đi qua, nhìn lại thị trường tiêu dùng những ngày qua mới thấy đời sống vật chất của người dân Yên Bái đã ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh sự đa dạng, phong phú về chủng loại, kiểu dáng cũng như chất lượng hàng hoá thì thị trường tết năm nay còn ghi nhận sự tăng giá đến chóng mặt của hàng hóa.

Giá thực phẩm đã có phần giảm xuống. Ảnh: MQ
Giá thực phẩm đã có phần giảm xuống. Ảnh: MQ

Dạo quanh các cửa hàng buôn bán hoa tươi trên địa bàn thành phố Yên Bái đâu đâu cũng bắt gặp cảnh nhộn nhịp chen lấn của người tiêu dùng để chọn cho mình những bông hoa đẹp nhất. Song do chi phí trồng hoa và giá đầu vào tăng, cộng với thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh… nên giá bán các loại hoa đều tăng nhiều so với tết trước.

Tổng công ty Hoà Bình Minh, đơn vị cung cấp các loại hoa chất lượng cao và giá cũng rất ngất ngưởng: hoa đồng tiền 3.000đ/bông, hoa ly 30.000 - 35.000đ/cành (5.000 - 6.000đ/nụ)… Vậy mà, nhiều người bán lẻ còn bày bán với mức giá tăng từ 20 - 25% (15.000 - 20.000đ/cành ly và 2.000 - 5.000đ/bông đồng tiền). Giá của các loại hoa khác cũng tăng khá cao: đào dao động từ 30.000 đến 80.000đ/ cành và 350.000 - 500.000/ chậu; lan Hồ điệp, lan Vũ nữ dao động 150.000 - 350.000đ/chậu; quất 150.000 - 300.000đ/cây…

Ghi nhận từ các siêu thị cho thấy, nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến cũng tăng giá từ 5 – 10%, tăng mạnh nhất là các mặt hàng bia (từ 15.000đ - 25.000đ/ thùng so với cùng kỳ năm trước), nước ngọt chai tăng 2000đ/ két, nước ngọt lon tăng 10.000đ/ thùng. Sau kỳ nghỉ tết, các chợ, các cửa hàng hoạt động trở lại, những mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia đã hạ giá, riêng cá và các loại măng, rau vẫn ở mức cao.

Cùng với hoa, các mặt hàng lương thực, thực phẩm và rượu bia càng tăng mạnh. Bà Nguyễn Thị Chỉ, chủ một kiôt bán bánh kẹo trên đường Điện Biên (TP Yên Bái) cho biết: “Các loại hàng hoá tết năm nay đều tăng khá cao so với năm trước; bia Tiger tăng lên 195.000đ/ thùng 24 lon; bia Heineken tăng lên 250.000đ/ thùng, bia Halida 170.000đ/ thùng, bia Đại Việt 140.000 - 150.000đ/ thùng. Song do thời tiết khá rét nên sức mua của người dân đối với các loại mặt hàng bia, nước ngọt cũng đã giảm đáng kể”.

Tại các chợ trên địa bàn như: chợ ga, Đồng Tâm, Yên Thịnh, ngã tư Nam Cường, Bách Lẫm…, giá thịt lợn đã tăng khoảng 1.000đ - 3.000đ/ kg lên 60.000 - 65.000đ/ kg, đặc biệt xương sườn tăng lên 70.000đ/kg; thịt bò tăng từ 80.000đ/kg lên 90.000 - 95.000đ/kg; gà, cá dao động từ 50.000 - 80.000đ/kg, riêng gà trống có giá từ 70.000 - 90.000đ/kg tuỳ loại.

Chị Đoàn Thị Thuỳ, Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết: “ Càng giáp tết giá cả của các loại hàng hoá, đặc biệt là thực phẩm và các loại nông sản càng tăng. Nếu như những năm trước đây chỉ cần từ 1.000.000 - 1.500.000đ là gia đình tôi có thể sắm được một cái tết khá tươm tất nhưng năm nay với tình hình giá cả như thế này thì cũng chỉ tiềm tiệm”.  

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng trực tiếp từ các đợt rét đậm, rét hại, thị trường tiêu dùng Tết Nguyên đán năm nay còn chứng kiến sự lên ngôi của các mặt hàng quần áo rét. Tại các tiệm thời trang trên đại lộ Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng…, các loại áo ấm có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán với mức giá khá cao, từ 200.000 đến  400.000đ mà vẫn bán rất chạy, đặc biệt là các kiểu áo béo, áo lông, áo len… đặc biệt là áo len có cổ. Giáp tết, những cửa hàng thời trang lớn như Sỹ Hải, Việt Mỹ, Hoàn Mỹ… gần như không còn hàng để bán.

Các mặt hàng nông sản cũng có rất nhiều biến động về giá cả trước, trong và sau tết. Trời rét, rau sinh trưởng chậm cộng với khoái khẩu của nhiều nơi tụ tập bạn bè là món lẩu trong dịp tết  cũng khiến giá các loại rau lên xuống theo từng ngày: xu hào có giá 6.000 - 8.000đ/kg, bắp cải 7.000 - 8000đ/kg, cần nước từ 9.000 - 10.000đ/kg, măng đắng 15.000 đồng/kg...

Giá cả liên tục tăng khiến sức mua của người dân giảm đáng kể. Tình trạng khan hiếm, cháy hàng tuy không xảy ra trong dịp tết năm nay, nhưng với mức giá cao vót thì thiệt thòi nhất vẫn là những người tiêu dùng nghèo sinh sống tại thành phố và trung tâm các huyện, thị. Mặc dù, Chính phủ và chính quyền các cấp đã có rất nhiều biệp pháp nhằm kiềm chế tốc độ gia tăng của giá cả nhưng có lẽ sẽ phải còn khá lâu nữa cuộc chạy đua giữa lương và giá mới đến hồi kết thúc.

Đức Thành

Các tin khác

Tin từ Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (IDE-JETRO) dự báo cho biết, kinh tế Đông Á năm 2008 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 8,2%, thấp hơn so với mức 8,7% của năm 2007. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và giảm được tỷ lệ lạm phát.

Do giá dầu tăng mạnh trở lại và tình trạng thiếu hụt năng lượng làm ngành khai thác mỏ ở Nam Phi phải giảm sản lượng khai thác, các quỹ đầu tư đang tăng cường mua vào, khiến giá vàng tăng mạnh trở lại.

YBĐT - Xuân đến như để chia sẻ niềm vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bình đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2007 và vững bước vào năm 2008.

YBĐT - Giới Phiên, xã vùng ven của huyện Trấn Yên (Yên Bái) từ lâu đã nổi tiếng với sản phẩm miến dong thơm ngon nức vùng. Không đơn thuần chỉ là một sản phảm hàng hoá như bao nông sản khác mà còn chứa đựng tâm huyết và niềm tự hào của người dân làng nghề bởi gắn với sản phẩm ấy là tên đất, tên làng rất đỗi thân thuộc – miến dong Ngòi Đong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục