Giá xăng tăng thêm 700 đồng/lít từ 1/7/2009

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/7/2009 | 12:00:00 AM

Giá xăng sẽ tăng thêm 700 đồng/lít, các mặt hàng dầu cũng tăng từ 500 đồng đến 650 đồng/lít kể từ 0h ngày 1/7/2009. Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa đưa ra quyết định này.

Giá bán lẻ xăng dầu đã tăng 5 lần kể từ đầu năm 2009.
Giá bán lẻ xăng dầu đã tăng 5 lần kể từ đầu năm 2009.

>>> Vì sao doanh nghiệp xăng dầu cứ kêu lỗ, xin tăng giá?

Như vậy, mức giá mới của xăng A92 - loại xăng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay  - là 14.200 đồng/lít (trước đó là 13.500 đồng); xăng A95 có giá bán là 14.700 đồng/lít (trước đó là 14.000 đồng).

Giá bán lẻ các loại dầu cũng tăng từ 500 đến 650 đồng/lít. Cụ thể như sau: dầu hỏa tăng từ 13.000 đồng/lít lên 13.650 đồng/lít; dầu ma - dút tăng từ 10.000 đồng lên 10.500 đồng/kg; dầu diezel  tăng từ 11.500 đồng lên 12.100 đồng/lít.

Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xăng dầu (Petrolimex) là đơn vị đầu tiên thực hiện mức giá bán mới. Doanh nghiệp này tăng giá từ 0h ngày 1/7/2009. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác sẽ áp dụng mức giá mới trong ngày 1/7/2009.

Giá bán lẻ xăng đã tăng lần thứ năm kể từ đầu năm 2009 đến nay.

Chiều 29/6/2009, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã có văn bản, xin liên Bộ Tài chính - Công Thương cho phép tăng giá bán lẻ xăng dầu lên từ 700 -1.000 đồng/lít và thời hạn các doanh nghiệp đề nghị áp dụng mức giá mới là từ 1/7/2009. Đồng thời đề nghị được giảm thuế nhập khẩu dầu từ 30% xuống còn 20%.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã chấp nhận các mức tăng giá bán lẻ xăng dầu nêu trên và đến thời điểm đêm 30/6/2009 vẫn chưa có quyết định giảm thuế nhập khẩu dầu như đề nghị của các doanh nghiệp.

Theo một số doanh nghiệp, với mức giá dầu thô trên 72 USD/thùng (ngày 30/6/2009) và giá các loại xăng dầu thành phẩm hiện cũng đang ở mức cao đã khiến họ bị lỗ khoảng gần 900 đồng/lít xăng A92 và từ 1.500 đồng đến gần 2.000 đồng/lít dầu bán ra.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Công ty cổ phần Mông Sơn đã nhanh chóng ổn định được sản xuất kinh doanh nhờ giải quyết tốt nguồn vốn.

YBĐT - Trong bối cảnh nền kinh tế sau lạm phát lại lâm vào suy thoái, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của UBND tỉnh, đã giúp doanh nghiệp ở Yên Bái tranh thủ cơ hội, ổn định sản xuất kinh doanh nhưng cũng còn nhiều hạn chế, vướng mắc cần được khắc phục, tháo gỡ để dòng vốn HTLS phát huy hiệu quả...

Ngày 29-6, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong dự thảo mới nhất của Nghị định về vận tải đường bộ đã bỏ quy định về số lượng phương tiện của doanh nghiệp vận tải.

Hướng dẫn, tư vấn và giải đáp thắc mắc về thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân tại phòng tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP.HCM.

Ngày 29.6, Tổng cục Thuế đã có công điện gửi các cục thuế tỉnh thành về việc gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31.12.

Một góc trung tâm huyện Mù Cang Chải.

YBĐT - Huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái), cuộc sống của người dân đã đổi thay nhiều. Phố huyện thêm đông vui, sầm uất với nhiều công trình mới mọc lên; thêm nhiều bản làng định cư đêm về sáng ánh điện. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi vùng cao này ngày một đổi thay nhờ có Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục